Bệnh viện phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. (Ảnh: LÊ TẤN)
Bệnh viện phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. (Ảnh: LÊ TẤN)

55 năm thành lập Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Kỳ vọng trở thành điểm sáng y tế thủ đô

55 năm qua, Bệnh viện đa khoa Đống Đa kiên định giữ vững vai trò là đơn vị tuyến đầu của ngành y tế Hà Nội, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi và điều trị bệnh nhiệt đới lâm sàng. Kết quả hoạt động chuyên môn đạt được nhiều kết quả tích cực, với những nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ lãnh đạo, y bác sĩ bệnh viện.

Trụ cột trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thủ đô và điều trị bệnh nhiệt đới lâm sàng

Bệnh viện đa khoa Đống Đa là Bệnh viện được Sở Y tế Hà Nội xếp cấp chuyên môn kỹ thuật “Cấp Cơ bản”, với vai trò chăm sóc sức khỏe cho người dân ở những địa bàn quận Thanh Xuân, Đống Đa (cũ). 55 năm qua, dấu ấn trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân thủ đô của Bệnh viện đa khoa Đống Đa là sự tổng hòa của quá trình làm chủ khoa học kỹ thuật, định vị chuyên môn sâu và sự kiên trì phục vụ những nhóm người bệnh đặc thù, cao tuổi, nhiều bệnh lý nền, giúp họ có thêm cơ hội sống và nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, lão khoa-truyền nhiễm được xem là hai trụ cột chuyên môn y tế mũi nhọn của bệnh viện.

Là “cơ sở y tế đầu ngành lão khoa của thành phố Hà Nội”, Khoa Lão là điểm tựa cho người dân cao tuổi tại thủ đô được chăm sóc sức khỏe toàn diện trong gần 10 năm qua.

z7110040700178-ca38b7a2a74d703f0375d8db439de814.jpg
Là “cơ sở y tế đầu ngành lão khoa của thành phố Hà Nội”, Khoa Lão là điểm tựa cho người dân cao tuổi tại thủ đô. (Ảnh: LÊ TẤN)

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa chia sẻ, Đảng ủy, Ban Giám đốc xác định việc quản lý, điều trị các bệnh lý cho người cao tuổi là xương sống phát triển chuyên môn của bệnh viện. Tại đây, người cao tuổi không chỉ được quản lý các bệnh mãn tính mà còn được chăm sóc toàn diện về thể chất tâm lý, tinh thần và tư vấn hỗ trợ cho người nhà người cao tuổi.

“Chúng tôi là cơ sở y tế thứ hai có phòng khám sa sút trí tuệ, thể hiện chủ trương chăm sóc toàn diện người cao tuổi, nâng cao chất lượng chăm sóc tại bệnh viện gia đình, cộng đồng, giảm gánh nặng tâm lý cho cả người bệnh và người chăm sóc. Thế mạnh chuyên khoa lão khoa của bệnh viện không chỉ là nơi đào tạo cho y tế của thành phố và là chỗ dựa tin cậy cho người bệnh yên tâm khi đến bệnh viện”, bác sĩ Phúc chia sẻ.

Bệnh viện đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Lão khoa Trung ương đã ký hợp tác để phát triển chuyên ngành lão khoa, nhằm hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt trong lĩnh vực khám, chẩn đoán bệnh sa sút trí tuệ - một bệnh lý mà hiện nay chưa được quan tâm một cách đúng mức.

Bày tỏ về những kỳ vọng trong tương lai gần (giai đoạn 2025-2030) là trở thành bệnh viện dẫn đầu thủ đô về chất lượng chuyên môn lão khoa, kỳ vọng lớn nhất là Bệnh viện đa khoa Đống Đa sẽ trở thành Trung tâm quản lý sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi tại thủ đô.

z7110030588117-b3702a82aa3f1c86c1154d6aec9ff76c.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa chia sẻ, Đảng ủy, Ban Giám đốc xác định việc quản lý, điều trị các bệnh lý cho người cao tuổi là xương sống phát triển chuyên môn của bệnh viện. (Ảnh: LÊ TẤN)

Nhiệm vụ đặt ra trước mắt với bệnh viện là mở rộng Phòng khám Sa sút trí tuệ và phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý cho người cao tuổi; phát triển chuyên sâu phục hồi chức năng kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại, nhằm cải thiện tối đa chất lượng sống sau tai biến, sau phẫu thuật. Bệnh viện cũng đầu tư các gói tầm soát và quản lý bệnh mạn tính nhằm giảm gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng.

Một thế mạnh đạt được nhiều thành tựu của Bệnh viện đa khoa Đống Đa trong suốt lịch sử ngành y tế thủ đô chính là công tác quản lý, điều trị bệnh nhân mắc các bệnh nhiệt đới lâm sàng. 55 năm qua, cơ sở y tế này thực hiện tốt vai trò quản lý các bệnh viêm gan.

Đặc biệt, bệnh viện là một trong những cơ sở y tế hiếm hoi ở phía bắc có hệ thống máy Fibroscan đánh giá chính các mức độ xơ gan và nhiễm mỡ gan của các bệnh lý về gan và các nguy cơ ảnh hưởng chức năng gan để có phác đồ điều trị hiệu quả nhất. Trong giai đoạn các dịch bệnh bùng phát như sốt xuất huyết, sởi, Covid-19… bệnh viện cũng làm tốt vai trò chuyên môn, xử trí kịp thời nhiều ca bệnh để người dân yên tâm điều trị.

Ngoài hai chuyên khoa đầu ngành, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp cận, chuyển giao và làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, hiện đại ở các chuyên khoa khác nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ một cách toàn diện cho người bệnh.

z7110040702489-072a2efbfb861e0e3237e14109d1426c.jpg
Nhiệm vụ đặt ra trước mắt với bệnh viện là mở rộng Phòng khám Sa sút trí tuệ và phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý cho người cao tuổi. (Ảnh: LÊ TẤN)

Triển khai các giải pháp đồng bộ trong chuyển đổi số

Bằng sự quyết tâm cao độ từ Đảng ủy, Ban Giám đốc, các khoa phòng và từng nhân viên y tế, trong năm 2025, mọi thông tin quy trình chuyên môn, thực hiện y lệnh, tiền sử, diễn biến điều trị của người bệnh đều được số hóa, dữ liệu tiêu chuẩn, liền mạch, quy trình thực hiện giảm thiểu sử dụng giấy tờ. Nhờ đó, bệnh viện vừa nâng cao hiệu quả quản lý, vừa giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi tối đa cho người bệnh.

Bệnh viện cũng phát triển các tiện ích như triển khai App cho người bệnh để đặt lịch khám online và tra cứu kết quả xét nghiệm qua ứng dụng di động để giảm tải, nhắc lịch hẹn khám.

z7110040715999-9364a083abd015945a25a0cf5200a2aa.jpg
Bệnh viện hiện thực hóa mục tiêu “bệnh viện không giấy tờ” với việc gấp rút hoàn thành việc triển khai bệnh án điện tử (EMR) theo cấp độ 6 của Bộ Y tế. (Ảnh: LÊ TẤN)

Bệnh viện đã và đang tập trung triển khai mạnh mẽ việc khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip tích hợp thông tin thẻ Bảo hiểm Y tế. Bệnh viện đã hoàn thành 100% việc cấp và liên thông dữ liệu các giấy tờ quan trọng lên Cổng Giám định Bảo hiểm Y tế theo Đề án 06, bao gồm: Giấy khám sức khỏe lái xe đã liên thông 751 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); giấy báo tử đã liên thông 126 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); việc ký số điện tử được thực hiện kịp thời, giúp cơ quan quản lý và người bệnh thuận tiện hơn trong việc sử dụng các thủ tục hành chính; liên thông 160.272 hồ sơ với cổng Hồ sơ sức khỏe điện tử.

Hiện thực hóa mục tiêu “bệnh viện không giấy tờ”, bệnh viện đã gấp rút hoàn thành việc triển khai bệnh án điện tử (EMR) theo cấp độ 6 của Bộ Y tế trong năm 2025 và tiến tới cấp độ 7 (cấp độ cao nhất - có AI) trong những năm tiếp theo.

z7120301333298-98b2e9e5219e1fdbabb8f1cadd3a5138.jpg
Tiến sĩ, Bác sĩ Đinh Thị Lam, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa kiểm tra công tác khám sức khỏe định kỳ cho học sinh tiểu học.(Ảnh: LÊ TẤN)

“Những hành động của Bệnh viện đa khoa Đống Đa đều hướng đến một mục tiêu chung: Xây dựng bệnh viện trở thành một đơn vị y tế thông minh, minh bạch và thân thiện hơn. Chúng tôi không chỉ nỗ lực theo kịp mà còn mong muốn dẫn đầu trong công cuộc chuyển đổi số, để mọi công nghệ và cải cách đều phục vụ cho việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mang lại sự an tâm, hài lòng tối đa cho người dân thủ đô”, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa bộc bạch.

Nghị quyết số 72-NQ/TW mở ra nhiều cơ hội cho bệnh viện

Nhận nhiệm vụ về công tác tại Bệnh viện đa khoa Đống Đa gần 2 năm qua, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Phúc ban đầu nhiều tâm tư khi cơ sở hạ tầng chật hẹp, xuống cấp; thiếu trang thiết bị y tế và bị nhiều hạn chế trong mở rộng quy mô bệnh viện. Trong khi đó, đây là cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân tại địa bàn rộng trong khu quận Đống Đa, Thanh Xuân (cũ) nên áp lực quá tải luôn thường trực.

Nhưng với nền tảng văn hóa chăm sóc sức khỏe bằng sự tận tâm, trách nhiệm, cống hiến kế thừa, 55 năm qua, Tiến sĩ Nguyễn Đình Phúc từng bước xác định các mục tiêu mũi nhọn, tạo sự đồng lòng, đoàn kết trong nội bộ cán bộ công nhân viên để phát triển các chuyên khoa. Ông tâm sự, để phát triển nhiều hơn các chuyên môn kỹ thuật, việc quan trọng nhất là phải mở rộng cơ sở khám, chữa bệnh.

Bệnh viện đa khoa Đống Đa được xây dựng trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ, triển khai các kỹ thuật hiện đại và trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố. Chúng tôi mong muốn trở thành biểu tượng chăm sóc sức khỏe cho người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa

Mới đây, bệnh viện được thành phố quyết định đầu tư dự án xây tòa nhà mới 6 tầng với 2 tầng hầm. Dự án không chỉ là mong mỏi của cán bộ nhân viên mà còn là của người dân thủ đô khi đi khám chữa bệnh nhưng đến nay vẫn chưa được khởi công.

Ban lãnh đạo bệnh viện hy vọng dự án sẽ sớm được triển khai trong tháng 10 này, để từ đó, bệnh viện xin thành phố đầu tư các trang thiết bị y tế tiên tiến, tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động chuyên môn. Song song đó, bệnh viện tiếp tục cử các bác sĩ đi học tập, nâng cao trình độ, tiếp nhận và làm chủ kỹ thuật.

z7120325394783-3cec98890c8cea8c69cbdd78e58471f3.jpg
Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phương Thùy, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa thăm hỏi, tặng quà người bệnh. (Ảnh: LÊ TẤN)

Đẩy mạnh công nghệ và kỹ thuật can thiệp hồi sức cũng là mục tiêu của bệnh viện tới đây, nâng cao tỷ lệ cứu sống các ca bệnh nặng, nguy kịch. Trong lĩnh vực ngoại khoa, bệnh viện đã làm chủ kỹ thuật nội soi và đang thực hiện thay khớp háng, khớp gối, phẫu thuật nội soi ổ bụng; tiến tới triển khai kỹ thuật chuyên sâu hơn trong ngoại khoa về tiêu hóa như cắt gan.

Theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đống Đa, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” đã tạo động lực cho ngành y tế hoạt động và phát triển.

Trên tinh thần của Nghị quyết, ngoài những nỗ lực về mặt chuyên môn, chuyển đổi số, với vai trò là bệnh viện tuyến trên của các trạm y tế phường, xã, Bệnh viện đa khoa Đống Đa sẽ khảo sát, đánh giá thực trạng tại các trạm y tế phường sau khi triển khai chính quyền hai cấp để xác định việc hỗ trợ tuyến dưới hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân đến khám.

Sau khi hoàn tất việc sắp xếp, với các cơ sở dư ra, bệnh viện rất mong thành phố xem xét đầu tư thêm cơ sở mới nhằm tạo điều kiện triển khai hiệu quả các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

z7110040707357-0225231c088f51454aba97dce1fd839a.jpg
Nâng cao sự hài lòng của người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi tại thủ đô. (Ảnh: LÊ TẤN)

Với định hướng chuyên sâu về lão khoa và bệnh nhiệt đới, cùng sự tiên phong trong chuyển đổi số, bệnh viện đang kiến tạo mô hình bệnh viện hiện đại, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của người dân thủ đô trong hành trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Vườn ổi rộng hàng héc-ta giữa thung lũng xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh BẢO LONG)

Về miền quả ngọt

Những ngày cuối năm, “cánh đồng” ổi ở tỉnh Bắc Ninh trải dài như một tấm thảm xanh khổng lồ. Mỗi trái ổi, từ lúc còn bé, được bao bọc kỹ trong lớp túi bảo vệ theo tiêu chuẩn công nghệ cao. Nỗ lực lao động và tâm huyết của người nông dân đã góp phần sản sinh ra những mùa quả ngọt nức tiếng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký Quy chế phối hợp.

Nâng tầm quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an-Bộ Quốc phòng-Bộ Ngoại giao

Việc tổ chức ký Quy chế phối hợp công tác nhằm đưa quan hệ phối hợp giữa 3 Bộ lên tầm cao mới, chặt chẽ hơn, nhanh-sâu-chắc-hiệu quả hơn, đáp ứng cao hơn yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, gia tăng đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV và các mục tiêu chiến lược của Đảng.

Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11. (Ảnh: VGP)

Triển khai các mẫu thiết kế nhà cho người dân vùng lũ

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các Sở Xây dựng và cơ quan liên quan phối hợp Viện Kiến trúc quốc gia (Bộ Xây dựng) rà soát đặc điểm địa hình từng vùng để vận dụng và lựa chọn áp dụng mẫu thiết kế nhà theo hướng dẫn tại Công điện 234/CĐ-TTg ngày 30/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.