Xây dựng “văn hóa phòng, chống thiên tai”

Những ngày cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua, Huế đối mặt với các cơn lũ được xem là lịch sử song người dân đã thích nghi và đoàn kết để đối phó với những rủi ro do thiên tai gây ra. Mỗi đợt lũ đi qua, lại có thêm bài học mới.

Trận mưa lụt tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân TP Huế.
Trận mưa lụt tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân TP Huế.

Nhiều sáng tạo, ứng biến

Là nơi chuyển tiếp các vùng thời tiết bắc - nam, Huế có địa hình, khí hậu phức tạp. Các con sông đều xuất phát từ dãy Trường Sơn với đặc điểm ngắn, dốc, thác ghềnh nên mỗi khi lũ lụt, mức độ tàn phá trở nên khó lường hơn. Khi chưa đô thị hóa, độ che phủ rừng còn nhiều, Huế đã ngập còn bây giờ dưới tác động của phát triển kinh tế xã hội tuy có ảnh hưởng nhưng đây không phải là nguyên nhân chính.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến (Trường đại học Khoa học, Đại học Huế) những tư liệu lịch sử cho thấy, từ các thảm họa do thiên tai gây ra, việc lựa chọn các mô hình kiến trúc thích ứng và có khả năng chịu đựng mưa bão ở Huế bắt đầu được đặt ra.

Nghiên cứu khá kỹ về kinh nghiệm, biện pháp phòng chống thiên tai ở Huế từ xưa đến nay, nhà nghiên cứu Dương Phước Thu (Hội Khoa học Lịch sử TP Huế) nhận xét sống trong vùng có địa hình thường xuyên bị bão to, lụt lớn, lốc xoáy, hạn hán kéo dài, để từng bước thích nghi với môi trường tự nhiên, tồn tại và phát triển, người Huế đã có nhiều sáng tạo, ứng hóa. “Huế thường xuyên xảy ra thiên tai, từ xưa, khi khoa học dự báo khí tượng thủy văn chưa có thì dân gian có nhiều kinh nghiệm trong việc dự đoán thời tiết, nhạy cảm với hiện tượng mưa nắng, bão lụt. Từ đó tích lũy được nhiều tri thức về thủy văn, thiên văn với ý thức “biết được sự trời mười đời không khổ”, ông Thu nhận định.

Theo ông Thu để chống xâm thực, xói lở và hạn chế vỡ đập, người dân đắp những con đê, đập nương vòng theo thế đất quanh làng xã, mục đích là để con đê ấy không cưỡng lại lực tự nhiên khi lũ mạnh chảy về. Bao quanh làng trồng nhiều tre xanh, đặc biệt là tre la ngà vừa để chống gió, chống lũ, bảo vệ làng xã vừa làm vật liệu dựng lại nhà cửa. Từng làng trồng các cây đa, cây sanh, bồ đề ở bến sông, sân đình, ngã ba xóm để lấy bóng mát ngày hè vừa phòng khi lũ lớn lấy chỗ quan sát và làm nơi neo đậu ghe thuyền. Trong khi đó đối phó với bão tố, nhà ở của dân thường làm thấp, mái dốc dài, vật liệu nhẹ. Các mộng chốt giữa kèo, cột giao nhau không chốt cố định để có sự đàn hồi và tháo lắp được dễ dàng. Mỗi lần bão tới, người xưa thường để gió đợt đầu thổi qua, khi ngừng thổi mới néo giằng nhà cửa để chống lại gió đổi chiều thổi giật lại.

Phát huy tinh thần tự quản, tự cứu mình

Trải qua muôn vàn trận bão lũ lớn nhỏ, TS Nguyễn Đính, Viện Công nghệ môi trường Giảm nhẹ thiên tai và Biến đổi khí hậu TP Huế cho rằng, bài học quan trọng nhất là cần xây dựng “văn hóa phòng, chống thiên tai”.

Theo ông Đính, mỗi lần có thiên tai thì tinh thần cố kết cộng đồng và truyền thống tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách của dân tộc càng được phát huy. “Riêng với Huế còn phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” đó là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Nhờ thực hiện tốt 4 phương châm, phát huy tinh thần tự quản, tự cứu mình và cứu nhau của người dân nên trong các đợt thiên tai như đợt lũ lịch sử năm 1999, 2020, 2022, 2023 và mới đây nhất, lực lượng cứu hộ cứu nạn và cộng đồng đã kịp thời đưa hàng nghìn người dân đến chỗ trú tránh an toàn, bảo toàn tính mạng cũng như chia sẻ cho nhau chỗ ở, miếng ăn vốn rất hiếm hoi trong những ngày thiên tai kéo dài”, TS Đính nhận xét.

Bài học quan trọng khác cũng được TS Đính nhấn mạnh đó là biết phát huy sức mạnh tổng hợp từ mọi nguồn lực. Huế trụ được trong các đợt thiên tai là nhờ phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của quốc gia, của địa phương, cộng với sự chung tay, góp sức đầy tình nghĩa của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế nên đã giải quyết được một khối lượng công việc vô cùng phức tạp trong hoàn cảnh bị nước bủa vây tứ phía.

Trong những năm gần đây, Huế cũng đã tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn TP Huế, thời gian qua, nhiều trang thiết bị công nghệ hiện đại đã được đưa vào sử dụng trên địa bàn thành phố như trạm ra-đa mưa X-band và hệ thống quan trắc khí tượng thủy văn, camera giám sát nước lũ, hệ thống 46 trạm đo mưa tự động. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin quản lý thiên tai tích hợp mô hình tính toán hiện đại ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, Big Data, triển khai truyền tin cảnh báo thiên tai trên nền tảng internet, qua các ứng dụng đã góp phần nâng cao hiệu quả dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, vận hành hồ chứa. Từ đó, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời và rộng khắp đến mọi tầng lớp nhân dân biết để chủ động, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Huế khuyến khích người dân sống ở vùng thấp trũng, thường xuyên đối phó với bão lũ nên trang bị một tủ thuốc gia đình. Tủ thuốc này cần có các loại thuốc thiết yếu như cảm, hạ sốt, tiêu chảy, thuốc sát trùng da, băng keo cá nhân đi kèm bảng hướng dẫn sử dụng. Điều này cực kỳ quan trọng khi xảy ra sự cố liên quan đến sức khỏe trong thời điểm bão lũ.

Có thể bạn quan tâm

Các làng nghề, các sản phẩm địa phương, hệ sinh thái kinh tế nông thôn đang được gắn với du lịch và văn hóa. Ảnh: NAM HẢI

Số hóa tài nguyên văn hóa nông thôn

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh hiện nay, hình ảnh làng quê quen thuộc trong ký ức của nhiều người dân đang dần mai một, thoái hóa. Nhưng trong kỷ nguyên số, những không gian văn hóa ấy đang bước vào một hành trình mới khi được lưu giữ, kể lại và lan tỏa trên các nền tảng công nghệ.

Đường phố Hà Nội trang hoàng rực rỡ chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Trước thềm ngày bầu cử, thành phố Hà Nội trang hoàng cờ hoa, pano, khẩu hiệu rực rỡ, tạo nên không khí trang trọng và phấn khởi.

Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc. Ảnh: THẾ ANH

Sợi tơ dệt nên khát vọng

Với chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng”, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 gồm 17 hoạt động chính, tạo nên hành trình đa sắc, lan tỏa hình ảnh đẹp của tà áo truyền thống trong các hoạt động cộng đồng.

Người dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được miễn phí vé xe bus khi đi bầu cử.

Miễn vé đi metro, xe bus ngày bầu cử

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của cử tri đến các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ miễn phí vé 118 tuyến xe bus và metro số 1.

Mỗi chương trình biểu diễn ca Huế trên sông có khoảng 15 bài, bao gồm các bài ca Huế, dân ca Huế và tân nhạc mang âm hưởng Huế.

Ca Huế đối mặt nhiều thách thức

Sau hơn 10 năm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, ca Huế đã trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, từng bước khẳng định giá trị trong đời sống văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên hoạt động biểu diễn cũng như quản lý loại hình này vẫn còn nhiều bất cập cần phải chấn chỉnh.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường Liên Chiểu tặng quà động viên thanh niên sắp nhập ngũ.

Truyền lửa cho tân binh

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, công tác nắm tình hình, ổn định tư tưởng của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an năm 2026 được các đơn vị, địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng chú trọng. Những ngày qua, công tác thăm hỏi, động viên thanh niên trúng tuyển đã được triển khai đồng bộ.

VinFast nhanh chóng phủ sóng nhờ dòng xe máy điện phổ thông. Ảnh: VINFAST

Cuộc đua xe máy điện

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động. Từ các doanh nghiệp nội địa như VinFast, Dat Bike đến những thương hiệu quốc tế như Honda, Yamaha, nhiều hãng xe đồng loạt tung ra sản phẩm mới và thử nghiệm mô hình pin, trạm sạc.

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản đến sớm

Mùa hoa anh đào tại Nhật Bản đến sớm

Hiệp hội Khí tượng Nhật Bản dự báo trong tuần tới, dự kiến nhiệt độ trung bình trên toàn quốc ở Nhật Bản sẽ cao hơn so trung bình hằng năm, nên mùa hoa anh đào (trong ảnh) sẽ đến sớm.

Ngành xa xỉ mới

Ngành xa xỉ mới

Thay vì mua chiếc túi xách đắt tiền, một số người chọn kỳ nghỉ dưỡng ngắn ngày tại các điểm trị liệu hàng đầu thế giới để chăm sóc sức khỏe. Theo WWD, với nhóm khách hàng giàu có, sức sống và tuổi thọ mới là cốt lõi của ngành tiêu dùng xa xỉ.

Trao chứng nhận cho các đơn vị đồng hành tại Lễ ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội.

Ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa thành lập Công ty cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội) theo mô hình “nhà nước định hướng - doanh nghiệp vận hành”.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận cây giống tại Ngày hội yêu cây năm 2026.

Đầu năm trồng một cây xanh

Thay vì đi nhà sách, dạo phố, ghé siêu thị hoặc đơn giản là ngồi cà-phê trò chuyện cùng nhau như thường lệ, cuối tuần này, anh Phạm Phan Anh (38 tuổi, ở tại phường Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh) quyết định rủ con trai đến Công viên Gia Định nhận cây về trồng.

Thực phẩm chống ngán sau Tết

Những bữa tiệc cuối năm và kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thường tràn ngập đạm và chất béo, dễ gây cảm giác đầy bụng, khó tiêu và làm tăng áp lực lên hệ chuyển hóa.

Khu vực trang trí trước chợ Bến Thành thu hút nhiều người đến chụp ảnh trong dịp Tết Bính Ngọ.

Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lập doanh thu kỷ lục

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết dù giá vé máy bay ở mức cao nhưng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lượng khách tham quan các điểm du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 4,3 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt tới 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Bà Lê Thị Liễu vui mừng đón nhận căn nhà mới xây ở thôn Tân Hóa Bắc, xã Hòa Hội.

Xuân về trong những mái nhà Đại đoàn kết

Những ngày cuối năm, trên những buôn làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, không khí Tết càng thêm ấm áp bởi sự xuất hiện của những ngôi nhà Đại đoàn kết vừa kịp hoàn thành.

Người dân sắm Tết tại siêu thị mini 0 đồng của Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình”.

Ngày xuân thêm ấm

Tết Bính Ngọ 2026, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi gần 6.000 tỷ đồng để triển khai đồng loạt các hoạt động chăm lo cho người dân, tập trung hỗ trợ các hộ khó khăn, công nhân và người lao động trên địa bàn.

"Cơn sốt" bánh quy kiểu Dubai

"Cơn sốt" bánh quy kiểu Dubai

Bánh quy chocolate nhân hạt dẻ cười (trong ảnh) kiểu Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất- UAE)) đang tạo nên "cơn sốt" tại Hàn Quốc, khi nhiều người xếp hàng từ sáng sớm để có cơ hội mua bánh.

Pieter Mulier về với Versace

Pieter Mulier về với Versace

Không lâu sau khi Dario Vitale rời đi và Pieter Mulier cũng rời Alaïa, Versace vừa chính thức công bố Pieter Mulier (trong ảnh), là Giám đốc sáng tạo mới của thương hiệu. Sự công bố này đánh dấu một chương quan trọng trong quá trình tái cấu trúc của nhà mốt Italy dưới quyền sở hữu của Tập đoàn Prada.

Chó mèo được thả chơi tự do trong khuôn viên khách sạn.

Chăm sóc thú cưng sôi động dịp Tết

Mỗi dịp lễ Tết, bên cạnh câu chuyện vé tàu xe hay lịch trình du lịch, nhiều người nuôi thú cưng ở đô thị lại đối mặt với bài toán quen thuộc: Ai sẽ chăm “boss” khi chủ vắng nhà?

Trẻ em hân hoan đón chào những tấm lòng nhân ái của bà con miền xuôi gửi đến miền núi.

Chở Tết lên non

Càng gần về những ngày cuối năm, những chuyến xe mang hơi ấm mùa xuân của miền phố thị ngược nắng gió đến với các xã miền núi của TP Đà Nẵng càng nhộn nhịp hơn.

Hướng dẫn khách hàng cài đặt thẻ sim trên điện thoại. Ảnh: SONG ANH

Số di động gắn liền sinh trắc học khuôn mặt

Các nhà mạng di động đang tiến hành làm sạch thông tin thuê bao nhằm đồng bộ, xác thực dữ liệu thuê bao di động với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó mỗi lần thay đổi thiết bị sử dụng SIM, người dùng phải thực hiện xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng, website nhà mạng hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch để kích hoạt.

Lộ thiên di tích đá có niên đại 11.000 năm

Lộ thiên di tích đá có niên đại 11.000 năm

Các nhà khảo cổ học tại tỉnh Adiyaman (Thổ Nhĩ Kỳ) vừa phát hiện những tàn tích khảo cổ mới với các khối đá hình chữ “T” có niên đại khoảng 11.000 năm, tương tự các cột đá tại di chỉ Gobeklitepe nổi tiếng của nước này.

Áo dài cách tân kết hợp truyền thống và hiện đại được giới trẻ ưa chuộng.

Tết phải mặc áo dài

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong không khí nhộn nhịp mua sắm cuối năm, áo dài tiếp tục được nhiều người chọn lựa như một trang phục phải có mỗi khi Tết đến xuân về. Sự sôi động của thị trường áo dài Tết cho thấy trang phục truyền thống này ngày càng được yêu thích trong nhịp sống đương đại.

Rau và hành Hương An được thương lái đến thu mua, phân loại ngay tại ruộng.

Rau, hành tăng tốc ra chợ

Sát Tết Nguyên đán, làng trồng rau, hành phường Hương An (TP Huế) bước vào vụ sản xuất cao điểm. Hành lá và các loại rau màu được tăng vụ, thu hoạch liên tục để kịp cung ứng cho thị trường Tết trong và ngoài địa bàn.