100 đội tranh tài tại Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội

Chiều 29/10, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active sẽ chính thức khai mạc trên sân vận động Trung tâm Thể dục thể thao quận Tây Hồ.
Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban tổ chức giải nâng chiếc cúp vô địch tượng trưng cùng bà Vũ Phương Thanh - Đại sứ thương hiệu Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban tổ chức giải nâng chiếc cúp vô địch tượng trưng cùng bà Vũ Phương Thanh - Đại sứ thương hiệu Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Tham dự lễ khai mạc, Ban Tổ chức giải vui mừng được đón tiếp các vị đại biểu: Ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội; ông Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Hà Nội; ông Lê Hoài Anh - Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; bà Vũ Phương Thanh - Đại sứ thương hiệu Number 1 Active - Tập đoàn Tân Hiệp Phát - nhà tài trợ chính của giải.

Ngoài ra, lễ khai mạc còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, các nhà tài trợ cùng đông đảo thầy cô, học sinh, các cổ động viên đến từ 100 trường THPT trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban tổ chức giải chia sẻ: "Ở mùa giải lần thứ 22 năm 2023 này, Ban tổ chức được đón số lượng đội bóng đông thứ hai trong lịch sử, với tròn 100 đội.

Để tổ chức giải đấu kiên trì, bền bỉ trong suốt hai thập kỷ qua là nỗ lực rất lớn của những thế hệ làm báo An ninh Thủ đô. Xin chúc các cầu thủ trải qua những trận đấu đẹp, quyết tâm với tinh thần fairplay nhất".

Thay mặt Ban Tổ chức giải, ông Nguyễn Thanh Bình gửi lời cảm ơn chân thành tới Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Công an thành phố Hà Nội (đặc biệt là Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Bệnh viện Công an TP Hà Nội, Công an quận Tây Hồ), Liên đoàn bóng đá Hà Nội... đã hỗ trợ, phối hợp tổ chức thành công các mùa giải trong nhiều năm qua; Nhà tài trợ cùng Ban Giám hiệu các nhà trường đã hưởng ứng, tạo điều kiện cho học sinh nhiều thế hệ tham gia giải.

Giải năm nay có 100 đội bóng tham dự, đến từ 100 trường THPT công lập, bán công và dân lập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

100 đội bóng tham dự Lễ khai mạc giải trên sân Tây Hồ.

100 đội bóng tham dự Lễ khai mạc giải trên sân Tây Hồ.

Con số này chỉ kém kỷ lục 103 đội vào năm 2019. 100 đội được chia vào 25 bảng. Mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, chọn ra 25 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích cao nhất lọt vào vòng 1/16 (tổng cộng 32 đội).

Với thể thức này, tính cạnh tranh và hấp dẫn của giải càng được đẩy lên cao hơn, giúp các lượt trận thêm lôi cuốn và kịch tính ngay từ vòng đấu bảng.

Đại diện Ban Tổ chức giải cùng đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các đội bóng trong lễ khai mạc

Lễ khai mạc giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active đã trở thành ngày hội sôi động và đầy sắc màu của giới học sinh cấp III tại Thủ đô. Ngay sau đó, các trận đấu của giải đã diễn ra đầy hấp dẫn trên sân vận động Trung tâm Thể dục thể thao quận Tây Hồ.

Ra đời năm 2001, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do An ninh Thủ đô phối hợp tổ chức cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội và các nhà tài trợ đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu cho thầy cô, học sinh các trường THPT trên địa bàn Thủ đô.

Sau 21 mùa giải được tổ chức từ năm 2001 đến nay, giải đã thu hút nhiều thế hệ cầu thủ tham dự, hàng nghìn trận đấu đẹp mắt, hấp dẫn và hàng vạn CĐV cổ vũ trên các khán đài… tạo nên một không khí lễ hội lớn, là niềm mong đợi lớn nhất của những người yêu mến bóng đá tuổi học trò.

Thi đấu từ ngày 15/10/2023, giải đã trải qua lượt trận đầu tiên của vòng bảng với 47 trận đấu. Có 113 bàn thắng đã được ghi với trung bình 2,4 bàn/trận. Đây là con số thuyết phục với những ai yêu mến sự hồn nhiên, vô tư và trong sáng của bóng đá tuổi học trò.

100 đội bóng tham dự Lễ khai mạc giải trên sân Tây Hồ.

100 đội bóng tham dự Lễ khai mạc giải trên sân Tây Hồ.

Trung bình mỗi ngày thi đấu có khoảng 3.000 lượt khán giả đến sân theo dõi, cổ vũ cho các cầu thủ. Các cổ động viên mang theo băng rôn, biểu ngữ, trống, kèn… cùng những trang phục đầy sắc màu, những tiếng cổ động, hò hét hào sảng không ngừng khiến khán đài sân Tây Hồ luôn sôi động như một ngày hội.

Trong lịch sử của giải, THPT Trần Quốc Tuấn là đội có bộ sưu tập thành tích đồ sộ nhất với 4 chức vô địch (2008, 2014, 2015, 2016), 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Đứng thứ hai là THPT Nguyễn Thị Minh Khai với 3 chức vô địch (2011, 2013, 2017) và 2 lần đoạt Huy chương Bạc.

Kể từ lần cuối cùng THPT Nguyễn Thị Minh khai lên ngôi năm 2017, các nhà vô địch trong 4 mùa gần nhất đều là những cái tên hoàn toàn mới, đó là THPT Trương Định, THPT Ngô Sỹ Liên, THPT Hoàng Mai và THPT Phan Huy Chú.

Điều này cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ về phong trào bóng đá nói riêng và giáo dục thể chất nói chung của các nhà trường trên toàn thành phố. Khoảng cách giữa những trường có truyền thống tại giải so với các trường còn lại ngày càng được thu hẹp, đẩy tính khó lường của mỗi mùa lên cao hơn.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.