[Infographic] Việt Nam vượt Thái Lan trên bảng tổng sắp các môn Olympic tại SEA Games 32

NDO - Đoàn Việt Nam giành được 61 Huy chương Vàng ở các môn thể thao Olympic có trong chương trình thi đấu tại SEA Games 32, chiếm tỷ lệ 44,8% trên tổng số 136 Huy chương Vàng, qua đó dẫn đầu bảng tổng sắp Huy chương Vàng các môn Olympic ở kỳ SEA Games trên đất Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng bóng rổ đầu tiên trong lịch sử các kỳ SEA Games cho thể thao Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Đội tuyển bóng rổ nữ 3x3 Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Vàng bóng rổ đầu tiên trong lịch sử các kỳ SEA Games cho thể thao Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Không chỉ nhất toàn đoàn tính về tổng số Huy chương Vàng, Đoàn Thể thao Việt Nam còn bỏ xa Thái Lan cũng như các đoàn khác nếu chỉ tính riêng số Huy chương Vàng thuộc các môn trong hệ thống thi đấu Olympic tại SEA Games 32.

Theo đó, Đoàn Việt Nam giành 61/136 Huy chương Vàng, dẫn đầu bảng tổng sắp nhờ đồng đều ở các môn từ điền kinh, bơi đến các thế mạnh về môn võ, đấu kiếm, cử tạ… Trong khi đó, số Huy chương Vàng của Đoàn Thái Lan là 56/108, xếp thứ hai toàn đoàn.

Đoàn Indonesia xếp thứ ba với 41/87 Huy chương Vàng, các vị trí tiếp theo là Singapore, Philippines, Malaysia, Campuchia và Myanmar. Các Đoàn Lào, Brunei và Timor-Leste không có Huy chương Vàng nhóm môn thể thao Olympic.

Trong khi đó, Singapore là quốc gia có tỷ lệ Huy chương Vàng Olympic cao nhất, lên đến 80,3% trên tổng số Huy chương Vàng giành được. Đây là điều không quá bất ngờ bởi Singapore luôn chú trọng đến các môn thể thao mũi nhọn, đặc biệt là bơi để hướng đến đấu trường thể thao lớn nhất thế giới.

[Infographic] Việt Nam vượt Thái Lan trên bảng tổng sắp các môn Olympic tại SEA Games 32 ảnh 1