Xử phạt một doanh nghiệp đăng hình bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội vừa Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH AmeriGroup do đăng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội làm việc với đại diện Công ty TNHH AmeriGroup. (Ảnh: GIẢNG VÕ)
Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội làm việc với đại diện Công ty TNHH AmeriGroup. (Ảnh: GIẢNG VÕ)

Trước đó, ngày 10/6, một số cơ quan báo chí có bài viết “Ameri Group đăng bản đồ không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để quảng cáo kẹo dẻo ngủ ngon iHAMESS”.

Nội dung bài viết phản ánh Công ty TNHH AmeriGroup đăng tải hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia để quảng cáo sản phẩm của Công ty trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Ngày 11/6, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã làm việc với đại diện Công ty TNHH AmeriGroup để xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh.

Căn cứ kết quả làm việc và các quy định của pháp luật hiện hành, trong ngày 11/6, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC xử phạt Công ty TNHH AmeriGroup với 2 hành vi.

Hành vi thứ nhất, đăng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia trên trang thông tin điện tử có tên miền https://www.amerigroup.vn/ vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Được quy định xử phạt vi phạm hành chính tại: Điểm b, khoản 3, Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ. Mức phạt tiền là 25 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm, buộc thu hồi tên miền amerigroup.vn.

Hành vi thứ 2, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia trên trang fangape mạng xã hội Facebook của Công ty có tên iHamess (tại địa chỉ https://www.facebook.com/ ihamess) vi phạm quy định tại Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 1/3/2018 của Chính phủ.

Được quy định xử phạt vi phạm hành chính tại: Điểm g, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/1/2022 của Chính phủ. Mức phạt tiền là 15 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm.

Công ty TNHH AmeriGroup bị xử phạt 40 triệu đồng vì hành vi này, đồng thời buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm và buộc thu hồi tên miền amerigroup.vn.

Qua làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, đại diện Công ty TNHH Ameri Group đã nhận thức rõ hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo và hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng internet, nghiêm túc thực hiện gỡ bỏ nội dung vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.