Khai trương và mở rộng...

Cùng trong những ngày cuối tuần cuối của tháng 5, những ngày hội khai trương và mở rộng diễn ra khắp nơi.
0:00 / 0:00
0:00

Đầu tiên, vừa diễn ra tại rạp Khăn Quàng Đỏ (Cung Thiếu nhi Hà Nội, 36 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) là “Hội thi giọng hát dân ca và tài năng nhạc cụ thành phố Hà Nội mở rộng” lần thứ nhất - 2023. Các thí sinh đến từ Thủ đô và các tỉnh thành khác như Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên... Nhạc cụ dân tộc được biểu diễn độc tấu và hòa tấu gồm: đàn bầu, sáo, đàn nhị, đàn nguyệt, T’rưng, đàn đá, đàn tranh... Các tiết mục hát dân ca như xẩm, chèo, hát văn, quan họ… Ban tổ chức đã trao 8 giải xuất sắc, 16 Huy chương vàng, 16 Huy chương bạc, 20 Huy chương đồng cùng nhiều giải khuyến khích.

Trong tối 27/5, Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023 được tổ chức tại thị xã Sơn Tây cùng với công bố quyết định công nhận hai điểm du lịch mới của Hà Nội là Điểm du lịch thôn Lòng Hồ và Điểm du lịch Khu nghỉ dưỡng Glory Resort Sơn Tây.

Hướng lên Tây Bắc, cũng trong ngày 27/5, tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đã khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La với chủ đề “Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới”. Ngày hội được tổ chức với một loạt hoạt động phong phú như: Ngày hội hái quả của nhân dân huyện Mộc Châu; Giải đua mô-tô địa hình tại huyện Vân Hồ; Trưng bày các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP của Sơn La cũng như các tỉnh trong cả nước.

Trở lại Thủ đô, ngày cuối tuần qua tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam diễn ra một triển lãm rất đáng chú ý mang tên “Ánh sáng rực rỡ: Những kiệt tác hội họa đến từ Hà Lan”. Triển lãm do đại sứ quán vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, Bảo tàng Quốc gia Hà Lan - Rijksmuseum cùng Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp thực hiện trong chương trình kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là triển lãm về hội họa Hà Lan (từ thế kỷ XV - XIX) lần đầu tiên tổ chức quy mô tại Việt Nam với 69 kiệt tác đỉnh cao của 66 họa sĩ sơn dầu bậc thầy như: Van Gogh, Rembrandt, Vemmer… Các tác phẩm được giới thiệu tới công chúng yêu hội họa Việt dưới dạng trình chiếu điện tử và bản in chất lượng cao. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 11/6.

Đến với TP Hồ Chí Minh, trong ngày 27/5 có một sự kiện quan trọng rất đáng chú ý, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo kết nối với mạng lưới quản lý đa kênh (MCN), với các công ty truyền thông và nhà sáng tạo nội dung trên mạng. Thời gian tới Bộ sẽ quyết liệt, mạnh tay hơn trong công tác quản lý để làm “sạch” nội dung trên mạng, không cho phép các hành vi vi phạm, gian lận tiếp tục có điều kiện phát triển.