Yêu cầu mới với công tác truyền thông, thông tin đối ngoại về quyền con người

Trong bối cảnh, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, công tác truyền thông, thông tin đối ngoại cần phải có sự thay đổi nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và đáp ứng tình hình mới.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hải Đăng)
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hải Đăng)

Ngày 7/12, tại Hòa Bình, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người (Hội nghị).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội thảo còn có sự tham gia của 280 đại biểu đến từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ, cán bộ các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Hòa Bình và cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại 25 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Quang cảnh tại Hội nghị. (Ảnh: Hải Đăng)

Quang cảnh tại Hội nghị. (Ảnh: Hải Đăng)

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đây là Hội nghị tập huấn thứ 3 trong năm 2023 nhằm quán triệt Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới và triển khai trực tiếp Đề án Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam (Quyết định số số 1079/QĐ-TTg).

Cục trưởng Thông tin đối ngoại Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Hải Đăng)

Cục trưởng Thông tin đối ngoại Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Hải Đăng)

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cho biết, Hòa Bình là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế và xã hội còn nhiều khó khăn, nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hải Đăng)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hải Đăng)

Do đó, đồng chí Nguyễn Văn Chương mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ tiếp tục tổ chức nhiều hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người tại Hòa Bình.

Đây là cơ hội cho cán bộ, đảng viên và thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Hòa Bình được giao lưu, học hỏi nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại về quyền con người, công tác truyền thông chính sách; cập nhật tình hình và yêu cầu đặt ra đối với công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14/2/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010-2020 là một văn bản quan trọng, đến nay vẫn còn nhiều giá trị.

Tuy nhiên, trong bối cảnh, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, công tác truyền thông, thông tin đối ngoại cần phải có sự thay đổi nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và đáp ứng tình hình mới.

Nhìn nhận về vấn đề này, Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị đã thể hiện tinh thần mới, quan điểm mới của Đảng ta về công tác thông tin đối ngoại, cũng như yêu cầu đặt ra đối với công tác truyền, thông tin đối ngoại về quyền con người.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ đã cập nhật tình hình và kết quả của Việt Nam trong bảo đảm và phát huy quyền con người đến cán bộ thông tin đối ngoại của 26 tỉnh, thành phố.

Đồng thời, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính cung cấp thông tin về một số hoạt động chống phá của các thế lực thù địch diễn ra trong thời gian qua và lưu ý các đại biểu cần nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh, phản bác các luận điệu xấu, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ cập nhật tình hình và kết quả nổi bật của Việt Nam trong bảo đảm và phát huy quyền con người. (Ảnh: Hải Đăng)
Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ cập nhật tình hình và kết quả nổi bật của Việt Nam trong bảo đảm và phát huy quyền con người. (Ảnh: Hải Đăng)

Ban tổ chức Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm thực tế của các đại biểu đến từ 26 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại diện của Cục thông tin đối ngoại và Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền đã giải đáp một số thắc mắc, tháo gỡ khó khăn của các tỉnh trong triển khai Quyết định số 1079/QĐ-TTg.

Dịp này, Cục Thông tin đối ngoại và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ phối hợp tổ chức Hội nghị mẫu cơ chế cung cấp thông tin cho báo báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại định kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.