3 người tử vong do ngạt khí dưới hầm biogas ở Đồng Nai

Trưa 25/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất (Đồng Nai) Mai Văn Hiền xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 người tử vong dưới hầm biogas của một trang trại chăn nuôi lợn gia công ở ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc.
Các ngành, đoàn thể huyện Thống Nhất đến chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân.
Các ngành, đoàn thể huyện Thống Nhất đến chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo đó, 3 người tử vong được xác định là bà Đỗ Thị Thu Thủy (sinh năm 1976), anh Nguyễn Trọng Thắng (sinh năm 1997, con trai bà Thủy) và anh Phạm Văn Thuận (sinh năm 1982, anh họ của bà Thủy), cùng ngụ tại huyện Vĩnh Cửu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 20 phút sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Việt (chồng bà Thủy, chủ trại lợn) cùng bà Thủy và anh Thắng phát hiện anh Thuận dưới hầm chứa biogas của trang trại.

Lúc này, anh Thắng và bà Thủy lao xuống kéo anh Thuận lên thì cả 2 cùng bị rơi xuống hầm, còn ông Việt bám vào cột sắt nên không bị rơi xuống hầm.

Hậu quả, bà Thủy, anh Thuận và anh Thắng tử vong.

Hiện trường trang trại nơi xảy ra vụ việc.

Hiện trường trang trại nơi xảy ra vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định cả 3 nạn nhận tử vong do do rơi xuống hầm biogas bị ngạt khí.

Hố biogas nơi 3 nạn nhân tử vong cao khoảng 3m, ngang 2,5m và dài 4m. Hố này mới hoàn thiện đạt tiêu chuẩn môi trường với kinh phí khoảng 1 tỷ đồng.

Các nạn nhân trên đều ngụ huyện Vĩnh Cửu đến tạm trú tại tổ 20, ấp Hưng Thạnh, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất để nuôi lợn gia công cho Công ty CJ, khu công nghiệp Dầu Giây. Trang trại có quy mô khoảng 900 con lợn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trong sáng cùng ngày, các ngành đoàn thể xã Hưng Lộc và Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ số tiền hơn 50 triệu đồng cho các gia đình nạn nhân.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.