Xây dựng tỉnh Đắk Lắk sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ

Việc sáp nhập, hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên thành một đơn vị hành chính mới không chỉ đơn thuần là giải pháp tổ chức lại đơn vị hành chính mà đây là một sự lựa chọn có tính đột phá nhằm tái cấu trúc phát triển theo hướng tích hợp, đồng bộ và hiệu quả.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk.
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ngày 30/6, tại Quảng trường 10/3 thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đắk Lắk long trọng tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, xã, phường của tỉnh Đắk Lắk mới.

img-0719-6281.jpg
Các đại biểu dự lễ công bố.

Dự lễ công bố, có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên; Bí thư Đảng ủy của 102 xã, phường (mới) của tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên (cũ)…;

Tại chương trình, đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập tỉnh Đắk Lắk và các nghị quyết, quyết định của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết thúc hoạt động cấp huyện, thành lập các xã, phường thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Đồng thời công bố các quyết định Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk…

img-0683-9479.jpg
Đông đảo cán bộ hưu trí cùng nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên dự lễ công bố.

Theo đó, sau khi sáp nhập toàn bộ tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk thành tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích 18.096,40km2, dân số 3.346.853 người, với 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 88 xã và 14 phường, trong đó có 82 xã, 14 phường hình thành sau sắp xếp, thực hiện đổi tên và 6 xã không thực hiện sắp xếp là các xã Ea H’leo, Ea Trang, Ia Lốp, Ia Rvê, Krông Nô, Vụ Bổn.

Thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk mới trên cơ sở hợp nhất hai Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên (cũ). Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 61 đồng chí, trong đó Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk cũ có 33 đồng chí, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên cũ gồm 27 đồng chí, và Trung ương điều động đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí.

img-0748-5867.jpg
Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk trao quyết định chỉ định Bí thư các xã, phường trong tỉnh.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (cũ) giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 20202-2025 và chỉ định 4 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: đồng chí Cao Thị Hòa An, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ) giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ); đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk (cũ) và đồng chí Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

img-0764-2784.jpg
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại buổi lễ.

Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 sau hợp nhất, sáp nhập gồm 12 đồng chí và chỉ định đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk và bốn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ định đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026 và chỉ định hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk gồm: đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Đỗ Thái Phong, Tỉnh ủy viên.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khóa XV gồm 14 đại biểu Quốc hội và chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Tỉnh ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tỉnh khóa XV phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng Chính phủ chỉ định đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk (mới) nhiệm kỳ 2021-2026 và chỉ định bốn Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk gồm: đồng chí Hồ Thị Mỹ Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; Nguyễn Thiên Văn, Tỉnh ủy viên, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; Trương Công Thái, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk; Đào Mỹ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Phú Yên.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định thành lập Ủy ban Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Các nghị quyết, quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

img-0771-1322.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung phát biểu tại buổi lễ.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cũng công bố Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thành lập Đảng bộ các xã, phường (mới); Quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành; Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Quyết định chỉ định Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; Nghị quyết chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường. Quyết định của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh: Việc sáp nhập, hợp nhất hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên thành một đơn vị hành chính mới không chỉ đơn thuần là giải pháp tổ chức lại đơn vị hành chính mà đây là một sự lựa chọn có tính đột phá nhằm tái cấu trúc phát triển theo hướng tích hợp, đồng bộ và hiệu quả. Sự hợp nhất này sẽ mở ra không gian mới để phát huy tối đa lợi thế so sánh và sự bổ trợ lẫn nhau giữa các địa phương, thúc đẩy liên kết kinh tế, liên kết vùng.

img-0694-9168.jpg
Văn nghệ chào mừng lễ công bố.

Đồng chí Lê Hoài Trung đề nghị tỉnh Đắk Lắk khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức nhân sự bảo đảm sự thống nhất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí cán bộ cấp tỉnh, cấp xã; xây dựng quy chế làm việc mới cho các cơ quan, ban, ngành bảo đảm cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của cấp tỉnh, cấp xã hoạt động trơn tru, hiệu quả ngay từ ngày đầu. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương xây dựng chính quyền địa phương hai cấp; bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để tập trung giải quyết khối lượng công việc rất lớn sau sáp nhập. Bên cạnh đó, tỉnh cần chuẩn bị thật tốt và tiến hành thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030…

Đồng chí Lê Hoài Trung tin tưởng rằng, với thế và lực mới, tỉnh Đắk Lắk sớm trở thành cực tăng trưởng mới ở Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung khẳng định lễ công bố sáp nhập tỉnh là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự đồng lòng, nhất trí của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.

img-0686-1621.jpg
Các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk dự buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung đề nghị Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường trong tỉnh và đội ngũ cán bộ xã, phường được phân công, bổ nhiệm cần phát huy tinh thần trách nhiệm, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến, đoàn kết, năng động, chủ động thích ứng với yêu cầu mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; nhanh chóng bắt nhịp công việc.

Trước mắt, cần tiếp tục tập trung cao độ, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thực tiễn của địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình, tiến độ triển khai thực hiện đạt kết quả, bảo đảm cơ quan, đơn vị, chính quyền các xã, phường vận hành hiệu quả, thông suốt, không gián đoạn, trên tinh thần là để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn so với trước đây…

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

Đẩy nhanh tiến độ thi công Cảng hàng không Phù Cát. (Ảnh: HOÀNG QUI)

Quản lý chặt, nâng cao chất lượng xây dựng cơ bản

Ngay từ đầu năm 2026, hoạt động đầu tư xây dựng của tỉnh Gia Lai diễn ra sôi động, công tác quản lý được triển khai quyết liệt, từng bước siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu lực giám sát. Từng dự án, công trình được đánh giá theo các tiêu chí về hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích người dân và trách nhiệm với thế hệ tương lai.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.