50 cặp vợ chồng hiếm muộn sẽ được tài trợ kinh phí thụ tinh trong ống nghiệm

NDĐT – Vào ngày 2-8 tới đây, Trung tâm trợ sinh sản (IVF) - Bệnh viện Bưu điện sẽ tổ chức ngày hội tư vấn hiếm muộn với chủ đề: “Chào mừng những em bé sinh ra từ trứng đông lạnh và em bé sinh ra từ tinh trùng bất động 100%”. Nhân dịp này, bệnh viện cũng công bố chương trình tài trợ kinh phí điều trị cho 50 cặp vợ chồng hiếm muộn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Trưởng Trung tâm hỗ trợ sinh sản BV Bưu điện tư vấn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.
Bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Trưởng Trung tâm hỗ trợ sinh sản BV Bưu điện tư vấn cho các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Hội thảo có sự tham gia tư vấn của những chuyên gia, bác sĩ hàng đầu về vô sinh, hiếm muộn tại Hà Nội như TS.BS Đỗ Văn Tráng – Giám đốc Bệnh viện Bưu điện, BS CKI. Nguyễn Thị Nhã – Trưởng Trung tâm hỗ trợ sinh sản BV Bưu điện; Thạc sĩ sinh học Đinh Thị Luyến – Đào tạo Thạc sĩ tại Nhật Bản - Trưởng Labo trung tâm hỗ trợ sinh sản BV Bưu Điện; TSKH Bạch Thu Cúc.

Sự kiện còn có sự góp mặt của hơn 200 cặp vợ chồng, đặc biệt là nhiều cặp vợ chồng từng thực hiện thành công các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tại bệnh viện. Trong đó, có những trường hợp hết sức đặc biệt như cặp bệnh nhân thất bại nhiều lần do chồng có tinh trùng bất động 100%, cặp vợ chồng lớn tuổi điều trị thất bại nhiều lần, cặp vợ chồng trữ trứng....

Tại hội thảo, các chuyên gia sẽ trình bày những vấn đề mới nhất xoay quanh chủ đề vô sinh, hiếm muộn cùng các kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản (HTSS) được áp dụng thành công tại bệnh viện Bưu Điện thời gian qua như vô sinh hiếm muộn và các phương pháp điều trị tại bệnh viện Bưu Điện; Tổng kết sau 18 tháng triển khai trữ trứng; Em bé sinh ra từ tinh trùng bất động, bước đầu đánh giá phát triển ở trẻ; Bơm môi trường nuôi cấy vào tử cung trước chuyển phôi (SEET); Lấy tinh trùng từ phương pháp sinh thiết mô tinh hoàn (TESE); Tổng quan IVM – nuôi cấy trứng non.

Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng sẽ dành thời gian để tư vấn cho các cặp vợ chồng những thắc mắc về vô sinh, hiếm muộn để họ có thể sớm tiếp cận phương pháp điều trị phù hợp, hiệu quả cao.

Nhân dịp này, BV cũng công bố hỗ trợ kinh phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho 50 cặp vợ chồng. Theo đó, mỗi cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn khi thực hiện kỹ thuật IVF tại BVsẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng.

Từ năm 2008, BV Bưu điện tiến hành điều trị hiếm muộn, thực hiện những kỹ thuật như IUI (bơm tinh trùng vào buồng trứng). Từ tháng 3-2010, với sự trợ giúp của BV Phụ sản Trung ương, các bác sĩ BV Bưu điện triển khai thực hiện kỹ thuật TTTON IVF. Đến nay, BV Bưu Điện đã triển khai hầu hết các kỹ thuật như IVF như: IVF/ICSI (thụ tinh trong ống nghiệm với kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng), kỹ thuật PESA/ICSI (thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng lấy từ mào tinh hoàn)… Ngoài ra, đơn vị cũng thực hiện thành công kỹ thuật trữ trứng, trữ phôi lạnh bằng phương pháp thuỷ tinh hoá..

Đặc biệt, trong năm 2015, BV đã thực hiện thành công những ca TTTON khó như: bệnh nhân vô sinh nam bất động tinh trùng 100%, bệnh nhân nữ 52 tuổi. Thành công này đã giúp bệnh viện tạo được tiếng vang nhất định trong kỹ thuật điều trị vô sinh, hiếm muộn tại Việt Nam. Kể từ đầu năm 2016 đến nay, BV đã tiến hành khám, tư vấn và điều trị cho hàng nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn với tỷ lệ thành công cao và ổn định.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.