100 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong năm 2022

Liên hợp quốc cảnh báo hàng nghìn người di cư tuyệt vọng trông đợi châu Âu như một "miền đất hứa"; nên đã đặt số phận của họ vào tay những kẻ buôn người và mạo hiểm vượt Địa Trung Hải.
Người tị nạn từ Ukraine tại ga tàu hỏa ở Warsaw, Ba Lan, ngày 7/3/2022. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Người tị nạn từ Ukraine tại ga tàu hỏa ở Warsaw, Ba Lan, ngày 7/3/2022. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ngày 26/12, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết, trong năm 2022, có 100 triệu người trên thế giới buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và Liên hợp quốc đang tiếp tục giúp đỡ những người gặp khó khăn bằng nhiều cách khác nhau.

Người đứng đầu UNHCR Filippo Grandi miêu tả con số trên là “kỷ lục lẽ ra không bao giờ được xác lập".

Theo bản tin UN News, trong năm 2021 có khoảng 90 triệu người trên thế giới phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Bạo lực gia tăng và xung đột kéo dài là những yếu tố chính gây ra làn sóng di cư ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có: Ukraine, Ethiopia, Burkina Faso, Syria...

Liên hợp quốc cảnh báo hàng nghìn người di cư tuyệt vọng trông đợi châu Âu như một "miền đất hứa" nên đã đặt số phận của họ vào tay những kẻ buôn người và mạo hiểm vượt Địa Trung Hải.

Xung đột kéo dài hơn 7 năm qua ở Yemen đã gây ra thảm họa nhân đạo và hơn 4,3 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa.

Tháng 5 vừa qua, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và Cơ quan cứu trợ nhân đạo của Liên minh châu Âu (ECHO) thông báo đã đẩy mạnh nỗ lực đáp ứng nhu cầu của hơn 325.000 người sơ tán do xung đột ở đây, bao gồm những người di cư và các cộng đồng tiếp nhận họ.

Tại Syria, xung đột đã kéo dài 11 năm qua và gần 5 triệu trẻ em sinh ra ở nước này chưa từng được biết đất nước hòa bình. Hơn 80.000 người Syria gọi trại Za'atari ở Jordan là “nhà” và nhiều người trong số họ có thể sẽ phải tiếp tục sống bên ngoài đất nước của mình trong tương lai gần.

Đại diện UNHCR ở thủ đô Amman của Jordan, Dominik Bartsch, cho rằng viễn cảnh trở về Syria đối với những người tị nạn này trong thời gian tới không có gì hứa hẹn.

Tổng cộng Jordan hiện tiếp nhận khoảng 675.000 người tị nạn từ Syria, trong đó phần lớn sống ở các thị trấn và làng quê trong các cộng đồng địa phương, 17% trong số đó sống trong 2 trại tị nạn chính là Za'atari và Azraq.

Số liệu của UNHCR cũng cho thấy đến tháng 12 này đã ghi nhận hơn 7,8 triệu người tị nạn Ukraine ở châu Âu.

Trong khi đó, ở Ethiopia, hàng triệu người vẫn phải sơ tán do xung đột vũ trang ở khu vực Tigray, bắt đầu hồi tháng 11/2020.

Tháng 1/2022, UNHCR cảnh báo rằng do điều kiện xấu đi nên người tị nạn ở khu vực này đang phải chật vật để có đủ thức ăn, thuốc men, nước sạch và đối mặt với nguy cơ tử vong nếu tình hình không được cải thiện.

Đến tháng 8, các cơ quan của Liên hợp quốc đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp cung cấp tài chính để giúp hơn 750.000 người ở Ethiopia đang tìm kiếm tị nạn.

Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cảnh báo nếu không nhận được nguồn tài chính này, nhiều người tị nạn sẽ không có gì để ăn.

UNHCR cho biết các chính phủ trên thế giới đã cam kết khoảng 1,13 tỷ USD, một con số kỷ lục, để cứu trợ những người buộc phải sơ tán do chiến tranh, bạo lực và quyền con người không được đảm bảo.

Hồi tháng 6 vừa qua, khi Liên hợp quốc phát động Chương trình Hành động về di cư quốc tế, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói rằng, thế giới đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng di cư trong nước. Trên thế giới, số người buộc phải sơ tán ngay trong đất nước họ do xung đột, thảm họa và khủng hoảng khí hậu ở mức cao kỷ lục.

Ông nhấn mạnh: “Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm hành động. Tình cảnh của những người tị nạn ngay trong đất nước họ không chỉ là vấn đề nhân đạo. Cần phải có cách tiếp cận hợp nhất - kết hợp phát triển, xây dựng hòa bình, quyền con người, hành động khí hậu và nỗ lực giảm rủi ro thảm họa”.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.