BÊN LỀ

“Cô gái vàng” Nguyễn Thị Tâm dính chấn thương

Tranh tài chiều 6/5 ở hạng 54kg nữ môn boxing, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bất ngờ dính chấn thương và phải dừng bước đáng tiếc tại SEA Games 32. Thi đấu với võ sĩ rất mạnh Jutamas Jitpong của Thái Lan, nữ võ sĩ Việt Nam thể hiện sự vượt trội với nhiều pha ra đòn ấn tượng, nhưng ở cuối hiệp hai, khi Jutamas lao đến tấn công và Nguyễn Thị Tâm chủ động lùi về phòng thủ thì bị mất đà và cả hai võ sĩ cùng bị ngã ở góc khán đài.
0:00 / 0:00
0:00
Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bất ngờ dính chấn thương và phải dừng bước đáng tiếc tại SEA Games 32. Ảnh: sggp.org.vn
Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bất ngờ dính chấn thương và phải dừng bước đáng tiếc tại SEA Games 32. Ảnh: sggp.org.vn

Nguyễn Thị Tâm bị võ sĩ Thái Lan đè lên và bị choáng. Sau đó, Tâm xuống sức nhanh chóng ở hiệp ba rồi bất ngờ ngã khuỵu xuống ở cuối hiệp đấu và phải nhờ đến sự trợ giúp của đội ngũ y tế. Xác định ban đầu, Tâm bị chấn thương khớp gối và khả năng chấn thương dây chằng. Kết quả, võ sĩ Thái Lan giành thắng lợi chung cuộc.

Nữ vận động viên Việt Nam ngất khi về đích marathon

Nữ vận động viên Nguyễn Thị Ninh của Việt Nam đã ngất xỉu, phải thở oxy ngay sau khi cán đích ở đường đua marathon SEA Games 32 tại Siem Reap. Đây là đường đua khắc nghiệt nhất bởi các vận động viên phải chạy 42km dưới thời tiết nắng nóng lên tới 40 độ C. Nguyễn Thị Ninh đã kiên cường thi đấu và hoàn tất chặng đua cho dù đã rất xuống sức.

Khi qua vạch đích, cô gái người Bắc Giang ngất xỉu tại chỗ và được lực lượng y tế sơ cứu, bơm oxy, chườm đá để tỉnh táo trở lại. Nguyên nhân là cô bị sốc nhiệt và mất nước nên không thể đứng vững. Các bác sĩ định đưa Ninh lên xe cấp cứu để vào bệnh viện nhưng cô đã từ chối để trở về lều của đội để tiếp tục hồi phục.

“Hy vọng vàng” của marathon Thái Lan bỏ cuộc

Vận động viên Tony Payne, một trong những “hy vọng vàng” của marathon nam Thái Lan đã phải bỏ cuộc sau 10km đầu tiên. Lý do bỏ cuộc của vận động viên này là chấn thương tái phát nên không thể tiếp tục thi đấu. Trước SEA Games 32, vận động viên đang nắm giữ kỷ lục quốc gia Thái Lan, đã bị gãy xương sườn số 8 bên trái.