Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

27 tác phẩm nhận Giải thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ 16

Cùng báo chí cả nước, báo chí Phú Yên đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh Phú Yên ngày càng được cải thiện và có tính chuyên nghiệp cao.
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng các nhà báo.
Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng các nhà báo.

Chiều nay (15/6), tỉnh Phú Yên tổ chức Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) và trao Giải thưởng Báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ 16 - năm 2022.

Dự lễ có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên.

Cùng báo chí cả nước, báo chí Phú Yên đã không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Diện mạo, số lượng, chất lượng các ấn phẩm báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình của tỉnh Phú Yên ngày càng được cải thiện và có tính chuyên nghiệp cao… Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách làm báo của Người, tiếp bước các thế hệ cha anh, đội ngũ những người làm báo tỉnh Phú Yên hôm nay, đã và đang phát huy vai trò xung kích không quản khó khăn, gian khổ, hăng hái thâm nhập thực tế, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, các vấn đề về kinh tế-xã hội đang được dư luận quan tâm, theo dõi.

Đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên đã ghi nhận, biểu dương những thành tích và đóng góp quan trọng của đội ngũ những người làm báo đang hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn tỉnh đối với sự phát triển của Phú Yên trong thời gian qua.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm.

Đồng chí Phạm Đại Dương nhấn mạnh, buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay càng thêm ý nghĩa khi được diễn ra vào thời điểm cả nước kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2023). Có thể khẳng định, với vai trò là “lực lượng xung kích”, “chiến sĩ cách mạng” trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đã đồng hành cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Qua đó, báo chí đã khẳng định được vai trò là kênh thông tin quan trọng, là phương tiện, công cụ đắc lực giúp cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đồng thời, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, báo chí đã bám sát thực tiễn, nắm bắt và phản ánh kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, phát hiện và biểu dương những nhân tố mới, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tích cực đấu tranh phòng, chống lại những biểu hiện, hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật…”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương khẳng định.

Nhân dịp này Hội đồng giải thưởng báo chí tỉnh Phú Yên cũng đã trao Giải thưởng báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ XVI - năm 2022 cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải. Có 27 tác phẩm báo chí được trao giải lần này gồm 4 giải A, 7 giải B, 10 giải C và 6 giải Khuyến khích.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao giải A Giải Báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ 16 - năm 2022

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao giải A Giải Báo chí tỉnh Phú Yên lần thứ 16 - năm 2022

Phú Yên hiện có 2 cơ quan báo chí địa phương, 2 tạp chí, 1 cổng thông tin điện tử của tỉnh, hơn 160 cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên. Ngoài các cơ quan báo chí địa phương, còn có 5 văn phòng đại diện và 37 người làm báo của các cơ quan báo chí Trung ương, báo ngành hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Hội Nhà báo tỉnh có 5 chi hội, 2 câu lạc bộ báo chí, với hơn 130 hội viên, hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích và pháp luật về báo chí; góp phần chăm lo, phát triển, nâng cao năng lực, vai trò, trách nhiệm và đạo đức của đội ngũ những người làm báo.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.