24 cán bộ, chiến sĩ Công an Việt Nam lên đường cứu hộ thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Khoảng 22 giờ đêm nay, 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Công an Việt Nam sẽ lên đường tham gia nghĩa vụ quốc tế cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái” cao đẹp của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề khó khăn của cộng đồng quốc tế.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Quyết định cử đoàn công tác thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Bộ trưởng Công an Tô Lâm trao Quyết định cử đoàn công tác thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chiều 9/2, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ xuất quân cử cán bộ thực hiện nhiệm vụ quốc tế, cứu hộ cứu nạn thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tham dự Lễ xuất quân có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; ông Haldun Tekneci, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; và đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam…

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nêu rõ, Thổ Nhĩ Kỳ đã trải qua thảm kịch gây thiệt hại lớn về người và tài sản do hai trận động đất và hàng trăm rung chấn xảy ra vào sáng 6/2 vừa qua. Đây là thảm họa khủng khiếp nhất càn quét trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1939.

Tính đến ngày 9/2, số người thiệt mạng đã lên đến hơn 16 nghìn người, hàng chục nghìn căn nhà bị phá hủy, ước tính 13,5 triệu người tại khu vực bị ảnh hưởng. Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố tình trạng khẩn cấp với mục tiêu cao nhất là khẩn trương tìm kiếm và cứu nạn.

Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ của các nước trên thế giới (EI Salvador, Hàn Quốc, Algieria, Nga, Iraq, Mexico...) đang hết sức khẩn trương cứu trợ nạn nhân còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu tại Lễ xuất quân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu tại Lễ xuất quân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bộ trưởng cho biết, xuất phát từ quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng, cũng như góp phần chia sẻ những khó khăn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải, Bộ Công an Việt Nam chính thức cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích khẩn trương nhất, tích cực nhất hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân và cung cấp hỗ trợ nhân đạo, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống sau thảm họa động đất.

“Việc tham gia của đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm

“Việc tham gia của đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng góp, chia sẻ một phần sức lực của Việt Nam đối với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thể hiện cam kết chính trị của Đảng và Nhà nước với vai trò là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn, thách thức và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới” - Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Các cán bộ, chiến sĩ đóng gói, chuẩn bị quân tư trang trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Các cán bộ, chiến sĩ đóng gói, chuẩn bị quân tư trang trước giờ lên đường thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bộ trưởng động viên 24 cán bộ, chiến sĩ, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ trên thực địa, với vai trò đại diện cho quốc gia và lực lượng Công an Việt Nam, nỗ lực, cố gắng hết mình, tích cực phối hợp với các lực lượng khác, nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy bản lĩnh, phẩm chất người chiến sĩ công an cách mạng, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng mong muốn phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phối hợp, tạo điều kiện để đội cứu nạn, cứu hộ của Việt Nam thực hiện tốt công việc, đồng thời cho biết, với tinh thần khẩn trương, sau lễ xuất quân, đoàn công tác của Bộ Công an Việt Nam sẽ lên đường ngay trong đêm để có thể sớm tham gia hỗ trợ, giúp người dân Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua khó khăn.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci bày tỏ trân trọng, đánh giá cao việc Việt Nam cử đội cứu hộ, cứu nạn sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thảm họa động đất. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci bày tỏ trân trọng, đánh giá cao việc Việt Nam cử đội cứu hộ, cứu nạn sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục thảm họa động đất. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Phát biểu tại lễ xuất quân, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci chân thành cảm ơn sự hỗ trợ từ phía chính phủ Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, đánh giá cao các cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm xung phong lên đường hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

"Việc Việt Nam cử đoàn sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong công tác cứu hộ, cứu nạn góp phần lớn vào thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước".

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci

Đại sứ cho biết, ngay từ những ngày đầu tiên sau khi thảm họa xảy ra, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ tích cực của bạn bè quốc tế, trong đó có Việt Nam. Đại sứ khẳng định, việc Việt Nam cử đoàn sang hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong công tác cứu hộ, cứu nạn góp phần lớn vào thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Nêu những khó khăn về điều kiện khí hậu cũng như một số điều kiện khác mà lực lượng cứu nạn, cứu hộ có thể phải đối mặt, Đại sứ Haldun Tekneci nhấn mạnh, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và chính quyền địa phương sẽ luôn đồng hành và cố gắng hết sức để đội cứu hộ của Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Trưởng đoàn bày tỏ tự hào khi được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ quốc tế, tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân trong thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ vừa qua.

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Trưởng đoàn công tác khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Trưởng đoàn công tác khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, Đại tá Nguyễn Minh Khương khẳng định các thành viên trong đoàn sẽ nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn để thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, phối hợp các lực lượng chức năng của Thổ Nhĩ Kỳ và các tổ chức quốc tế khác để tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ một cách bài bản, chặt chẽ, thể hiện vai trò, vị thế của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ Việt Nam, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam nói chung và của Bộ Công an Việt Nam nói riêng trong hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thảm họa quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.