Xung đột Nga-Ukraine: Kiev và Washington đã đạt thỏa thuận khoáng sản

Ngày 25/2, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách Hội nhập châu Âu và Euro-Atlantic, đồng thời là Bộ trưởng Tư pháp, bà Olha Stefanishyna đã nói với tờ Financial Times rằng, Kiev và Washington đã đạt thỏa thuận khoáng sản.
Khai thác đất hiếm ở Ukraine. (Ảnh minh họa: Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine/TTXVN)
Khai thác đất hiếm ở Ukraine. (Ảnh minh họa: Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine/TTXVN)

Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận với báo The Kyiv Independent vào tối 25/2 rằng một thỏa thuận đã đạt được.

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận này đã làm gia tăng căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp phía Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần qua.

Financial Times đưa tin rằng Ukraine đã đạt được các điều khoản có lợi hơn trong quá trình đàm phán và đang coi thỏa thuận này như một cách để củng cố quan hệ với Mỹ.

Theo các nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán của Bloomberg, các Bộ trưởng trong Nội các Ukraine gợi ý rằng, hai bên nên ký kết thỏa thuận vào ngày 26/2.

Nhưng một quan chức cấp cao của Ukraine nói với hãng tin AFP rằng, thỏa thuận có thể được ký sớm nhất vào ngày 28/2.

Trong khi đó, theo Financial Times, ông Zelensky có thể sẽ tới Washington để tham dự lễ ký kết thỏa thuận trong vài tuần tới.

Phiên bản cuối cùng của thỏa thuận, được ký vào ngày 24/2, quy định việc thành lập một quỹ mà Ukraine sẽ đóng góp 50% doanh thu từ “việc thương mại hóa trong tương lai” các tài nguyên khoáng sản thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và các cơ sở hậu cần liên quan. Quỹ này sẽ đầu tư vào các dự án trong nước Ukraine.

Thỏa thuận không bao gồm các tài nguyên hiện đang đóng góp vào ngân sách nhà nước Ukraine, có nghĩa là sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của Naftogaz và Ukrnafta, hai công ty dầu khí lớn nhất của Ukraine.

Thỏa thuận cũng không bao gồm các bảo đảm an ninh từ Mỹ, điều mà Kiev ban đầu đã yêu cầu.

Theo Economic Pravda, một hãng truyền thông của Ukraine đã tiếp cận được thỏa thuận này, bản dự thảo mới nhất đã loại bỏ yêu cầu trước đó của Mỹ về việc yêu cầu khoản quyền lợi trị giá 500 tỷ USD đối với tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, vốn là một điểm gây tranh cãi lớn.

Căn cứ vào các điều khoản sửa đổi, quỹ sẽ nhận 50% doanh thu từ cơ sở hạ tầng liên quan đến tài nguyên của Ukraine, bao gồm cả các cảng biển. Quyền sở hữu chung sẽ được xác định dựa trên mức đóng góp tài chính thực tế, và mặc dù việc quản lý sẽ được chia sẻ, Mỹ sẽ có quyền quyết định theo luật pháp của mình.

Financial Times cho biết thêm, câu hỏi về cổ phần của Mỹ trong quỹ cũng như các điều khoản về “sở hữu chung” sẽ được giải quyết trong các thỏa thuận tiếp theo.

Trước đó, ông Zelensky đã từ chối đề xuất của Mỹ vì thiếu bảo đảm an ninh và phản đối cơ chế hoàn trả 1:2, trong đó Ukraine phải trả 2 USD cho mỗi USD viện trợ nhận được.

Chính quyền Trump đã gia tăng áp lực buộc Ukraine phải hoàn tất thỏa thuận trong những tuần qua, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích người đồng cấp phía Ukraine, gọi ông Zelensky là “một nhà độc tài không có bầu cử” và thúc giục ông Zelensky “hành động nhanh, nếu không ông ta sẽ không còn một đất nước nào để lãnh đạo”.

Ông Trump đã coi thỏa thuận này là một cách để củng cố nền kinh tế Ukraine trong khi bảo đảm rằng Mỹ “thu hồi hàng chục tỷ USD và thiết bị quân sự đã gửi tới Ukraine”.

Theo trang tin TWZ, việc Mỹ và Ukraine đạt được thỏa thuận là một chuyện, nhưng việc có tiếp cận được các các khoáng sản này hay không lại là một thách thức lớn.

Thông tin đăng tải trên báo The Independent hôm 5/2 cho hay, hơn một nửa tài nguyên khoáng sản của Ukraine, trị giá hơn 7,5 nghìn tỷ USD nằm trong 4 vùng lãnh thổ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022 và hiện quân đội Liên bang Nga đang kiểm soát phần lớn những khu vực này. Các khu vực đó bao gồm Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Ngoài ra, bán đảo Crimea, bị Nga sáp nhập từ năm 2014, cũng chứa lượng khoáng sản trị giá khoảng 206 tỷ bảng Anh (tương đương 258 tỷ USD).

Ngoài ra, theo báo The Independent, vùng Dnipropetrovsk, giáp ranh với các khu vực bị chiếm đóng rộng lớn của Donetsk và Zaporizhzhia và đang bị quân đội Liên bang Nga đe dọa, chứa thêm khoảng 3,5 nghìn tỷ USD tài nguyên khoáng sản.

Không chỉ có một phần lớn tài nguyên khoáng sản của Ukraine ở trong khu vực dưới dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga, mà nhiều nơi còn quá gần chiến tuyến khiến việc khai thác, chế biến và vận chuyển trở nên gần như bất khả thi. Ví dụ, theo báo Bưu điện Washington (The Washington Post), một mỏ quặng lithium ở ngoại ô khu định cư Shevchenko, thuộc Donetsk, chỉ cách thị trấn Velyka Novosilka chưa đầy 10 dặm (khoảng 16km), nơi vừa bị quân đội Liên bang Nga chiếm giữ. Nếu tính về tổng thể, báo Bưu điện Washington dẫn ước tính của các nhà phân tích cho biết Liên bang Nga đã kiểm soát được hơn 12 nghìn tỷ USD tài sản năng lượng, kim loại và khoáng sản của Ukraine

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Các diễn giả trao đổi tại Diễn đàn. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài)

Thúc đẩy hợp tác khoa học-công nghệ, kinh tế xanh và chuyển đổi số vì tương lai bền vững

Diễn đàn Tây Australia -Việt Nam “Tăng cường hợp tác khoa học và công nghệ vì tương lai bền vững” là cơ hội để lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp Việt Nam và Australia chia sẻ tầm nhìn, tăng cường hiểu biết và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số.

Mỗi tấm lòng, mỗi sự sẻ chia đều vô cùng trân quý, giúp đồng bào vùng lũ có niềm tin, động lực và điều kiện để đứng dậy sau đợt thiên tai. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 1/12, tại Paris, Đại sứ quán Việt Nam tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ. Cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tích cực hưởng ứng để góp phần giúp bà con sớm vượt qua hậu quả thiên tai.

Đại sứ Bùi Lê Thái, Trưởng đoàn Việt Nam đã tham dự các sự kiện và tiến hành các hoạt động của Đoàn trong khuôn khổ Diễn đàn chính trị Á-Âu lần thứ 6. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary)

Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 6 tại Hungary

Lãnh đạo Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) hy vọng Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực vào quá trình thúc đẩy hợp tác giữa ICAPP với các đảng thành viên Diễn đàn Chính trị Á-Âu, góp phần đưa hợp tác liên khu vực phát triển mạnh mẽ, ổn định và thịnh vượng.

Tòa nhà Quốc hội Liên bang Đức Bundestag ở Berlin. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Đức chọn lựa quyết liệt cho mục tiêu cải cách

Quốc hội Đức (Bundestag) chính thức thông qua gói ngân sách liên bang 2026 kỷ lục trị giá 524 tỷ euro. Với dự tính chi tiêu lớn nhất từ trước tới nay, Chính phủ Đức muốn bảo đảm nguồn lực cho ba ưu tiên chiến lược, gồm quốc phòng và an ninh; chuyển đổi năng lượng-kết cấu hạ tầng và hệ thống phúc lợi xã hội.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phái đoàn Ukraine và Mỹ thảo luận về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff ngày 30/11 đã có cuộc gặp với một phái đoàn Ukraine tại Florida, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một kế hoạch hòa bình được điều chỉnh nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và các đại biểu chụp ảnh chung tại sự kiện Ngày Việt Nam-EU với chủ đề: “Việt Nam-EU: Nhịp cầu văn hóa hướng tới tương lai bền vững”, diễn ra tại Quảng Ninh, ngày 7/11/2025. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Triển vọng phát triển của quan hệ Việt Nam-EU

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng về tổng quan và triển vọng phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-EU.

Ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức chuyển 420 triệu đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ bà con vùng lũ.

Cộng đồng người Việt tại Đức chung tay ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 28/11 tại Berlin, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung và Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán.

Tên lửa đẩy Ariane 6 tại sân bay vũ trụ châu Âu ở Guiana, Pháp. (Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN)

Cơ quan Vũ trụ châu Âu huy động khoản ngân sách kỷ lục

Ngày 27/11, tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) tại Bremen, Tây Bắc nước Đức, các quốc gia châu Âu đang quyết định tăng ngân sách cho ESA lên gần 22,1 tỷ euro (25,6 tỷ USD) trong ba năm tới, cao hơn khoảng 5 tỷ euro so với số tiền đã cam kết năm 2022, và gần bằng con số đề xuất của ESA.