Không giấy phép, kém năng lực
Đầu năm 2017, vợ chồng chị Đỗ Thùy Dương (Cầu Giấy, Hà Nội) tìm đến Công ty Châu Tiên để tìm hiểu về TVDH nước ngoài.
Ngày 17-2-2017, vợ chồng chị Dương đã ký kết với Công ty Châu Tiên hai hợp đồng TVDH có tổng trị giá 12.000 USD và tiền phí dịch thuật, phí chuyển phát nhanh… vào khoảng 13.600.000 đồng. Chị Dương đã thanh toán trước cho phía công ty Châu Tiên số tiền 6.000 USD và tiền phí dịch thuật, phí chuyển phát nhanh 13.600.000 đồng để được Công ty Châu Tiên tiến hành làm thủ tục đi du học nước ngoài trong chương trình đào tạo hệ tiến sĩ.
Công ty này cũng đã hứa hẹn cho vợ chồng chị được học cùng một trường hoặc hai trường cùng thành một phố. Thế nhưng đến ngày 15-3-2017, đại diện phía Công ty Châu Tiên thông tin đến vợ chồng chị Dương rằng: Nguyện vọng được học cùng nhau của anh chị rất khó thực hiện (?).
Qua tìm hiểu, chị Dương được biết, Công ty Châu Tiên đã có nhiều tiêu cực, không có khả năng xin được học bổng hoặc từng xin sai chuyên ngành đào tạo của khách hàng. Đặc biệt, Công ty Châu Tiên còn… không có giấy phép TVDH nước ngoài. Chính vì vậy, chị Dương đã liên hệ trực tiếp với Giám đốc Công ty TNHH Châu Tiên để đề nghị dừng hợp đồng TVDH, và yêu cầu hoàn trả số tiền đã đặt cọc nhưng không thành.
Lo lắng không kịp đi du học, vợ chồng chị Dương đã nhờ người thân ở nước ngoài giúp đăng ký du học. Đầu tháng 8-2017, hai anh chị đã nhận được thông báo trúng tuyển và các giấy tờ chuẩn bị nhập học của mình. Việc đăng ký du học và thông báo trúng tuyển có kèm theo mã số cấp riêng khi đăng ký với trường, thông tin trúng tuyển được công khai trên website của trường tại nước ngoài. Vậy nhưng, ngày 21-8, Công ty Châu Tiên gửi thông báo chúc mừng và yêu cầu gia đình phải chuyển nốt số tiền 3.000 USD còn lại (?).
Qua đơn thư phản ánh của bạn đọc, phóng viên Thời Nay rất khó khăn mới liên hệ làm việc với Công ty Châu Tiên. Địa chỉ hiện tại của công ty này ở P1205 tầng 12, Lô E, phố Mạc Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội), không đúng với địa chỉ số 8A, Lô 5B, Trung Yên 6 (Cầu Giấy, Hà Nội) như quảng cáo trên website, phía ngoài và trong Công ty Châu Tiên cũng không hề treo biển hiệu gì.
Đại diện phía Công ty Châu Tiên là bà Nguyễn Thị Kim Phương (thủ quỹ) cho biết, Giám đốc Công ty là ông Trần Hoàng Dũng hiện đang đi công tác Canada và không có ai đại diện pháp lý của công ty ở Việt Nam để làm việc với phóng viên.
Ngoài việc cung cấp hai số điện thoại di động của ông Dũng nhưng đều sai, bà Nguyễn Thị Kim Phương từ chối hợp tác cung cấp thông tin.
Kiên quyết xử lý vi phạm
Trao đổi ý kiến về vấn đề này với phóng viên Thời Nay, bà Nguyễn Thị Diệp Hồng, Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, kinh doanh dịch vụ TVDH là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH phải được cấp Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Quyết định 05/2013/QĐ-TTg mới được phép hành nghề. Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra đơn vị hoạt động trái phép này.
Tính đến tháng 1-2017, trên toàn TP Hà Nội có khoảng 194 đơn vị được cấp phép hoạt động TVDH nước ngoài. Thông tin về các tổ chức được cấp phép hoạt động TVDH được công khai trên trang web của Sở GD&ĐT Hà Nội. Trong danh sách này không hề có tên Công ty Châu Tiên.
Theo Luật sư Hà Huy Phong (Công ty Luật TNHH INTECO), với giá cung cấp dịch vụ TVDH đã thực hiện có giá trị từ một trăm triệu đồng trở lên thì ông Trần Hoàng Dũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội kinh doanh trái phép quy định tại Điều 159 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) vì đã có hành vi “kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép”.
Vấn đề đặt ra là tại sao Công ty Châu Tiên vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ tục TVDH dù không có giấy phép?
Ông Hoàng Cơ Chính, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội thừa nhận, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực TVDH chưa được tiến hành rộng khắp trong thời gian qua. Từ thực tiễn hoạt động của loại hình dịch vụ TVDH trong những năm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng nắm được một số thông tin phản ánh việc nhiều cơ sở TVDH nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo; một số nội dung giao kết trong hợp đồng với học sinh, phụ huynh chưa chặt chẽ, chưa rõ trách nhiệm và cam kết của các bên liên quan; điều kiện hoạt động của các tổ chức không rõ ràng đã dẫn đến nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo lên các cơ quan quản lý...
“Trong thời gian tới, chúng tôi có thể tiến hành thanh tra và kiên quyết xử lý những tổ chức hoạt động trái phép...”, ông Chính cho hay.