20 năm “Mãi mãi tuổi 20”: Từ những trang nhật ký đến hành trình lan tỏa yêu thương

Chiều 16/8, tại Hà Nội, Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20”, tiền thân là Quỹ Mãi mãi tuổi 20, kỷ niệm tròn 20 năm truyền thống.

Lễ ra mắt Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tại Văn Miếu, ngày 16/8/2005. Nhà thơ Phạm Tiến Duật (đứng giữa); thứ 4 và thứ 3 (từ phải qua) là Nhà văn Đặng Vương Hưng và bà Trần Hồng Dung.
Lễ ra mắt Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tại Văn Miếu, ngày 16/8/2005. Nhà thơ Phạm Tiến Duật (đứng giữa); thứ 4 và thứ 3 (từ phải qua) là Nhà văn Đặng Vương Hưng và bà Trần Hồng Dung.

Cách đây tròn 20 năm, sau khi 2 cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm ra mắt và tạo tiếng vang lớn trong dư luận cả nước, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” đã được thành lập theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ngày 16/8/2005.

Đến năm 2022, để phù hợp điều kiện thực tế, Quỹ đổi tên thành Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20. Dù thay đổi tên gọi, nhưng tôn chỉ, mục đích vẫn vẹn nguyên: Tri ân-Tôn vinh-Thiện nguyện-Truyền lửa.

ndo_br_thiet-ke-chua-co-ten-81.png
Hội đồng quản lý Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 và thế hệ Mãi mãi tuổi 20 tại Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Câu lạc bộ.

Không có nguồn tài chính cố định, không sở hữu tài sản riêng, Mãi mãi tuổi 20 tồn tại và phát triển hoàn toàn dựa vào tấm lòng thiện nguyện, sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước. Chính nhờ vậy, ngọn lửa của lòng biết ơn và tinh thần nhân ái vẫn được bền bỉ giữ lửa, lan tỏa suốt 20 năm qua.

ndo_br_2-khanh-thanh-thap-tri-an-mmt20.jpg
Lễ khánh thành Tháp Tri ân Mãi mãi tuổi 20 tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Đây là công trình được xây dựng trong hơn 1.000 ngày, với tổng chi phí xã hội hóa gần 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” khẳng định: Chặng đường 20 năm chưa phải là dài, nhưng đã ghi dấu biết bao kỷ niệm, dấu ấn và thành công của Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20. Xuyên suốt quá trình hoạt động, Câu lạc bộ luôn kiên định hai tiêu chí: trước hết là tri ân đồng đội, các Anh hùng liệt sĩ và những người đã cống hiến cho Cách mạng; thứ hai là truyền ngọn lửa cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Với sự nỗ lực bền bỉ trong suốt 20 năm qua, Câu lạc bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được xã hội ghi nhận, đồng đội trân quý, đặc biệt là để lại tình cảm sâu đậm trong lòng đồng bào các vùng sâu, vùng xa.

Hành trình “Tri ân-Thiện nguyện” của Mãi mãi tuổi 20 đã in dấu chân tại hàng trăm nghĩa trang, địa danh lịch sử thiêng liêng như Trường Sơn, Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Sông Thạch Hãn, Ngã Ba Đồng Lộc, Truông Bồn, Vị Xuyên… Năm 2019, Câu lạc bộ đã vận động kinh phí xã hội hóa gần 3 tỷ đồng để xây dựng Tháp Tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, công trình linh thiêng, biểu tượng của lòng thành kính các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong hai thập kỷ, Mãi mãi tuổi 20 đã tổ chức hàng trăm chuyến đi tới vùng sâu, vùng xa như Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cao Bằng… trao tặng quà, xây nhà tình nghĩa, chốt bảo vệ biên giới, cầu dân sinh; hỗ trợ mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ và trẻ em khó khăn. Hàng nghìn bộ quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm đã đến tay đồng bào vùng cao.

ndo_br_4-bo-sach-nhat-ky-thoi-chien-viet-nam-gom-4-cuon-voi-hon-5000-trang-in.jpg
Bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” gồm 4 cuốn, với hơn 5.000 trang in, khổ 16x24 cm, do Mãi mãi tuổi 20 phối hợp “Trái tim người lính” thực hiện năm 2020, là một công trình tiêu biểu của Tủ sách “Mãi mãi tuổi 20”, với hàng trăm cuốn sách tư liệu vô giá.

Đặc biệt, Câu lạc bộ Mãi mãi tuổi 20 còn kiên trì với công tác sưu tầm, biên soạn, xuất bản hàng trăm tác phẩm trong “Tủ sách Mãi mãi tuổi 20”, “Những lá thư thời chiến Việt Nam”, “Nhật ký thời chiến Việt Nam” và tủ sách “Trái tim người lính”.

Chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” cũng đã được trao tặng cho nhiều trường học, nhà văn hóa, góp phần nâng cao tri thức, khơi dậy lòng biết ơn và ước mơ cho thế hệ trẻ.

Với tâm niệm: Không để những hy sinh, máu xương của liệt sĩ và cựu chiến binh trở thành vô nghĩa, Mãi mãi tuổi 20 luôn gắn kết với thanh niên, sinh viên. Từ năm 2017, Câu lạc bộ “Ngọn lửa tuổi 20” ra đời tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), trở thành nhịp cầu nối tiếp ngọn lửa ấy.

Chuỗi sự kiện mang đậm giá trị nhân văn đã được tổ chức như: “Linh thiêng Việt Nam 2016”, “Dáng đứng Việt Nam 2017”, “Vinh quang Việt Nam 2018”, “Tự hào Việt Nam 2019”, “Kiên cường Việt Nam 2020”, “Mơ khúc quân hành 2021”, thu hút hàng nghìn sinh viên tham gia.

Các bạn trẻ đã trực tiếp đến nghĩa trang, lắng nghe nhân chứng lịch sử, từ đó thêm tự hào, ý thức trách nhiệm dựng xây đất nước. Từ năm 2022, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng hành, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trong chặng đường 20 năm, Mãi mãi tuổi 20 đã trải qua 3 thế hệ lãnh đạo:

Nhà thơ Phạm Tiến Duật (1941-2007) - Người lính Trường Sơn, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản lý (2005-2007).

Anh hùng Lao động, Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước (sinh 1953) - Chủ tịch Hội đồng Quản lý (2007-2010).

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Tiến sĩ, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng (sinh 1949)-Chủ tịch Hội đồng Quản lý từ 2011 đến nay.

Cùng đồng hành bền bỉ suốt 2 thập kỷ là các thành viên sáng lập: bà Trần Hồng Dung; Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng; Đại tá Đào Chí Công và ông Trần Trung Tín.

Đại tá, Nhà văn, cựu chiến binh Đặng Vương Hưng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành Mãi mãi tuổi 20, khẳng định: “Thành tựu lớn nhất của Mãi mãi tuổi 20 không phải là những tỷ đồng huy động hay những công trình đã xây dựng, mà chính là tinh thần tri ân, sự kết nối giữa các thế hệ. Từ máu và nước mắt của quá khứ, hôm nay chúng ta dựng xây tương lai bằng lòng biết ơn và những việc làm thiết thực cho thế hệ sau”.

Có thể bạn quan tâm

Tổ kiểm tra liên ngành phường Kinh Bắc, Bắc Ninh kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời. (Ảnh: TT)

Chấn chỉnh quảng cáo ngoài trời, góp phần xây dựng đô thị Bắc Ninh sạch đẹp, văn minh

Hoạt động quảng cáo ngoài trời tại Bắc Ninh ngày càng đa dạng, gắn với sự phát triển của thương mại, dịch vụ và quá trình đô thị hóa. Điều này đòi hỏi công tác quản lý phải theo kịp thực tiễn, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh hợp pháp, bảo đảm trật tự, xây dựng nếp sống văn minh thương mại và đô thị văn minh.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TT)

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh

Sáng 16/10, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh Nguyễn Chinh)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026

Nhằm đánh giá kết quả đạt được và khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở cơ sở, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngày 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đã khảo sát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 tại các xã Bình Sơn, Cúc Phương.

Các đại biểu, giảng viên và sinh viên chụp ảnh lưu niệm tại chương trình. (Ảnh: TQ)

Đổi mới hoạt động lớp học, nâng cao năng lực giao tiếp tiếng Anh

Chương trình chuyên đề “Phát triển sự tự tin khi nói tiếng Anh: Các hoạt động thực tiễn trong lớp học dành cho giáo viên tiếng Anh” nhằm tạo cơ hội trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và tiếp cận các phương pháp dạy học tiếng Anh hiện đại, hướng tới nâng cao năng lực giao tiếp cho người học.

Ca sĩ Lynklee biểu diễn tại show "Tán Đa" số 2. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Show “Tán Đa” số 2 tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội

Diễn ra lần thứ hai, vào tối 10/10 tại khuôn viên Báo Nhân Dân hướng Hồ Hoàn Kiếm, trụ sở số 71 Hàng Trống, Hà Nội, chương trình âm nhạc “Tán Đa” đã tạo những hiệu ứng đáng kể trên mạng xã hội, với những gương mặt nghệ sĩ rất mới.

Khu trưng bày các sản phẩm chuyển đổi số của thành phố Hà Nội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Bắt đầu từ những việc người dân cần

Từ phản ánh về vệ sinh môi trường, tra cứu nguồn gốc bữa ăn học đường đến thực hiện thủ tục hành chính, nhiều địa phương đang ứng dụng công nghệ để giải quyết những việc người dân cần. Hiệu quả của các mô hình gắn với quy trình thuận tiện, trách nhiệm xử lý rõ ràng và sự hỗ trợ để người dân sử dụng được dịch vụ số.

Sở Tài chính thành phố Hải Phòng tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Ảnh PHƯƠNG MAI)

Hải Phòng tạo chuyển biến kinh tế tư nhân

Triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố Hải Phòng đã đạt những kết quả tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Bắc Ninh) thu nhận thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, phần mộ (Ảnh TUYẾT MAI)

Bền bỉ hành trình tìm danh tính liệt sĩ

Ở nhiều ngôi nhà nhỏ tại thành phố Bắc Ninh, vẫn còn những người mẹ liệt sĩ ngày ngày mong ước được đón con về. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình như thế.

Các bác sĩ và kỹ thuật viên điều trị cho trẻ tự kỷ.

Điểm tựa cho những “mặt trời nhỏ”

Trong phòng hoạt động trị liệu, những món đồ chơi nhiều màu sắc và giáo cụ phù hợp lứa tuổi giúp các bệnh nhi và các trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ bớt xa lạ với môi trường bệnh viện. Bên cạnh là những người mẹ, người bà kiên nhẫn dõi theo từng động tác, là các kỹ thuật viên hướng dẫn tập vận động, giao tiếp và ngôn ngữ.

Cuộc thi xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của nhiều vận động viên trưởng thành từ phong trào thể thao cơ sở.

Vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh

Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 vừa được phát động trên toàn quốc với thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, kêu gọi mỗi người dân chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp, tập luyện thường xuyên.