Xử phạt Nhà máy tinh bột sắn gây ô nhiễm môi trường tại Hà Giang

NDĐT - Ngày 7-1, Báo Nhân Dân Điện tử đã đăng bài “Nhà máy tinh bột sắn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng” phản ánh tình trạng Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty TNHH MTV 356 gây ô nhiễm môi trường tại thôn Thượng Mỹ, Tân Mỹ xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Nhà máy chế biến tinh bột sắn tạm ngừng hoạt động để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường.
Nhà máy chế biến tinh bột sắn tạm ngừng hoạt động để xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường.

* Nhà máy tinh bột sắn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Ngay sau khi Báo Nhân dân Điện tử phản ánh về thực trạng trên, UBND huyện Bắc Quang đã chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan kiểm tra và ra quyết định xử lý đối với Công ty TNHH MTV 356.

Theo kết luận của đoàn kiểm tra của huyện Bắc Quang, Công ty TNHH MTV 356 được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Giang cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với ngành nghề hoạt động: Chế biến nông lâm sản (tinh bột sắn, ngô, gạo). Sau khi thực hiện đăng ký ngành nghề hoạt động, công ty đã xây dựng dự án đầu tư nhà máy chế biến nông, lâm sản tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Cùng với việc xây dựng nhà máy, công ty có văn bản đề nghị xin xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường gửi ngành chức năng của huyện Bắc Quang. Theo đó, công ty đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường của của dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông lâm sản thực hiện theo quy trình “công nghệ khô” để sản xuất tinh bột sắn, ngô, gạo… UBND huyện Bắc Quang đã đồng ý xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của công ty.

Nhà máy đi vào hoạt động ngày 11-11-2015, trong quá trình hoạt động sản xuất tinh bột sắn, nhà máy đã không xây lắp bể chứa để xử lý nước thải từ hoạt động rửa sắn, tách vỏ sắn trước khi xả thải ra môi trường tự nhiên. Quá trình sản xuất, nhà máy sử dụng công nghệ ướt mà không sử dụng công nghệ khô như đã đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với UBND huyện Bắc Quang. Hành vi trên của Nhà máy chế biến tinh bột sắn của Công ty TNHH MTV 356 đã vi phạm Điểm e, Khoản 2, Điều 8, Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Đoàn kiểm tra của huyện Bắc Quang đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nhà máy chế biến tinh bột sắn thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang.

Ngay sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra, UBND huyện Bắc Quang đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV 356 số tiền 45 triệu đồng và đình chỉ hoạt động xả nước thải ra môi trường tự nhiên chưa qua xử lý đạt quy chuẩn của nhà máy trong thời hạn ba tháng; yêu cầu công ty phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn và đưa vào hoạt động xử lý nước thải cho nhà máy chến biến tinh bột sắn trước khi xả ra môi trường tự nhiên trong thời hạn ba tháng kể từ ngày nhận được quyết định.

Ngoài ra UBND huyện còn chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện thu hồi giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của Nhà máy vì lý do: Nhà máy đi vào hoạt động sai so với thiết kế ban đầu đã đăng ký.

Hiện nay, nhà máy chế biến tinh bộ sắn của công ty đang tạm ngừng hoạt động.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.