Xử lý triệt để về vấn nạn lừa đảo qua mạng, sim rác

Theo Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, việc ứng dụng công nghệ cùng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường thanh tra, kiểm soát sẽ giúp ngăn chặn vấn nạn lừa đảo qua mạng, đồng thời xử lý triệt để sim rác, cuộc gọi rác.

Ngăn chặn 1.700 trang web có dấu hiệu lừa đảo

Tiếp tục chương trình chất vấn tại Kỳ họp thứ tư, sáng 4/11, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Trước băn khoăn của các đại biểu về tình hình tội phạm công nghệ cao, như lừa đảo chiếm đoạt tài khoản, giả mạo tin nhắn ngân hàng qua mạng có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, Bộ trưởng cho biết, đây là vấn đề nan giải không chỉ với Việt Nam mà ở nhiều nước khác trên thế giới. Các đối tượng sử dụng rất nhiều phương tiện, trong đó có điện thoại và các trang web.

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, định nghĩa rõ các hành vi, quy định, quy trình xử lý hành chính, mức phạt và cơ chế chuyển lực lượng công an xử lý hình sự các vụ việc.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, để xử lý một cách căn bản, Bộ đã công khai các đầu số điện thoại để tiếp nhận phản ánh của người dân về vi phạm. Bộ cũng phát triển công cụ, công nghệ quản lý không gian mạng, tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin để rà quét, ngăn chặn các trang web có dấu hiệu lừa đảo.

Theo đó, năm 2020, Bộ đã rà quét, ngăn chặn 1.700 trang web có dấu hiệu lừa đảo. Nếu không ngăn chặn sẽ có 3,1 triệu người truy cập vào những trang này, dẫn đến xác suất lừa đảo có thể rất lớn, Bộ trưởng nêu rõ.

Năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã rà quét, ngăn chặn 1.700 trang web có dấu hiệu lừa đảo.

Về chất vấn của đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai) liên quan vấn nạn hàng giả, hàng nhái chào bán công khai trên các nền tảng và trang mạng xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, quảng cáo sai sự thật trên không gian mạng là vấn đề khá nhức nhối, có tình trạng trang thông tin điện tử, báo điện tử bán các khoảng trống trên trang để quảng cáo nhưng buông lỏng quản lý, gần như doanh nghiệp “quảng cáo gì cũng được”.

Cơ bản quy định pháp luật Việt Nam là các cơ quan phải bảo đảm thực hiện quảng cáo đúng pháp luật. Tuy nhiên 2 năm gần đây có hình thức quảng cáo mới, do đó Bộ Thông tin và Truyền thông đã sửa các văn bản, nghị định, cũng như tiến hành thanh tra, kiểm tra để các cơ quan truyền thông, báo chí, trang tin ý thức hơn về vấn đề này.

Bộ trưởng cho biết, việc quảng cáo sai sự thật trên các trang trên cơ bản đã được xử lý. Tuy nhiên, vấn đề quảng cáo sai hiện nay chủ yếu xuất hiện trên các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, với rất nhiều quảng cáo trái quy định pháp luật.

Toàn cảnh phiên chất vấn của Quốc hội về lĩnh vực thông tin và truyền thông sáng 4/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Toàn cảnh phiên chất vấn của Quốc hội về lĩnh vực thông tin và truyền thông sáng 4/11. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đề cập các giải pháp xử lý vấn nạn này, Bộ trưởng cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chính thức tổ chức thanh tra các nền tảng xuyên biên giới về vấn đề quảng cáo, quảng cáo sai sự thật, nhất là thực phẩm chức năng.

Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương trong thẩm quyền cùng rà soát không gian, các lĩnh vực có liên quan đến ngành mình quản lý để kiểm tra, đánh giá, xử lý việc quảng cáo sai sự thật trên nền tảng xuyên biên giới.

Đã loại 22 triệu sim không đầy đủ thông tin

Đối với sim rác, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Bộ cũng đang tập trung xử lý mạnh vì đây là công cụ phục vụ lừa đảo. Tất cả thuê bao không có đầy đủ thông tin hoặc thông tin không chính xác sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Theo Bộ trưởng, năm 2018, cả nước còn 22 triệu thuê bao không có thông tin đầy đủ, và đến năm 2022 đã cương quyết xử lý và đến nay gần như không còn.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã cùng các nhà mạng tiến hành đối soát thông tin qua cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia để kiểm soát thông tin đăng ký sim có chính xác hay không.

Theo Bộ trưởng, hiện công tác rà soát đã hoàn thành được 1/4 khối lượng công việc, trong đó 90% thông tin là đúng và chỉ 10% chưa chính xác nên cần xác minh lại. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo công tác này phải thực hiện xong trong tháng 11/2022, và Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nỗ lực thực hiện mục tiêu này, bảo đảm dữ liệu chính xác.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Về việc 1 người đăng ký nhiều sim, sim không chính chủ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết đây cũng là vấn đề cần xử lý, nếu hoàn thành công tác này sẽ xử lý được đáng kể tình trạng lừa đảo, cuộc gọi rác.

Trong gần 3 năm qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã làm rất quyết liệt để loại 22 triệu sim không đầy đủ. Bộ trưởng thông tin, từ nay đến cuối năm, Bộ sẽ tổng thanh tra các nhà mạng liên quan đến chuyện 1 người nhiều sim, đồng thời xem xét trách nhiệm của từng đơn vị, doanh nghiệp viễn thông để tiếp tục có những giải pháp tốt hơn.

Trước chất vấn của đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) về thực trạng “khủng bố” qua điện thoại liên quan đến đòi nợ thuê, quảng cáo…, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trong năm 2022, mỗi tháng Bộ nhận được khoảng 30 nghìn phản ánh của người dân, trong đó có 88% liên quan cuộc gọi rác, “khủng bố” điện thoại.

Thời gian qua, các đơn vị đã dùng công nghệ rất tốt nên tin nhắn rác đã không còn nhiều như trước. Hiện mỗi tháng chặn 50 triệu tin rác bằng công nghệ, với mẫu tin nhắn rác hiện đã lên tới 400 nghìn mẫu, làm cơ sở để các nhà mạng sớm nhận biết và ngăn chặn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nêu thực trạng khi giảm được số tin nhắn rác nhưng vấn đề cuộc gọi rác lại nổi lên gần đây. Theo Bộ trưởng, điện thoại rác cũng là vấn nạn toàn cầu, thí dụ như ở Mỹ và Brazil, mỗi người dân phải nhận cuộc gọi không liên quan hàng tháng cao gấp 3 lần ở Việt Nam.

Hiện mỗi tháng các nhà mạng chặn khoảng 30-40 nghìn số điện thoại có phát tán thông tin rác, chặn 50 triệu tin nhắn rác bằng công nghệ.

Gần đây, Bộ đã chính thức công bố đầu số điện thoại để người dân phản ánh về tình trạng cuộc gọi rác, nhưng về lâu dài, theo Bộ trưởng phải dùng công nghệ. Bộ cũng đã chỉ đạo các nhà mạng phát triển công nghệ phát hiện cuộc gọi rác và chủ động ngăn chặn.

“Mỗi tháng chúng tôi chặn 30-40 nghìn số điện thoại có phát tán những thông tin rác, trong đó có cuộc gọi rác. Những tháng gần đây, cuộc gọi rác được xử lý tốt hơn, cỡ khoảng 30% so với năm ngoái”, Bộ trưởng cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.

Các sản phẩm của Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ dược liệu Yên Sơn (thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) tăng mạnh về số lượng bán ra thị trường nhờ thực hiện truy xuất nguồn gốc. (Ảnh: Hà An)

Hạ tầng số nông nghiệp và môi trường

Việc nhanh chóng xây dựng hạ tầng số cho ngành nông nghiệp và môi trường không chỉ để đáp ứng các điều kiện cần của thị trường mà còn là cơ sở cho quá trình chuẩn hóa kỹ thuật, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.