Xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, về đích sớm 5 năm 4 tháng so mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW

Sáng 26/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình và Phong trào thi đua "Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng dự có đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Hội nghị được truyền trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, Phó Trưởng ban kiêm Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chúng ta thực sự đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm và đã có quyết định xoay chuyển tình thế để đạt được mục tiêu đó là: Thành lập Ban Chỉ đạo từ Trung ương đến xã, phường. Ở Trung ương, Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban; ở địa phương do đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng Ban. Định kỳ hằng tháng, tổ chức giao ban toàn quốc để thống nhất chỉ đạo, nhất là giải quyết, khắc phục các khó khăn, vướng mắc.

ndo_br_b6-8845.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan một gian hàng trưng bày các sản phẩm tiêu biểu. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Ban Chỉ đạo Trung ương và các địa phương đã rất chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo đem lại kết quả thiết thực; thay vì từng ngành, từng cấp tự vận động, tự quản lý, tự triển khai nay đã dồn tổng lực các nguồn lực của tất cả các cấp, các ngành vào một chương trình để tránh dàn trải, manh mún, trong đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo đi đôi với huy động mọi nguồn lực xã hội cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát.

ndo_br_b2-7106.jpg
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn chào mừng Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đề cao tinh thần tự lực, tự cường của địa phương đã phân các địa phương thành 4 nhóm (nhóm phát triển, nhóm khá, nhóm khó khăn, nhóm nghèo) để có cơ chế huy động hỗ trợ phù hợp; sử dụng một phần nguồn lực Nhà nước đầu tư cho Chương trình như cho phép sử dụng ngân sách tiết kiệm chi thường xuyên, ngân sách vượt thu để hỗ trợ cho Chương trình, cho phép các địa phương chủ động ứng kinh phí để triển khai trước bảo đảm tiến độ đề ra.

Đồng thời tập trung các nguồn lực xã hội hóa để thực hiện theo cách vừa phân công, vừa giao chỉ tiêu hỗ trợ theo địa chỉ để các địa phương có điều kiện hỗ trợ các địa phương khác; vận động và phân công các Bộ, cơ quan, ngân hàng, doanh nghiệp hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương khó khăn, địa phương nghèo; phát huy tính tự lực, tự cường, vai trò của người dân và gia đình; huy động sự chung tay góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, lan tỏa rộng khắp trong xã hội, cộng đồng theo phương châm xuyên suốt là ai có gì góp nấy, người có sức góp sức, người có của góp của, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, miễn là cùng đi chung trên 1 con đường, 1 mục tiêu cao cả và thiêng liêng “Vì mái ấm cho đồng bào tôi”.

ndo_br_b4-3414.jpg
Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu ý kiến tại Hội nghị tổng kết. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, với tư duy và cách làm mới sáng tạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay sau 1 năm 4 tháng 13 ngày kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào Thi đua tại Hòa Bình và sau 10 tháng 21 ngày tổ chức Chương trình thi đua cao điểm 450 ngày đêm với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi” tại Thủ đô Hà Nội, hôm nay Ban Chỉ đạo Trung ương, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xin trân trọng báo cáo trước Đảng, trước đồng bào, đồng chí, chiến sĩ trong cả nước và bạn bè quốc tế rằng “Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước”, về đích sớm trước 5 năm 4 tháng so với mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 42-NQ/TW.

ndo_br_b5-1204.jpg
Quang cảnh Hội nghị tổng kết. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cả nước đã xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát, nhà không bảo đảm 3 cứng; gần 50 nghìn tỷ đồng được triển khai trong Chương trình, trong đó huy động được 24.761,596 tỷ đồng (Nhà nước đã cho phép sử dụng 5% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 là 5.074 tỷ đồng và 1.940 tỷ đồng từ nguồn vượt thu để hỗ trợ nhà ở cho người có công với Cách mạng và thân nhân liệt sĩ).

Nhiều địa phương đã chủ động, sáng tạo huy động nguồn lực hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ chung theo quy định của Trung ương: Tuyên Quang, Thanh Hóa hỗ trợ 80 triệu đồng, Hà Nam hỗ trợ 120 triệu đồng đối với hộ xây mới. Khoảng 60% hộ gia đình được hỗ trợ đã tự huy động nguồn lực để xây dựng, sửa chữa cao hơn mức hỗ trợ chung của Chương trình; trong hơn 1 năm chúng ta đã huy động hơn 2,7 triệu ngày công lao động với 454 nghìn lượt người tham gia hỗ trợ người dân.

Kết quả này khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ để người dân có nhà ở ổn định, an toàn “an cư để lạc nghiệp”. Thành tựu này khẳng định chính sách ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, chính sách xã hội gắn liền bảo đảm quyền cơ bản của người dân; khẳng định Việt Nam luôn đi đầu trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đây cũng là hiện thực lời cam kết của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị thượng đỉnh các nước G20 ngày 18/11/2024 tại Brasil khi Việt Nam được mời tham gia là thành viên sáng lập Liên minh toàn cầu chống đói nghèo.

Chương trình và Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát là “Công trình Quốc gia đặc biệt”, “Công trình của ý Đảng, lòng Dân”, thiết thực góp phần chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Qua Chương trình và Phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc nhất là sự tiên phong, trách nhiệm, hiệu quả cao của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ngành ngân hàng, của nhiều địa phương và các tập đoàn, doanh nghiệp... Trong Phong trào thi đua này, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng, huy động hơn 140.983 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân với 414.526 ngày công và 62.916 lượt phương tiện; Bộ Công an đã hỗ trợ trên 790 tỷ đồng, huy động hơn 27.400 lượt cán bộ, công an nhân dân với 534.000 ngày công và hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng; ngành ngân hàng đã hỗ trợ khoảng 1.800 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã huy động thông qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hơn 125,88 tỷ đồng... Đó là sự tham mưu trách nhiệm và hiệu quả cao của Cơ quan thường trực là Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, sự phối hợp của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng Trung ương), Đài Truyền hình Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kết quả ấn tượng của phong trào thi đua này món quà lớn góp vào ngày vui chung của toàn dân tộc dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; chúng ta làm được điều này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây, Tổng Bí thư Tô Lâm hiện nay.

Thủ tướng nhấn mạnh, đến nay, trong vòng 1 năm 4 tháng, Ban Chỉ đạo Trung ương, các địa phương đã tiến hành một chiến dịch thần tốc, huy động được trên 24,7 nghìn tỷ đồng (trong đó người dân đóng góp và huy động nguồn lực xã hội hóa chiếm gần một nửa với gần 12,3 nghìn tỷ đồng), hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công với hơn 454 nghìn lượt người tham gia, hoàn thành xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang, “3 cứng”. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so mục tiêu của Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương và trước 4 tháng so mục tiêu khi phát động phong trào thi đua; trong đó, đã hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sĩ trước ngày 24/7/2025.

Đây là những “Công trình quốc gia đặc biệt’, “ý Đảng, lòng dân”, của “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, có ý nghĩa chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng, là một kỳ tích đóng góp vào công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước ta trong thời kỳ mới; là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Mỗi căn nhà đều là minh chứng sống động, “một món quà”, “một mái ấm”, “một tình thương”, sự chia sẻ, tri ân sâu sắc với những người có công; hiện thực hóa chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng; thể hiện bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta; khẳng định những giá trị nhân văn và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc; khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta đã cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu của chính sách an sinh xã hội, mới “an cư lạc nghiệp”, điều quan trọng, cốt lõi cần tạo sinh kế cho người dân, tiếp tục không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, khuyến khích người dân thoát nghèo bền vững, vươn lên từ “bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển” của mình, làm giàu chính đáng cho mình và đóng góp cho xã hội.

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 42-NQ/TW; xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách trợ cấp xã hội cho hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo và chính sách tín dụng hỗ trợ cho hộ nghèo khu vực nông thôn cải thiện nhà ở và nâng cao các điều kiện bảo đảm an toàn về chỗ ở cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Thứ hai, đối với 334.234 hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để “an cư”. Thời gian tới các bộ, ngành, địa phương cần có chính sách đột phá hỗ trợ để các hộ này để “lạc nghiệp”, phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Thứ ba, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách nhà nước là nguồn lực chủ yếu, nền tảng trong bảo đảm an sinh xã hội đi cùng với huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở..., trước hết là đối với những hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Thứ tư, từ những kinh nghiệm thực tiễn, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương cần tiếp tục cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác, bảo đảm lay động được tâm can của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị chung tay thực hiện, vì quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của đồng bào.

Thứ năm, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức trực thuộc tích cực phối hợp hơn nữa với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt việc giám sát, phản biện quá trình xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi của người dân.

Thứ sáu, đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, vừa là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, vừa là chỗ dựa vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh cho đồng bào, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa. Cán bộ, chiến sĩ quân đội, Công an phải tiếp tục phát huy bản chất anh hùng của lực lượng vũ trang, đi đầu trong các phong trào an sinh xã hội, giúp dân giảm nghèo bền vững.

Thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo và Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác an sinh xã hội nói chung, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát nói riêng.

Thủ tướng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp, các ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước đã chung sức, đồng lòng, chung tay cùng Chính phủ, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thành thần tốc, bứt phá, nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và thấm đẫm nhân văn này được Đảng, nhân dân giao phó.

* Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng các bộ, ngành, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh; đồng chí Đỗ Văn Chiến và Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng 13/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển...

Ngay sau khi thảm họa động đất kép xảy ra tại Venezuela, Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân Venezuela trong khó khăn

Việc Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela sau thảm họa động đất kép là minh chứng sống động cho tình hữu nghị, trách nhiệm quốc tế và vị thế của Việt Nam. Hành động này khẳng định, Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng Venezuela trong những thời khắc khó khăn nhất.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy hướng dẫn các em học sinh sử dụng áo phao đúng cách.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/7/2026: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sang tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng

[Video] Thời sự 24h ngày 12/7/2026: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sáng tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sáng tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng; Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chia buồn vụ lật ca nô chở du khách Ấn Độ; miền Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức cao

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện chia buồn về vụ tàu du lịch gặp nạn tại An Giang

Được tin tàu du lịch gặp nạn do thời tiết xấu tại tỉnh An Giang ngày 11/7 gây nhiều thương vong cho du khách Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tri ân các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ngành an ninh qua các thời kỳ.

[Ảnh] Rực rỡ chương trình Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên"

Tối 12/7, chương trình Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên" đã được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) do Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức. 

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh.

Khánh thành Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh

Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh là điều kiện vật chất, kỹ thuật, công nghệ và tổ chức quan trọng để lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, tác chiến; phục vụ tốt hơn yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó"

[Video] Thời sự 24h ngày 11/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó"

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân; Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên dương đoàn Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; Hà Nội chốt kế hoạch sắp xếp gần 3.000 trường công, giữ nguyên 124 trường THPT.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và các đại biểu đón nhận những lá thư của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng trao tặng.

“Chiếu trúc biên cương” hướng về biển, đảo

Chiều 11/7, Vùng 3 Hải quân phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức chương trình “Chiếu trúc biên cương-gửi yêu thương tới hải đảo” năm 2026, trao tặng hơn 2.425 tấm chiếu trúc và 828 lá thư động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Lực lượng chức năng nỗ lực cấp cứu nạn nhân.

Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng ở Phú Quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 47/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Công điện gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Người dân thôn Phú Mẫn, xã Yên Phong bỏ phiếu lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Người dân đồng thuận Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Ngày 11/7, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai nội dung quan trọng là Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đến 16 giờ, đã có 46/99 xã, phường hoàn thành việc lấy phiếu ý kiến người dân với sự đồng thuận cao.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác quản lý Quỹ Cứu trợ và Quỹ "Vì người nghèo" tại Khánh Hòa

Ngày 11/7, tại Khánh Hòa, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra, giám sát công tác vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dân ảnh hưởng do bão, mưa lũ năm 2025.

Ngày 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.

Đoàn đại biểu hai bên ký kết biên bản hội đàm.

Hội đàm giữa các Đồn biên phòng tỉnh Lào Cai và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc)

Ngày 10/7, tại huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), 4 đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã tổ chức hội đàm với Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc) nhằm thúc đẩy hợp tác quản lý biên giới và tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan.