Giải tỏa tâm lý U19 Việt Nam trước trận đấu cuối

Chỉ giành được 1 điểm sau hai lượt trận, cánh cửa đi tiếp tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024 gần như đã khép lại với đội tuyển U19 Việt Nam. Tuy vậy, mỗi trận đấu quốc tế đều mang ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của các cầu thủ trẻ, do vậy huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã dành nhiều thời gian động viên, giải tỏa tâm lý cho các học trò để hướng tới trận cuối vòng bảng gặp U19 Lào với tinh thần tích cực nhất.
Các tuyển thủ U19 Việt Nam tập luyện cho trận đấu cuối gặp U19 Lào. (Ảnh: VFF)
Các tuyển thủ U19 Việt Nam tập luyện cho trận đấu cuối gặp U19 Lào. (Ảnh: VFF)

Là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh rất hiểu ở thời điểm này, điều quan trọng nhất là cần phải giải tỏa áp lực tâm lý cho các học trò, bởi áp lực không chỉ làm giảm hiệu suất thi đấu mà còn có thể gây tác động tiêu cực đến sự phát triển của các cầu thủ trẻ. Chỉ khi nào các cầu thủ vào sân thi đấu với trạng thái tâm lý thoải mái nhất, họ mới có thể tự tin và phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Vì vậy, ở buổi tập vừa qua, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh chỉ đưa ra giáo án với khối lượng nhẹ nhàng, chú trọng vào việc cân bằng tâm lý cho các cầu thủ thông qua các mini game với bóng. Riêng các cầu thủ ít được thi đấu được tăng cường thêm các bài bổ trợ thể lực dưới sự hướng dẫn của chuyên gia thể lực Cedric Roger.

Tại trận đấu với U19 Australia vừa qua, mặc dù rất nỗ lực nhưng đội tuyển U19 Việt Nam vẫn không thỏa lấp được sự chênh lệch về trình độ so với đội bạn. Đây cũng là điều không bất ngờ bởi bóng đá Australia đang ở top đầu châu lục và liên tiếp góp mặt tại 5 kỳ World Cup gần đây nhất.

Khi nhìn lại trận đấu này, tiền vệ Quang Dũng của U19 Việt Nam - tác giả của cú sút xa đẹp mắt vào lưới U19 Australia rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3, thừa nhận: “Chúng tôi cảm thấy rất khó khăn khi đối đầu với U19 Australia. Họ là đội bóng rất mạnh, kỹ thuật và thể chất đều tốt hơn U19 Việt Nam. Họ chơi áp sát, chuyển đổi trạng thái rất nhanh và áp đặt lối chơi lên U19 Việt Nam”.

Quang Dũng là một trong những gương mặt để lại nhiều dấu ấn nhất trong đội hình U19 Việt Nam tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024. Cả hai bàn thắng của Quang Dũng đều là cú sút xa rất đẹp mắt. Chia sẻ về điều này, tiền vệ này cho biết: “Tôi vui khi ghi 2 bàn cho 2 trận đấu vừa qua cho U19 Việt Nam. Hy vọng, tôi sẽ tiếp tục ghi bàn trong trận gặp U19 Lào. Sút xa là một trong những kỹ năng của tôi”.

Về trận cuối vòng bảng gặp U19 Lào, Quang Dũng nhận xét: “U19 Việt Nam vẫn đang chuẩn bị tốt và quyết tâm hướng tới chiến thắng trước U19 Lào. Họ là đội khá khó chơi, vừa hòa với U19 Myanmar. Nhưng U19 Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt cho trận đấu này”.

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Lào sẽ diễn ra vào 15 giờ ngày mai (24/7) trên sân vận động Gelora Bung Tomo. Đây là một trong những sân vận động tổ chức Vòng chung kết FIFA U17 World Cup tại Indonesia năm 2023. Trước buổi tập chiều nay, đội tuyển U19 Việt Nam cũng đã đến tham quan sân vận động này nhằm giúp các cầu thủ làm quen mặt cỏ và không gian thi đấu.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.