24 tác phẩm xuất sắc được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021

Tối 12/11, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Hội Xuất bản Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021. Tại buổi lễ, 24 tác phẩm xuất sắc đã được trao giải.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Vũ Đức Đam trao 2 giải A của Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Vũ Đức Đam trao 2 giải A của Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021.

Dự Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư năm 2021 có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Tiến Sỹ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Giải thưởng Sách Quốc gia là sự tiếp nối của Giải thưởng Sách Việt Nam, có tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa và được công chúng đón nhận. Được triển khai trong điều kiện rất đặc biệt do tác động của đại dịch Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã có nhiều phương án khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực để chọn ra 24 tên sách/bộ sách trao giải. Đây đều là các tác phẩm giàu tính sáng tạo, tinh thần nhân văn sâu sắc; công trình nghiên cứu khoa học công phu, có giá trị khoa học, xã hội và thực tiễn cao, đóng góp thiết thực cho quá trình phát triển văn hóa đọc nói riêng và phát triển đất nước nói chung.

"Trong thời gian tới, ngành xuất bản cần không ngừng đổi mới, nâng cao nhận thức trước yêu cầu mới của đất nước; tạo động lực khuyến khích sự phát triển ngành xuất bản; phát huy tính chủ động khắc phục khó khăn; khơi dậy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, vững vàng hội nhập", đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Báo cáo kết quả Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư năm 2021, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo cho biết, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, ngành xuất bản chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo điều lệ, Giải thưởng Sách Quốc gia được tổ chức và trao giải hằng năm vào dịp kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), nhưng do dịch bệnh bùng phát mạnh nên kế hoạch chấm, tổ chức lễ trao giải phải thay đổi.

Ông Bảo cũng cho biết, dù đối mặt với nhiều khó khăn, điều đáng mừng là Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ tư cũng như các hoạt động phát triển xuất bản, văn hóa đọc... vẫn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, sự ủng hộ tích cực từ các đơn vị xuất bản, phát hành, tác giả, dịch giả, chuyên gia, nhà khoa học...

24 tác phẩm xuất sắc được trao Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021 -0

Gian trưng bày sách tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021.

Tham gia Giải thưởng Sách Quốc gia năm nay có 47/59 nhà xuất bản trong cả nước với 284 tên sách/bộ sách, gồm 365 cuốn. So với mùa giải trước, mùa giải lần này nhiều hơn 29 tên sách/bộ sách và 3 cuốn sách. Sách dự giải tập trung vào các mảng: văn hóa, văn học và nghệ thuật (74 tên sách/bộ sách, gồm 94 cuốn); chính trị, kinh tế (64 tên sách/bộ sách, gồm 77 cuốn); khoa học xã hội và nhân văn (62 tên sách/bộ sách, gồm 71 cuốn); khoa học tự nhiên và công nghệ (57 tên sách/bộ sách, gồm 61 cuốn) và thiếu nhi (27 tên sách/bộ sách, gồm 62 cuốn).

Kết quả, Ban Tổ chức trao giải cho 24 tên sách/bộ sách xuất sắc, trong đó, 2 giải A thuộc về các tác phẩm: “Súng, vi trùng và thép - Định mệnh của các xã hội loài người” của tác giả Jared Diamond, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng (Nhà xuất bản Thế giới liên kết Công ty cổ phần sách Omega Việt Nam); “Chang hoang dã - Gấu” của tác giả Trang Nguyễn, tranh Jeet Zdung (Nhà xuất bản Kim Đồng). Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao 9 giải B và 13 giải C dành cho các tác phẩm xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.