21 tháng nỗ lực về đích nông thôn mới tại một xã ở Nghệ An

Tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An), chúng tôi được giới thiệu một điển hình về xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Yên Nam. Nhờ việc luân chuyển, sắp xếp cán bộ đúng, trúng và kịp thời đã giúp Hưng Yên Nam từ một địa phương có nhiều khó khăn, yếu kém, bứt phá về đích nông thôn mới đúng thời hạn.
Thi đấu thể thao quần chúng tại Nhà văn hóa xóm 6, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.
Thi đấu thể thao quần chúng tại Nhà văn hóa xóm 6, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Xã Hưng Yên Nam nằm phía bắc của huyện Hưng Nguyên, trong vùng địa hình bán sơn địa, nhiều núi đồi và vùng trũng thấp. Toàn xã có 2.157 hộ dân, 8.185 nhân khẩu, phân bố trên 8 xóm, tỷ lệ giáo dân chiếm gần 80% dân số, có 3 giáo xứ (Ðồng Sơn, Tràng Nứa, Yên Thịnh), 7 giáo họ, 5/8 xóm có giáo dân toàn tòng. Ðược thành lập từ năm 2009, trên cơ sở chia tách từ xã Hưng Yên cũ, với cơ sở hạ tầng xuống cấp nên hình ảnh của xã gây cho nhiều người cảm giác về sự "xập xệ và tạm bợ".

Dăm năm trước, nếu về thăm xã, không ít người lầm tưởng lạc về những năm 1980, 1990… bởi giao thông trắc trở, trụ sở UBND xã, trường học, nhà văn hóa đều ở tạm trong các dãy nhà kho của hợp tác xã xây từ thế kỷ trước. Khó khăn càng chồng chất khó khăn khi Ðảng ủy xã mất đoàn kết nội bộ, không được sự đồng thuận của nhân dân. Tinh thần và ý chí rệu rã nên khi nhắc đến việc xây dựng nông thôn mới, phần lớn ý kiến trong xã, ngoài huyện đều cho rằng: Hưng Yên Nam còn lâu mới xây dựng được nông thôn mới!

Tháng 6/2021, Huyện ủy Hưng Nguyên chỉ định đồng chí Hoàng Ðức Ân đang là Trưởng Phòng Nông nghiệp UBND huyện làm Bí thư Ðảng ủy xã Hưng Yên Nam với yêu cầu bằng mọi cách đưa xã về đích nông thôn mới.

Thời điểm này, xã đạt 11/19 tiêu chí, chưa đạt các tiêu chí liên quan đến thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng như trường học, đường giao thông, điện chiếu sáng. Qua phân tích tình hình, Bí thư Ðảng ủy xã Hoàng Ðức Ân nhận thấy "điểm nghẽn" xuất phát từ tình trạng cán bộ làm việc không hiệu quả, ít tiếp xúc với dân, thiếu sâu sát cơ sở. Xã Hưng Yên Nam có 80% đồng bào theo đạo công giáo quan hệ chặt chẽ với linh mục quản xứ và hội đồng mục vụ các giáo xứ, tuy nhiên chính quyền chưa có biện pháp phát huy đặc điểm này.

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư, Ðảng ủy xã đã điều chỉnh, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, tăng hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, vận động người dân đoàn kết lương giáo, thu hút sự tham gia của các chức sắc tôn giáo và giáo dân. Sự đổi thay như luồng gió mới thổi sinh khí vào tất cả các hoạt động của đoàn thể, mặt trận, cấp ủy và chính quyền. Cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, linh mục quản xứ, hội đồng mục vụ các giáo xứ chủ động phối hợp tuyên truyền cho người dân hiểu rõ nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ðảng ủy, chính quyền xã đã làm việc với linh mục và hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ để giải thích rõ chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới cũng tương đồng với ý niệm mà giáo hội hướng tới, đó là làm cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp hơn.

Ðồng thời, xã giao các xóm triển khai họp mở rộng gồm ban cán sự xóm, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, hội đồng mục vụ tham gia để tranh thủ sự đồng thuận, thống nhất, sau đó mới họp dân. Trên cơ sở các chỉ tiêu nông thôn mới, bí thư chi bộ, xóm trưởng từng xóm xốc lại nhiệm vụ, xác định những nội dung nào xóm triển khai, nội dung nào người dân thực hiện, không trông chờ, ỷ lại vào cấp trên.

Chủ tịch hội đồng mục vụ giáo họ Sơn Láng, giáo xứ Ðồng Sơn Phạm Trọng Lập nói: "Khi hiểu xây dựng nông thôn mới là làm cho bản thân, làm cho chính mình chứ không phải riêng ai thì sự phối hợp diễn ra rất tốt đẹp. Khi được vận động, người dân đồng tình nhất trí ủng hộ". Niềm tin của người dân vào cấp ủy, chính quyền tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa qua nhiều phong trào đóng góp xây dựng giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa của xóm…

Thời điểm tháng 3/2023, khi Nam Hưng Yên được công nhận về đích nông thôn mới, tính ra mỗi hộ dân đóng góp trung bình 15 triệu đồng để nâng cấp, làm mới đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng và hệ thống điện chiếu sáng. Toàn xã huy động được hơn 109 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng giao thông, điện, kênh mương, trường học, trạm y tế xã, nhà văn hóa, trong đó nhân dân đóng góp hơn 23 tỷ đồng, chiếm 21,22%.

Cùng với sự hỗ trợ của huyện, xã Hưng Yên Nam xây mới trường học, trung tâm hành chính xã, cùng nhiều thiết chế văn hóa, sân chơi thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Ðến nay, 8/8 xóm có nhà văn hóa và bộ lễ nghi khánh tiết đồng bộ, có sân thể thao theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban xây dựng nông thôn mới của các xóm đã huy động nguồn lực trong nhân dân, vận động nông dân hiến đất, mở rộng lề đường từ 4m đến 7m, làm mương thoát nước.

Kết quả, 100% đường xã và đường từ trung tâm xã, liên xã dài 5km đã được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa; các trục giao thông nội đồng, tổng cộng có 129 tuyến với tổng chiều dài 40km được nâng cấp, xe cơ giới đi lại thuận tiện, phục vụ tốt sản xuất.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã Hưng Yên Nam luôn xác định "dân vận khéo" là một trong những yếu tố quyết định sự thành công. Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể xã Hưng Yên Nam tập trung thực hiện hiệu quả thông qua nhiều hình thức, cách làm đa dạng và thiết thực. Nổi bật là các mô hình huy động nguồn lực trong dân để đẩy mạnh chương trình bê-tông hóa đường giao thông nông thôn, chỉnh trang giao thông nội đồng; hiến đất xây dựng con đường mẫu; xây dựng đường cờ Tổ quốc, đường điện chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời và điện lưới trên tất cả các xóm.

Hiện nay, hơn 80% trục đường có đường cờ Tổ quốc, hệ thống đèn điện chiếu sáng… Cùng với hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cấp ủy, chính quyền tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn: xanh-sạch-đẹp.

Cùng với việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, Ðảng ủy xã chỉ đạo các tổ chức đảng, đoàn thể tuyên truyền, thuyết phục người dân thay đổi tư duy sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình để nâng cao đời sống thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành một số vùng chuyên canh: đào cảnh, cây ăn quả na, táo, chanh tứ quý; đồng thời trồng cam Xã Ðoài, ổi lê, mít Thái, nuôi gà thả đồi… Ðịa phương chuyển một số vùng đất lúa cao cưỡng sang trồng khoai lang chất lượng cao; trồng sả; cà gai leo… Một số vùng sâu trũng chuyển sang mô hình nuôi ốc bươu, ba ba, ếch… Nhờ đó, đời sống tinh thần và vật chất của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%.

Bí thư Ðảng ủy xã Hưng Yên Nam Hoàng Ðức Ân chia sẻ: Từ ngày nhận nhiệm vụ đến khi xã được công nhận về đích nông thôn mới là 21 tháng. Hưng Yên Nam đã có bước chuyển mình ngoạn mục để trở thành xã nông thôn mới. Thành quả này là nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân. Kinh nghiệm rút ra là phải huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, cán bộ nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần nêu gương của đảng viên, đặc biệt là phải tạo được sự đồng thuận của nhân dân, phát huy sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân ■

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.