5 đến 20% người mắc Covid-19 có các triệu chứng hậu Covid-19

Ngày càng nhiều các nghiên cứu đã làm sáng tỏ về cơ chế bệnh sinh của Covid-19 nên việc dự phòng và điều trị cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, trong nhóm các bệnh truyền nhiễm, Covid-19 để lại nhiều ảnh hưởng nhất đối với sức khỏe của người dân.
GS,TS Nguyễn Văn Kính đang báo cáo Tổng quan về Covid-19 và hậu Covid-19.
GS,TS Nguyễn Văn Kính đang báo cáo Tổng quan về Covid-19 và hậu Covid-19.

Chiều 18/7, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Bộ Y tế tổ chức Hội nghị khoa học “Phòng, chống Covid-19 và hậu Covid-19” thu hút đông đảo các chuyên gia đầu ngành về dịch tế, điều trị.

PGS,TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam khẳng định, hội nghị là dịp để cập nhật kiến thức y học, trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19 và giải đáp những vấn đề liên quan đến hậu Covid-19. Qua đó góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân cũng như thực hiện mục tiêu của Chính phủ là chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Tại hội nghị, các chuyên gia cảnh báo dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhiều nước tưởng chừng đã khống chế được, nhưng dịch đang quay trở lại. Do đó, ngành y tế, chính quyền địa phương và người dân không chủ quan, lơ là.

GS,TS Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam cho biết, có từ 5 đến 20% người mắc Covid-19 có các hội chứng hậu Covid-19, như: mệt mỏi, thở hụt hơi, đau tức ngực, mất ngủ, hay quên…

Thống kê, Covid-19 để lại tới 203 di chứng. Trong số những người có di chứng thì 80% có mệt mỏi, 61% có xơ phổi, 52% có vấn đề trí nhớ, 51% bị đột quỵ, 45% có mất ngủ...

Tổ chức Y tế thế giới nêu ra định nghĩa đối với thuật ngữ hậu Covid-19 là tình trạng rối loạn xảy ra ở bệnh nhân có khả năng hoặc khẳng định nhiễm Covid-19, thường 3 tháng kể từ ngày khởi phát triệu chứng, tồn tại kéo dài ít nhất 2 tháng và không thể lý giải bằng các chẩn đoán khác. Triệu chứng phổ biến nhất bao gồm: mệt mỏi, khó thở, rối loạn nhận thức và một vài triệu chứng khác, ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. Các triệu chứng có thể xuất hiện ngay sau khi Covid-19 đã hồi phục hoặc tồn tại từ giai đoạn đầu. Các triệu chứng có thể dao động hoặc tái phát theo thời gian.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.