Sự kiện dành cho người hâm mộ Lego

Theo UPI, hơn 1.000 người từ 36 quốc gia đã tập trung tại thị trấn Skaerbaek của Đan Mạch, gần quê hương của Tập đoàn Lego trong sự kiện của những người lớn hâm mộ đồ chơi ghép hình Lego (trong ảnh).

Sự kiện dành cho người hâm mộ Lego

Đây là dịp các fan Lego giới thiệu mô hình do họ xây dựng, trao đổi kinh nghiệm và trưng bày bộ sưu tập độc đáo. Để đáp ứng nhu cầu, hãng Lego đã phát triển nhiều bộ mô hình phức tạp, như xe đua hay nhạc cụ.

Cảnh báo băng tan nhanh ở Thụy Sĩ

Theo báo cáo mới của Mạng lưới Giám sát sông băng Thụy Sĩ (GLAMOS) và Ủy ban Quan sát tầng băng quyển thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Sĩ, các sông băng tại nước này đã mất gần 20% khối lượng băng chỉ trong 5 năm qua. Trong đó, năm 2026 ghi nhận một trong những mức tan băng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Các nhà khoa học cho rằng, mùa đông ít tuyết và mùa hè nóng kỷ lục là những nguyên nhân chính khiến băng tan mạnh.

“Tuần lễ Gấu béo” ở Alaska

Một con gấu tên là Backpack đã giành số phiếu bầu cao nhất trong vòng bỏ phiếu bình chọn tại “Tuần lễ Gấu béo” năm 2026, do Vườn quốc gia Katmai, Alaska (Mỹ) tổ chức mới đây. Backpack đã 20 tuổi và ước tính nặng khoảng 450 đến 540 kg. Nhân viên kiểm lâm cho biết đã ghi nhận hơn 2,3 triệu phiếu trong cuộc thi năm nay. Vòng bỏ phiếu đầu thu hút đông đảo người tham gia đến mức trang web bỏ phiếu bị sập ngay trong ngày đầu tiên.

Bộ sưu tập vỏ lon nhiều nhất thế giới

Nhà sưu tập người Hungary Gergo Borbely đã giành kỷ lục Guinness với bộ sưu tập vỏ lon nước tăng lực nhiều nhất thế giới. Bộ sưu tập của anh hiện có 2.000 lon khác nhau, bao gồm cả những vỏ quý hiếm như nước tăng lực Michael Jackson Mystery từ những năm 90 thế kỷ trước, hay lon nước tăng lực Guarana sản xuất tại Nam Tư trước đây. Borbely sưu tầm vỏ lon từ năm 2008 và đến nay vẫn giữ thói quen này.

Robot tương tác cảm xúc

203.jpg

Hãng công nghệ Nhật Bản Sharp vừa giới thiệu robot tương tác tích hợp AI Poketomo (trong ảnh), dự kiến được tung ra thị trường vào cuối tháng 10. Robot mô phỏng cầy mangut, có kích cỡ vừa lòng bàn tay và được thiết kế để trò chuyện với người dùng theo cách thẳng thắn, tự nhiên, hướng tới trải nghiệm như một người bạn hơn là thiết bị điện tử thông thường.

Có thể bạn quan tâm

Thử nghiệm thùng rác di động

Thử nghiệm thùng rác di động

Theo UPI, Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) cho biết, ga Shinjuku - ga đường sắt nhộn nhịp nhất thế giới nằm ở trung tâm Thủ đô Tokyo - đang tiến hành thử nghiệm thùng rác robot di động (trong ảnh) nhằm giảm tải áp lực công việc cho nhân viên vệ sinh.

Khai hội Oktoberfest lần thứ 191

Khai hội Oktoberfest lần thứ 191

Lễ hội bia Oktoberfest (trong ảnh) lần thứ 191 đã chính thức khai mạc tại thành phố Munich (Đức), thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày. Sau tiếng đại bác báo hiệu lễ hội bắt đầu, các gian hàng bắt đầu phục vụ bia tới thực khách.

Đá cao cấp siêu trong suốt

Đá cao cấp siêu trong suốt

Theo CNN, Công ty Kuramoto Ice của Nhật Bản chuyên sản xuất đá siêu trong suốt (trong ảnh) dùng để pha chế cocktail trong các quán bar cao cấp. Khách hàng có thể phải trả tới 200 yen (khoảng 1,25 USD) cho một viên đá loại này.

Du lịch biển trong 371 ngày

Du lịch biển trong 371 ngày

Theo CNN, ngày 3/9, siêu du thuyền Regatta (trong ảnh) của Hãng Oceania Cruises chính thức nhổ neo rời Thủ đô Rome của Italy, bắt đầu chuyến du lịch trên biển liên tục dài nhất thế giới trong 371 ngày.

Nữ vận động viên trượt ván lớn tuổi nhất

Nữ vận động viên trượt ván lớn tuổi nhất

Vận động viên người Mỹ Judi Oyama (trong ảnh) đã chơi ván trượt từ năm 13 tuổi và tham gia Giải vô địch trượt ván Slalom quốc tế thế giới năm 2025 tại Brazil khi hơn 66 tuổi, tiếp tục nắm giữ kỷ lục “Nữ vận động viên trượt ván chuyên nghiệp cao tuổi nhất thế giới”.

Phát hiện gần 180 hiện vật nền văn minh Maya

Phát hiện gần 180 hiện vật nền văn minh Maya

Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico (INAH) cho hay, các nhà khảo cổ nước này vừa phát hiện 179 hiện vật (trong ảnh) có niên đại khoảng 1.100-1.400 năm, trong khoảng thời kỳ hoàng kim của văn minh Maya.

Mái tóc dài 2,78m

Mái tóc dài 2,78m

Renu Dhariyal, người Ấn Độ, có mái tóc dài tới 2,78m (trong ảnh), vừa được Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness trao danh hiệu người có mái tóc dài nhất (đối với nữ). Cô đã phá kỷ lục của Aliia Nasyrova người Ukraine với mái tóc dài khoảng 2,4m. Dhariyal cho biết nuôi tóc dài từ năm 2015 và mỗi ngày dành nhiều thời gian chăm sóc mái tóc.

Nằm trong tuyết hơn 2 giờ

Nằm trong tuyết hơn 2 giờ

Anh Damian Kasprzyk, 41 tuổi, một chuyên gia về sức bền người Ba Lan đã dành 2 giờ, 12 phút và 12 giây nằm chôn vùi trong tuyết (trong ảnh), qua đó giành được danh hiệu “Người có thời gian tiếp xúc trực tiếp toàn thân với tuyết lâu nhất (nam giới)”, khi anh thực hiện màn trình diễn mạo hiểm này ở Szlachtowa, Ba Lan.

Đỉnh điểm nắng nóng gay gắt tại Italy

Đỉnh điểm nắng nóng gay gắt tại Italy

Bộ Y tế Italy thông tin, đỉnh điểm của đợt sóng nhiệt thứ ba trong mùa hè ở nước này vừa ghi nhận vào ngày 18/7, với mức “báo động đỏ” được ban bố tại 16 thành phố trên cả nước.

Công bố ảnh chi tiết nhất về dải ngân hà

Công bố ảnh chi tiết nhất về dải ngân hà

Kính viễn vọng không gian Euclid của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) vừa chụp bức ảnh ánh sáng chi tiết nhất từ trước đến nay về vùng trung tâm dải ngân hà (trong ảnh), ghi lại hơn 60 triệu ngôi sao.

Phát hiện nhẫn vàng La Mã cổ

Phát hiện nhẫn vàng La Mã cổ

Một chiếc nhẫn vàng cổ (trong ảnh) có niên đại từ thời La Mã vừa được Quỹ Tín thác Di sản Tây Nam (South West Heritage Trust) mua lại với giá 78.010 bảng Anh (gần 105.000 USD), sau khi được một người dò kim loại nghiệp dư phát hiện trên cánh đồng ở tây nam nước Anh.

Uống cà-phê đúng cách

Chất caffeine là thành phần quan trọng trong cà-phê có thể cải thiện sự tỉnh táo và chức năng nhận thức. Dưới đây là một vài lưu ý trong việc uống cà-phê để có thể tận dụng được những lợi ích này.

Chế tạo thành công đồng hồ hạt nhân

Chế tạo thành công đồng hồ hạt nhân

Theo Gizmodo, hai nhóm nghiên cứu độc lập từ Trường đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) và Trung tâm Khoa học và công nghệ Lượng tử Vienna (Áo) vừa đạt được một mục tiêu đột phá trong giới vật lý: Chế tạo thành công chiếc đồng hồ hạt nhân (trong ảnh) đầu tiên có thể hoạt động được.