Đội tuyển Việt Nam kết thúc hành trình Vòng loại World Cup 2026 và hướng đến mục tiêu mới

Sáng 13/6, sau chuyến bay dài từ Basra (Iraq) với một điểm dừng chân nối chuyến tại Doha (Qatar), đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc hành trình tại Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á và hướng tới những mục tiêu mới.
Hồ Tấn Tài ký áo kỷ niệm dành tặng người hâm mộ tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: VFF)
Hồ Tấn Tài ký áo kỷ niệm dành tặng người hâm mộ tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: VFF)

Trước đó, trận đấu với Iraq rạng sáng 12/6 theo giờ Việt Nam cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ hai World Cup 2026. Mặc dù không thể lách qua "khe cửa hẹp" để giành quyền đi tiếp, nhưng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã để lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ với tinh thần thi đấu cống hiến hết mình và không từ bỏ.

Kết thúc hành trình tại Vòng loại World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hướng về phía trước sự lạc quan cùng những tín hiệu tích cực, trong đó mục tiêu trước mắt sẽ là cuộc đua đến ngôi cao nhất tại giải vô địch Đông Nam Á – ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 khởi tranh vào cuối năm nay.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ hội quân trở lại và thi đấu giao hữu quốc tế tại các dịp FIFA Days tháng 9, 10 và 11 tới.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng các học trò tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: VFF)

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cùng các học trò tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: VFF)

Chia sẻ sự thể hiện của riêng mình trong hành trình của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo Phạm Tuấn Hải nói: “Đối với tôi thì bàn thắng ở trận Philippines là tình huống sở trường. Khi thấy đồng đội dứt điểm thì tôi sẽ xâm nhập cầu môn và thực hiện những tình huống đệm bóng cận thành. Còn bàn thắng vào lưới Iraq thì đó là ngẫu hứng và táo bạo. Tôi cũng không ngờ cú sút ấy trở thành bàn thắng”.

Đó cũng 2 bàn thắng Tuấn Hải ghi được trong hai trận đấu đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik. “Cả 2 sơ đồ 4-2-3-1 và 3-4-3 đều là sở trường và huấn luyện viên Kim Sang Sik hiểu rõ những điểm mạnh của sơ đồ này. Cách vận hành của thầy khá giống với hệ thống mà tôi đang chơi tại Hà Nội FC. Vì lối chơi hiện đại này đang được các huấn luyện viên theo đuổi rất nhiều”, Tuấn Hải nhận xét về lối chơi của đội tuyển Việt Nam ở hai trận vừa qua.

Theo cảm nhận của Tuấn Hải, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik rất thoải mái trong sinh hoạt và luôn đề cao tính tự giác cho các cầu thủ. “Thầy nói khi nào bắt đầu vào tập luyện thì mọi người tập trung hết sức có thể. Còn khi nào tập xong, toàn đội có thể dành thời gian cho bản thân. Huấn luyện viên và các trợ lý thường tạo ra bầu không khí vô cùng thoải mái trong tập luyện. Các thầy thường tập phát âm tên các cầu thủ rất nhiều lần để làm quen”, Tuấn Hải cho biết.

Tại sân bay Nội Bài, các tuyển thủ Việt Nam cũng đã gửi lời tạm biệt với huấn luyện viên Kim Sang Sik, các thành viên trong Ban huấn luyện đội tuyển để trở về các câu lạc bộ chủ quản tham dự vòng 23 V.League 2023/24. Đây cũng sẽ là thời điểm quan trọng của giải vô địch quốc gia, với cuộc đua vô địch và trụ hạng của mùa giải.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.