4.989 hộ nghèo tỉnh Điện Biên triển khai làm nhà Đại đoàn kết

Sáng 11/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên tổ chức sơ kết vận động hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Đại biểu dự hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án vận động làm nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.
Đại biểu dự hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án vận động làm nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang và Bình Dương. Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh.

Khẳng định Đề án vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc, hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng cho biết đây là chương trình hỗ trợ làm nhà cho người nghèo lớn nhất từ trước đến nay được triển khai trên địa bàn, qua đó góp phần giúp tỉnh Điện Biên hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát, không an toàn trong năm 2024.

Thực hiện Đề án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Kế hoạch triển khai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành hỗ trợ, xây dựng, bàn giao 5.000 ngôi nhà trước 3/2/2024 để hộ nghèo có nhà mới đón Tết Nguyên đán 2024.

Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiểm tra tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.

Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong nước và ở nước ngoài quan tâm, ủng hộ, đến ngày 30/11/2023, Điện Biên đã tiếp nhận hơn 174 tỷ đồng từ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên hỗ trợ hộ nghèo làm nhà.

Cùng với nguồn kinh phí tiếp nhận, Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên đã chủ động ứng ngân sách tỉnh Điện Biên 50 tỷ đồng để phân bổ về các huyện kịp thời giải ngân cho các hộ nghèo làm nhà bảo đảm tiến độ. Đến nay, toàn tỉnh Điện Biên có 3/10 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành hỗ trợ, làm nhà; 4.989 hộ đã triển khai làm nhà (đạt hơn 99% số hộ nghèo), trong đó 3.828 hộ đã làm xong (đạt hơn 77%). Kinh phí đã phân bổ đến các huyện là 222,5 tỷ đồng (tương đương 4.450 căn nhà).

Quá trình triển khai tại cơ sở, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ vật liệu xây dựng cho các hộ gia đình làm nhà; Ban Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn giao cho các đồng chí lãnh đạo thôn, bản đứng ra ứng vật liệu cho các hộ làm nhà khi chưa được phân bổ kinh phí.

Các lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và nhân dân giúp hơn 106 nghìn ngày công giúp tháo dỡ nhà cũ, dựng nhà mới, vận chuyển vật liệu làm nhà cho các hộ nghèo… với khoảng hơn 38 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, đã tổ chức chỉ đạo triển khai quyết liệt, bài bản, quản lý chặt chẽ, hỗ trợ rất hiệu quả các nguồn ủng hộ cho chương trình.

Với mục tiêu 100% hộ nghèo được hỗ trợ sẽ có nhà ở mới trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng chí Hoàng Công Thủy đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Điện Biên cùng với ban chỉ đạo các cấp trong tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tích cực, khẩn trương hơn nữa; tận dụng tối đa điều kiện thuận lợi để đôn đốc, tạo mọi điều kiện để các gia đình triển khai hoàn thiện nhà ở đón xuân mới ấm áp, an lành.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.