Nhiều hãng xe lớn phản đối loại bỏ động cơ đốt trong

Mặc dù thế giới đang đẩy nhanh tham vọng chuyển đổi sang ô-tô điện song hầu hết các hãng chế tạo ô-tô lớn lại phản đối chính sách của các chính phủ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện, đặc biệt là việc từng bước loại bỏ sử dụng động cơ đốt trong.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều hãng xe lớn không muốn hủy bỏ sớm động cơ đốt trong. Ảnh: GETTY IMGAES
Nhiều hãng xe lớn không muốn hủy bỏ sớm động cơ đốt trong. Ảnh: GETTY IMGAES

AP ngày 25/3 cho hay, tổ chức phi chính phủ Influence Map chuyên đánh giá các mục tiêu và chính sách về khí hậu của các doanh nghiệp nhận định rằng, chỉ hai trong số 12 hãng sản xuất ô-tô hàng đầu thế giới sản xuất đủ số lượng xe điện vào năm 2030 để tuân thủ các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.

Đến năm 2019, nếu hơn một nửa lượng xe mới xuất xưởng là xe điện thì lĩnh vực sản xuất ô-tô thế giới có thể tuân thủ mục tiêu khống chế mức tăng nhiệt độ của Trái đất là 1,5oC so thời kỳ tiền công nghiệp. Tuy nhiên, các tập đoàn ô-tô của Nhật Bản là Toyota, Honda và Nissan đặc biệt đi ngược với mục tiêu, khi lượng xe không khí thải chỉ tương đương 14%, 18% và 22% sản lượng dự kiến vào năm 2029. Hãng Hyundai của Hàn Quốc, Ford của Mỹ và Renault của Pháp lần lượt sản xuất 27%, 28% và 31% lượng xe điện của thế giới trong bảy năm tới.