76 sĩ quan, chiến sĩ quân đội lên đường tham gia cứu trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thực hiện phương châm đối ngoại của Đảng ta, từ truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định cử lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam sang tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (bên phải trong ảnh) dặn dò, giao nhiệm vụ cho các sĩ quan, chiến sĩ thuộc Đoàn công tác tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương (bên phải trong ảnh) dặn dò, giao nhiệm vụ cho các sĩ quan, chiến sĩ thuộc Đoàn công tác tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Đoàn công tác gồm 30 đồng chí thuộc Đội Quân y (Tổng cục Hậu cần), 30 đồng chí thuộc Đội Cứu sập (Binh chủng Công binh), 9 đồng chí và 6 chó nghiệp vụ thuộc Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; còn lại là các cán bộ Cục Cứu hộ-Cứu nạn, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục Đối ngoại, Báo Quân đội nhân dân, Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.

Được biết, trong Đoàn công tác có nhiều sĩ quan, chiến sĩ từng tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan. 76 thành viên của Đoàn công tác đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra chiều 10/2 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng, khẳng định, việc cử lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện chính sách đối ngoại ưu việt, trách nhiệm cao trước cộng đồng quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc này còn thể hiện uy tín, tinh thần trách nhiệm và năng lực của quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập, quan hệ, hợp tác quốc tế.

Các sĩ quan, chiến sĩ kiểm tra vật tư, thiết bị mang theo trong chuyến công tác hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Các sĩ quan, chiến sĩ kiểm tra vật tư, thiết bị mang theo trong chuyến công tác hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị 76 thành viên Đoàn công tác luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội tin tưởng giao phó.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần chú trọng giải quyết tốt mỗi quan hệ, phối hợp với các lực lượng quốc tế, chính quyền, nhân dân nước sở tại; chú trọng bảo đảm kỷ luật, an toàn về người và trang bị; phát huy tốt truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, của Quân đội nhân dân Việt Nam, để tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế và chính quyền, nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng với 30 tấn hàng hóa, trang bị của Đoàn công tác, Tổng cục Hậu cần đã chuẩn bị 10 tấn lương khô để nhanh chóng vận chuyển sang hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Từng tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Lê Trọng Nghĩa (Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần) tiếp tục có mặt trong lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân tại Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Bộ Quốc phòng tổ chức chiều 10/2 tại Hà Nội, Đại úy Lê Trọng Nghĩa cho biết, được thủ trưởng Bệnh viện Quân y 354 giao nhiệm vụ trực tiếp ngay trong đêm 9/2.

Được biết, Đại úy Lê Trọng Nghĩa từng tham gia Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam, thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Nam Sudan trong 18 tháng và hoàn thành nhiệm vụ cách đây gần 2 năm.

Theo anh, là một người lính, đảng viên trẻ, cần luôn xác định sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Hành trang anh mang theo trong chuyến công tác lần này là những kinh nghiệm thực địa tại Nam Sudan với bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

“Thời điểm được giao nhiệm vụ tham gia cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, tôi chỉ kịp động viên vợ chăm sóc con rồi cả 2 vội vã chuẩn bị đồ đạc ngay trong đêm. Thậm chí, tôi còn không kịp thông báo với bố mình”, Đại úy Lê Trọng Nghĩa cho hay.

Những ngày này, nhiệt độ ngoài trời tại Thổ Nhĩ Kỳ có những lúc xuống đến 0 độ C. Vì vậy, công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả động đất gặp không ít khó khăn.

Trước thông tin trên, Đại úy Lê Trọng Nghĩa xúc động nói: “Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi đã chứng kiến hình ảnh nhiều nạn nhân đột ngột trở thành không nhà cửa, không người thân. Tôi rất xót xa khi không ít nạn nhân chỉ bằng tuổi con mình bỗng nhiên mồ côi, bơ vơ không nơi nương tựa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cứu chữa được nhiều người dân nước bạn nhất có thể”.

Có thể bạn quan tâm

Tại vùng nông thôn Cà Mau, nuôi trồng thủy sản tiếp tục đóng vai trò chủ lực. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Lãnh đạo Cà Mau lắng nghe tâm tư, nâng tầm người nông dân chuyên nghiệp

Chiều 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với nông dân năm 2026, với chủ đề “Phát triển người nông dân Cà Mau chuyên nghiệp, xây dựng nông thôn hiện đại và đáng sống”. Đây là diễn đàn nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn Cà Mau.

Lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: PHAN THẢO)

Các trạm biên phòng Việt Nam-Lào ký kết nghĩa

Chiều 8/10, tại Sơn La, Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp Công an huyện Xiengkhor, tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa các trạm hai bên biên giới Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 8/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã bế mạc sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bế mạc Hội nghị.

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt với hợp tác giữa cơ quan lập pháp Việt Nam-Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác giữa hai Đảng, hai nước cũng như giữa cơ quan lập pháp hai nước; góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ chúc mừng Lễ Sene Dolta tại chùa Khmer ở phường Mỹ Xuyên. Ảnh: MINH LUÂN

Đoàn lãnh đạo Cần Thơ thăm, chúc mừng Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Nhân dịp Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer (diễn ra từ ngày 10 đến 12/10), đoàn công tác của Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sóc Trăng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng đồng bào Khmer tại xã Ngọc Tố và phường Mỹ Xuyên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.