Bóng rổ nữ đòi lại danh dự sau trận thua của tuyển nam trước Thái Lan

NDO - Trái ngược với thất bại cách biệt khá lớn của đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam, những người đồng nghiệp nữ đã giành được chiến thắng sát nút trước các cô gái Thái Lan.
0:00 / 0:00
0:00
Trương Thảo My dẫn bóng.
Trương Thảo My dẫn bóng.

Bóng rổ nữ chiến thắng kịch tính

Trước khi bước vào trận đấu đầy duyên nợ, đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam và Thái Lan đều phải nhận thất bại khi chạm trán Indonesia. Tuy vậy, các cô gái Thái Lan vẫn có lợi thế tâm lý nhờ “dằn túi” một chiến thắng đậm trước tuyển Singapore vào những ngày trước đó.

Ở trận đấu thứ hai tại nội dung bóng rổ 5x5 SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ nguyên bộ khung đội hình xuất phát ở trận ra quân với Nguyễn Thị Tiểu Duy, Bùi Thu Hằng, Đặng Thị Thúy Hằng và đôi chị em song sinh gốc Việt Trương Thảo My và Trương Thảo Vy.

Khởi đầu trận đấu, các tay ném Việt và Thái Lan đều gặp khó khăn trong việc tìm cảm giác dứt điểm. Có chưa đến 10 điểm được ghi từ hai đội trong nửa hiệp đầu tiên. Tuy vậy, Thái Lan nhanh chóng nhập cuộc và tạo được khoảng cách 13-17. Đáp trả, tuyển nữ đưa vào tay ném gốc Việt Maillee Jones và đảo ngược thế trận với tỷ số 21-17.

Bóng rổ nữ đòi lại danh dự sau trận thua của tuyển nam trước Thái Lan ảnh 1

Bùi Thu Hằng dẫn bóng phản công.

Đứng trước khí thế cao của các cô gái “Cờ đỏ sao vàng”, đội bóng Xứ Chùa Vàng vẫn điềm tĩnh và lạnh lùng tạo ra các cơ hội ăn điểm thông thoáng. Ở những phút cuối của hiệp thứ hai, tận dụng chiều sâu đội hình, Thái Lan còn đưa nhiều tay ném dồi dào thể lực từ hàng dự bị để khép lại nửa đầu trận đấu với cách biệt 26-35.

Khác với trận trước, lần này Huỳnh Thị Ngoan đã vào sân từ sớm. Sự có mặt thường xuyên của thủ quân là nguồn động viên tinh thần cho các cô gái, đồng thời đem đến những dấu hiệu tích cực ở mặt phòng ngự và tranh bóng.

Bước sang nửa sau trận đấu, có Huỳnh Thị Ngoan làm hậu phương, Nguyễn Thị Tiểu Duy và Bùi Thu Hằng hóa thành cặp bài trùng giúp các cô gái gỡ hòa 42-42. Không bỏ lỡ nỗ lực của những người đồng đội, đôi song sinh họ Trương nối mạch thăng hoa và giúp đội tuyển nữ giành lấy thế trận, vươn lên làm đội dẫn điểm trước khi bước vào hiệp cuối.

Bóng rổ nữ đòi lại danh dự sau trận thua của tuyển nam trước Thái Lan ảnh 2

Trương Thảo My dẫn bóng đột phá.

Ở 10 phút quyết định còn lại của trận đấu, lợi thế mong manh được duy trì nhờ sự khởi sắc của trung phong Đặng Thị Thúy Hằng. Phần lớn (6/8) điểm số trận này của cô có được là ở hiệp 4.

Ngoài ra, Trương Thảo My cũng chủ động trở thành mũi nhọn thường xuyên đột phá thẳng vào rổ Thái Lan. Nhiều lần bị phạm lỗi, cô gái sinh năm 2001 cho thấy bản lĩnh của “chị cả” nhà họ Trương khi vững vàng tâm lý trên vạch ném phạt, đồng thời cần mẫn, chắt chiu ghi từng điểm số để giữ lợi thế mong manh cho tuyển nữ.

Trong 4 giây cuối, nhờ Thảo Vy nhanh nhạy và khéo léo thoát khỏi ý đồ “đổi lỗi lấy thời gian” (cố tình phạm lỗi để có quyền phát bóng) của đối thủ, các cô gái “Cờ đỏ sao vàng” duy trì khoảng cách điểm số mong manh và có được chiến thắng đầu tay tại SEA Games 32 trước tuyển Thái Lan với tỷ số chung cuộc 75-72.

Trương Thảo Vy thật sự là người hùng của trận đấu này khi ghi 26 điểm, ấn tượng hơn rất nhiều nếu so sánh với tay ném ghi nhiều điểm nhất bên Thái Lan là Yada Sriharaksa với chỉ 17 điểm.

Ngoài ra, đây cũng thắng lợi giúp giải tỏa tâm lý cho các cô gái và đem lại quãng thời gian đầy cảm xúc cho người hâm mộ khi theo dõi tuyển nữ từ thế bị dẫn trước đã đoàn kết vươn lên và bình tĩnh giữ lợi thế đi đến chiến thắng chung cuộc.

Đội tuyển nam nhận thất bại cách biệt

Bóng rổ nữ đòi lại danh dự sau trận thua của tuyển nam trước Thái Lan ảnh 3

Đinh Thanh Tâm ném rổ trước sự truy cản của tuyển Thái Lan.

Lần gần nhất bóng rổ Việt Nam và Thái Lan gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia là tại vòng sơ loại FIBA châu Á 2025 diễn ra vào cuối năm 2022. Khi đó, thất bại trước đội tuyển xứ Chùa Vàng đã gián tiếp khiến Việt Nam mất tấm vé vào vòng trong giải đấu thuộc Liên đoàn Bóng rổ Quốc tế.

Ở lần tái đấu này, đại diện bóng rổ Việt vẫn được đánh giá thấp hơn. Huấn luyện viên trưởng Todd Purves chọn đội hình ra quân với nhiều tay ném giàu kinh nghiệm. Trong đó, “xạ thủ” Đinh Thanh Tâm đeo băng đội trưởng, bộ đôi hậu vệ Corey Cilia và Richard Nguyễn thi đấu ở vòng ngoài. Hai tay ném có chiều cao và thể hình tốt nhất là Đặng Thái Hưng và Nguyễn Huỳnh Phú Vinh (2,03m) thi đấu ở khu vực cận rổ.

Corey Cilia là người đảm đương nhiệm vụ dẫn bóng và dẫn dắt lối chơi cho toàn đội. Khởi đầu trận đấu, tuyển Việt Nam có nhiều cú ném thăm dò từ vòng ngoài nhưng Thái Lan mới là đội đạt hiệu suất ném xa ấn tượng. Chỉ sau bốn phút khởi động, chủ nhân tấm Huy chương Đồng ở SEA Games 31 đã buộc HLV Todd Purves phải hội ý khi thiết lập tỷ số cách biệt tới 14-02.

Trở lại sau thời gian ngắn, các ngòi nổ ghi điểm chủ lực của Thái Lan vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt và liên tục ghi điểm. Thế trận của Đội tuyển Việt Nam chỉ khởi sắc khi có bảy điểm liên tiếp từ tay ném được thay vào sân là Võ Kim Bản.

Khi hiệp hai chỉ trôi qua một nửa thời gian, đội tuyển Thái Lan đã có được khoảng cách an toàn và chủ động rút các chủ lực ra ngoài để dưỡng sức. Dẫu vậy, sự cố gắng của đội tuyển Việt Nam vẫn khép lại hai hiệp đầu với cách biệt gấp đôi 25-51.

Bóng rổ nữ đòi lại danh dự sau trận thua của tuyển nam trước Thái Lan ảnh 4

Huỳnh Vĩnh Quang dẫn bóng.

Sang nửa sau trận đấu, bộ ba ghi điểm chính của tuyển Việt Nam là Đinh Thanh Tâm, Võ Kim Bản và Nguyễn Huỳnh Phú Vinh đều thi đấu khởi sắc. Tuy vậy, các chàng trai “Cờ đỏ sao vàng” gặp vấn đề lớn ở khâu triển khai bóng từ sân nhà qua phần sân khách. Việc để mất bóng nhiều và bị ghi điểm phản công nhanh, cùng với phong độ cao của các ngôi sao từ Thái Lan khiến thế trận dần an bài theo thời gian. Chung cuộc, tuyển Việt Nam nhận thất bại đậm 63-104.

Sau thất bại này, đại diện bóng rổ Việt vẫn còn hai trận đấu quan trọng với Đương kim vô địch Indonesia (ngày 12/5) và đội tuyển Lào (ngày 14/5) để quyết định tấm vé đi tiếp vào bán kết. Còn những người đồng nghiệp nữ sẽ chạm trán Malaysia (ngày 12/5).

Về thể thức thi đấu tại SEA Games 32, bóng rổ 5x5 nam tại SEA Games 32 gồm 8 đội tranh tài, chia thành hai bảng A và B. Mỗi bảng gồm 4 đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm.

Hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ vào bán kết. Các đội hạng ba và hạng bốn ở mỗi bảng sẽ tiếp tục cạnh tranh để giành hạng từ 5 trở xuống.

Với bóng rổ 5x5 nữ, bảy đội tuyển nữ sẽ đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Theo đó, các đội chỉ gặp nhau duy nhất một lần, mỗi đội có tổng cộng sáu trận và xếp hạng huy chương dựa vào thành tích thắng thua, hiệu số.