2024 là năm trọng điểm của các đội tuyển quốc gia

Để tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho các đội tuyển quốc gia nhằm hướng đến những nhiệm vụ quan trọng trong 5 tháng cuối năm 2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thiết lập những kế hoạch tập huấn, thi đấu chi tiết cho từng đội.
Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik. (Ảnh: VFF)
Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang Sik. (Ảnh: VFF)

Trong hơn 6 tháng đầu năm 2024, các đội tuyển quốc gia tiếp tục được VFF đầu tư trọng điểm khi tham dự các giải quốc tế như U19 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc, futsal nữ tham dự giải quốc tế tại Trung Quốc, đội tuyển U16 có những đợt tập huấn ngắn ngày…

Tiếp tục từ giờ đến cuối năm, công tác tập huấn, thi đấu tiếp tục được triển khai với các đội tuyển bóng đá nhằm hướng tới những nhiệm vụ quan trọng.

Đội tuyển nam quốc gia

VFF và huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024 cho đội tuyển Việt nam nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong 6 tháng cuối năm 2024, đó là Giải vô địch Đông Nam Á và Vòng loại Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, đội sẽ có những đợt tập trung ngắn ngày vào các dịp FIFA Days (tháng 9, tháng 10 và tháng 11) với những trận đấu giao hữu/giải giao hữu quốc tế cùng các đội bóng khách mời chất lượng. Mục tiêu của đội là lọt vào trận chung kết Giải vô địch Đông Nam Á cuối năm nay.

Đội tuyển nữ quốc gia

Trong năm 2024, đội tuyển nữ Việt Nam không làm nhiệm vụ quốc tế vì các giải bóng đá nữ quốc tế không diễn ra, trong đó Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á đã có sự điều chỉnh sang năm 2025.

Lãnh đạo VFF đánh giá, năm 2024 là giai đoạn chuẩn bị lực lượng cho các đội tuyển bóng đá nữ trong khu vực, đặc biệt là đội tuyển nữ Việt Nam. Chính vì vậy, VFF sẽ tiếp tục đầu tư cho “các cô gái kim cương”.

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có đợt tập trung và đi tập huấn nước ngoài cũng như dự kiến tham dự giải mời quốc tế tổ chức tại Trung Quốc. Đây là bước chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng của năm 2025, đó là tham dự SEA Games 33, Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á và vòng loại châu Á 2026.

Trong cuộc gặp và làm việc với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, các lãnh đạo cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Đức và Tây Ban Nha đều nhấn mạnh luôn sẵn sàng hỗ trợ bóng đá Việt Nam cũng như chào đón đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sang tập huấn.

Đội tuyển nam futsal

Tháng 4/2024, đội tuyển futsal Việt Nam đã tham dự Vòng chung kết châu Á, mặc dù lọt vào Top 8 thế nhưng đội không giành được vé tham dự Vòng chung kết Thế giới.

Theo kế hoạch, đội sẽ tham dự giải vô địch Đông Nam Á và AIMG6 (Indoor Games) đều tổ chức ở Thái Lan vào tháng 11/2024 với mục tiêu lọt vào trận chung kết giải vô địch Đông Nam Á và lọt vào Top 4 tại AIMG6.

Đội tuyển nữ futsal

Cuối tháng 6/2024, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tập trung và tham dự giải mời tại Trung Quốc. Tại giải đấu này, đội tuyển nữ futsal Việt Nam đã được thi đấu với những đội tuyển futsal nữ có tên tuổi, đó là Trung Quốc (Việt Nam thắng 4-2), đội bóng đứng số 8 thế giới là Iran (hòa 2-2) và Uzbekistan (hòa 5-5) và đứng thứ hai chung cuộc.

Theo kế hoạch, trước khi tham dự AIMG6 (từ ngày 21 đến 28/11/2024 tại Thái Lan), đội sẽ có hai trận đấu giao hữu với quân xanh chất lượng. Mục tiêu của đội là lọt vào Top 4 và phấn đấu có huy chương.

Các đội tuyển trẻ

Trong năm 2024, các đội tuyển U16 và U19 sẽ tham dự vòng loại các giải trẻ U17/U20 châu Á với mục tiêu giành quyền vào Vòng chung kết các giải đấu này. Để cụ thể hóa mục tiêu, VFF đã có kế hoạch cử các đội tham dự các giải mời quốc tế nhằm giúp các cầu thủ trẻ thêm cơ hội thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ và tích lũy kinh nghiệm.

Cụ thể trong 6 tháng đầu năm, các đội tuyển U15/U17 quốc gia đã có những đợt tập huấn dài hạn; đội tuyển nữ U16 quốc gia được tạo điều kiện tham dự giải giao hữu tại Thổ Nhĩ Kỳ; đội tuyển U19 tham dự giải giao hữu quốc tế tại Trung Quốc.

Để chuẩn bị tốt cho vòng loại U20 châu Á vào tháng 9/2024, VFF dự kiến cử đội tuyển U19 đi tập huấn tại Nhật Bản; trong quá trình tập huấn sẽ tìm kiếm “quân xanh” chất lượng để thi đấu cọ xát.

Tương tự, đội tuyển U16 quốc gia dự kiến tập trung cuối tháng 8 và tham dự giải mời quốc tế tại Trung Quốc, sau đó đi tập huấn tại Nhật Bản - đây là những bước chuẩn bị quan trọng trước khi tham dự vòng loại U17 châu Á 2026.

Đội tuyển U23 cũng tiếp tục có những đợt tập trung và tập huấn, thi đấu giao hữu quốc tế nhằm tích lũy kinh nghiệm thi đấu.

Việc các đội tuyển có thể đi tập huấn nước ngoài cũng như thi đấu giao hữu với các đội tuyển chất lượng là kết quả từ việc VFF triển khai hiệu quả chủ trương tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại với các nền bóng đá tiên tiến.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.