Quyết liệt hoàn thành các mục tiêu đề ra trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trưa 9/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước, chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình đến nay, nhất là hỗ trợ nhà cho thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Theo báo cáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, tính đến hết ngày 8/7, có 18/34 địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát (đạt 52,9%).

Các địa phương này gồm: Hà Nội, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai (Lào Cai, Yên Bái trước đây), Quảng Ninh, Bắc Ninh (Bắc Ninh, Bắc Giang), Hải Phòng (Hải Phòng, Hải Dương), Hưng Yên (Hưng Yên, Thái Bình), Hà Tĩnh, Quảng Ngãi (Quảng Ngãi, Kon Tum), Khánh Hòa (Khánh Hòa, Ninh Thuận), Đồng Nai (Đồng Nai, Bình Phước), Thành phố Hồ Chí Minh (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu), Tây Ninh (Tây Ninh, Long An), Đồng Tháp (Đồng Tháp, Tiền Giang), Vĩnh Long (Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh), An Giang (An Giang, Kiên Giang), Cần Thơ (Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang).

Còn 16/34 địa phương còn lại chưa hoàn thành.

ndo_br_b1-9139-6756.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Từ sau phiên họp thứ 5 đến nay, có thêm 7 địa phương (tên địa phương trước sắp xếp) hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát, gồm: Lai Châu (đã khởi công 100%), Huế, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bắc Giang.

Huế dự kiến tổ chức công bố hoàn thành mục tiêu vào ngày 18/7, nâng tổng số địa phương hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là 19/34 địa phương.

Theo số liệu báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật đến hết ngày 8/7, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 264.522 căn (trong đó: khánh thành 229.328 căn và khởi công, đang xây dựng 35.194 căn).

ndo_br_b2a-2135.jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Số nhà còn lại cần triển khai từ nay đến 31/8 là 25.232 căn (gồm: đang xây dựng 18.799 căn và chưa khởi công 6.433 căn). Bình quân mỗi địa phương cần triển khai thực hiện 26 căn/ngày (trong đó: khởi công mới gần 7 căn/ngày và hoàn thiện để bàn giao khoảng 19 căn/ngày).

Về kinh phí, tổng nguồn lực đã huy động (ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, huy động xã hội hóa) đến thời điểm này được trên 17.802 tỷ đồng; huy động trên 113.400 lượt người với trên 1 triệu ngày công lao động cho công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Tổng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách Nhà nước đã phân bổ hỗ trợ các địa phương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát là hơn 4.424 tỷ đồng.

ndo_br_b4-3536.jpg
Đại diện Bộ Dân tộc và Tôn giáo báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tháng 7 và tháng 8 năm 2025 có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước: 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025) và 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), 80 năm ngày Truyền thống Công an nhân dân; chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Chúng ta cũng đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Do đó, cần xác định những thuận lợi, những khó khăn cần tháo gỡ, các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá, những điểm cần phải tăng tốc, bứt phá để hoàn thành được nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là hỗ trợ các địa phương có khó khăn về tài chính.

ndo_br_b5-4044.jpg
Các đại biểu tham dự phiên họp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương các bộ ngành, cơ quan, địa phương, các thành viên Ban chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, với tinh thần tích cực, trách nhiệm cao, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công việc và đề xuất các phương án nhằm đạt mục tiêu rút ngắn thời gian xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát cho nhân dân trong phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng cũng trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã đồng hành, tích cực đóng góp cho chương trình; nhờ đó, chúng ta đã rút ngắn thời hạn sớm hơn 5 năm so với kế hoạch (từ năm 2030 theo kế hoạch ban đầu xuống năm 2025), sau đó tiếp tục rút ngắn các mốc thời gian (từ 31/12/2025 xuống 30/10/2025 và cuối cùng là 31/8/2025). Đây là nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Thủ tướng yêu cầu dứt khoát hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trước ngày 31/8, đúng dịp chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9; riêng việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người có công, thân nhân, gia đình liệt sĩ hoàn thành trước ngày 27/7 để tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh, cống hiến của các anh hùng liệt sĩ, những người có công với Cách mạng bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Thủ tướng biểu dương 18 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Còn 16 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành việc này, Thủ tướng nêu rõ, Bí thư, Chủ tịch các địa phương (2 cấp chính quyền) phải trực tiếp chỉ đạo công tác này, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, ý nghĩa to lớn, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của người đảng viên.

Thủ tướng yêu cầu bám sát, nắm chắc tình hình từng hộ gia đình, cập nhật số liệu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nói đi đôi với làm, làm vì nhân dân, vì đất nước với trách nhiệm cao nhất, sự sẻ chia từ trái tim.

Trước mắt, cần kiểm tra, rà soát lại để chậm nhất tới ngày 24/7, tất cả gia đình người có công với cách mạng phải được hỗ trợ xóa xong nhà tạm, nhà dột nát. Các địa phương còn nhà tạm, nhà dột nát cần khởi công đồng loạt số nhà chưa khởi công, phấn đấu hoàn thành, bàn giao cho người dân trước 15/8.

Nhấn mạnh cần tổ chức thực hiện thật hiệu quả, Thủ tướng nêu rõ ngân sách đã được bố trí và có kế hoạch thanh toán đầy đủ, các địa phương phải rất linh hoạt, có thể ứng trước theo quy định.

Đồng thời, tạo động lực, truyền cảm hứng, phát động phong trào hỗ trợ, đóng góp về tinh thần, công sức và vật chất, "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít"; phát huy những giá trị cốt lõi của dân tộc ta là lòng yêu nước, thương nòi, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, "lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn", cả nước cùng chung tay, đồng lòng giúp đỡ những người không có nhà, những người đang phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát, và đặc biệt là các gia đình người có công với Cách mạng, những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Cùng với đó, huy động lực lượng Quân đội, Công an, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ… trên địa bàn, các lực lượng này đã có chỉ đạo và luôn chủ động, sẵn sàng tham gia.

Đặc biệt, nếu người dân còn thiếu đất để xóa nhà tạm, nhà dột nát thì chính quyền địa phương phải bố trí cho họ, bởi Đảng, Nhà nước ta chỉ có mục tiêu lớn nhất là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và lo cho dân được ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính xử lý nhanh các thủ tục liên quan ngân sách, kinh phí cho chương trình; Ngân hàng Nhà nước đôn đốc các ngân hàng giải ngân số tiền hỗ trợ theo cam kết.

Nhấn mạnh thời gian để hoàn thành mục tiêu đề ra còn rất ngắn và công việc còn lại không nhiều về số lượng, nhưng lại là những việc khó; những ngày cuối này là những việc rất khó khăn, vì những việc dễ đã làm trước rồi, vì vậy, Thủ tướng yêu cầu cần dành nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn, nhiều sự quan tâm hơn, tham gia kiểm tra, giám sát, thúc đẩy một cách quyết liệt hơn để hoàn thành toàn bộ mục tiêu đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân

Sáng sớm 15/3, tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lá đầu tiên lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự Lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường với các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia. (Nguồn: Thế giới và Việt Nam)

Mở rộng cơ hội hợp tác thương mại Việt Nam-Indonesia

Ngày 13/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh tại Indonesia trao đổi các biện pháp, phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Hòm phiếu được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Kiều bào ở các nước luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện trọng đại, thu hút sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà cả kiều bào sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Họ luôn dõi theo cuộc bầu cử với niềm tự hào, sự quan tâm sâu sắc và tinh thần trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.

Du khách chiêm ngưỡng hòm phiếu đặc biệt.

Hòm phiếu của niềm tin

Trong hệ thống trưng bày thường xuyên của Bảo tàng Lịch sử quốc gia có một hiện vật nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa đặc biệt. Đó là chiếc hòm phiếu từng được sử dụng trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa I năm 1946 tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (trước đây).

Tiến sĩ Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia-Trí thức Việt Nam-Hàn Quốc (VKEIA)

Ngày hội non sông và khát vọng của một Quốc hội kiến tạo

Ngày 15/3 – ngày toàn thể cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một cuộc bầu cử, mà là lễ hội của thể chế dân chủ; là dịp để mỗi người dân Việt Nam thể hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình, gửi gắm khát vọng và niềm tin vào tương lai của đất nước.

Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội theo dõi thông tin về bầu cử trên các nền tảng số.

Bầu cử thời công nghệ số: Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội háo hức, hồi hộp trước ngày hội toàn dân

Trong không khí phấn khởi, tin tưởng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đang thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và ý thức chính trị của thế hệ trẻ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bà Phạm Thị Minh Hường tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Tin tưởng cuộc bầu cử sẽ lựa chọn được những người thực sự có tâm, có tầm

Bà Phạm Thị Minh Hường (kiều bào tại Lào) cho rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là dấu mốc khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc và sự vững mạnh của hệ thống chính trị Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Cán bộ chạy xuồng đến tận những căn nhà ven sông để trao thẻ cử tri, mang lại niềm vui và sự an tâm cho bà con vùng sâu Cà Mau.

Linh hoạt tuyên truyền mang ngày hội non sông đến cử tri vùng sâu sông nước Cà Mau

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 15/3, Cà Mau nỗ lực các khâu chuẩn bị. Tại một số xã , công tác tuyên truyền được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao và sự linh hoạt để bảo đảm thông tin đến với mọi người dân, ngay cả ở những nơi khó khăn nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

[Video] Thời sự 24h ngày 14/3/2026: Sáng suốt lựa chọn những đại diện tiêu biểu, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Chủ tịch Quốc hội đề nghị cử tri cả nước, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; Sẽ cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí liên quan đến nhà ở xã hội; Bạch Mã mưa gần 500mm chỉ trong một đêm.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.