Lễ tạ ơn thần núi rừng của người Cơ Tu

Dân tộc Cơ Tu trên địa bàn huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) sinh sống tập trung ở các xã Hồng Hạ, Hương Nguyên, Lâm Đớt và số ít ở xã Hồng Thượng, Phú Vinh.
0:00 / 0:00
0:00
Các chàng trai, cô gái Cơ Tu dâng mâm cỗ cúng.
Các chàng trai, cô gái Cơ Tu dâng mâm cỗ cúng.

Đồng bào có hơn 10 lễ hội truyền thống lớn nhỏ, luôn được duy trì và phát huy, trong đó có lễ hội Tậc Ka Coong hay còn gọi là Puy Dàng Xứ (cúng thần Núi). Lần đầu tiên, lễ hội Tậc Ka Coong được tái hiện sinh động, rực rỡ sắc mầu vào giữa tháng 5 ngay tại không gian Quảng trường huyện A Lưới.

Thời gian qua huyện A Lưới đã dành nhiều sự quan tâm đến công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn, trong đó có việc phục dựng các lễ hội truyền thống.

Lễ tạ ơn thần núi rừng của người Cơ Tu ảnh 1

Màn biểu diễn của các nghệ nhân tạo nên không khí sôi động.

Lễ tạ ơn thần núi rừng của người Cơ Tu ảnh 2

Món bánh truyền thống của người Cơ Tu.

Lễ tạ ơn thần núi rừng của người Cơ Tu ảnh 3

Không gian chính của lễ hội diễn ra quanh cây nêu.

Lễ tạ ơn thần núi rừng của người Cơ Tu ảnh 4

Già làng đọc các nghi thức để báo cáo và tạ ơn thần linh.

Lễ tạ ơn thần núi rừng của người Cơ Tu ảnh 5

Lễ Tậc Ka Coong mang giá trị nhân văn sâu sắc giữa con người với thiên nhiên.