Xây dựng thành phố Phan Thiết hiện đại, khang trang

Để xây dựng thành phố Phan Thiết khang trang, hiện đại hơn nhằm phát triển kinh tế-xã hội, đoàn công tác Tỉnh ủy Bình Thuận do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thực địa các cơ quan liên quan về chỉnh trang một số công trình văn hóa trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

Đô thị thông minh

Tại Khuôn viên tháp nước Phan Thiết, đồng chí Phạm Văn Nam, Bí thư Thành ủy Phan Thiết cho biết, tháp nước Phan Thiết được khởi công xây dựng vào cuối năm 1928 và hoàn thành vào đầu năm 1934 ngay sông Cà Ty.

Trong nhiều năm qua, tháp nước Phan Thiết được xem là biểu tượng của tỉnh Bình Thuận. Với tuổi thọ gần 100 tuổi, khuôn viên tháp nước đã xuống cấp trầm trọng. Những viên gạch, nền bê-tông cũng đã bong tróc gây mất mỹ quan đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận giám sát khuôn viên tháp nước

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận giám sát khuôn viên tháp nước

Công viên Đồi Dương tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố Phan Thiết phục vụ cho cộng đồng dân cư và du khách. Nằm sát biển, công viên Đồi Dương đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tắm biển. Nhờ vậy, các khách sạn, dịch vụ ăn uống phát triển theo. Qua thời gian sử dụng và ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu biển, nhiều hạng mục trong công viên đã xuống cấp, không bảo đảm công năng sử dụng và ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

Khuôn viên tháp nước đã xuống cấp, sớm sửa chữa để chỉnh trang đô thị.

Khuôn viên tháp nước đã xuống cấp, sớm sửa chữa để chỉnh trang đô thị.

Tại Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh (IOC), bà Trần Thị Trung Trinh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết cho biết, IOC đóng vai trò là “bộ não” tổng hợp, giám sát, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động của thành phố thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu.

Bên cạnh đó, IOC phân tích, xử lý, đưa ra các thông tin hỗ trợ cho lãnh đạo trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. IOC bao gồm 9 phân hệ: phản ánh hiện trường, báo cáo kinh tế xã hội; giám sát thông tin báo chí, truyền thông trên không gian mạng; camera giám sát an ninh trật tự; camera giám sát vi phạm an toàn giao thông; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế; giám sát, điều hành lĩnh vực giáo dục-đào tạo, giám sát hành chính công, du lịch thông minh.

Trung tâm IOC của thành phố Phan Thiết.

Trung tâm IOC của thành phố Phan Thiết.

Hệ thống này thực hiện thu thập tin tức về mọi mặt của thành phố Phan Thiết gồm: tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng; tin tức, bài viết liên quan thành phố trên tất cả các nguồn internet như các trang web, báo điện tử, mạng xã hội… giúp cho trung tâm xử lý kịp thời những thông tin nhạy cảm, tiêu cực.

Từ tháng 5/2022 đến thời điểm hiện tại, IOPC tổng hợp hơn 61.503 bài đăng trên mạng xã hội, hơn 40.518 bài trên báo chí, 14.510 bài trên các trang điện tử khác. Trong đó, 116,531 có khoảng 17 nghìn tin tiêu cực, hơn 19 nghìn tin tích cực, và 80 nghìn tin trung lập.

Hệ thống bao gồm 6 camera tầm cao, 17 camera tầm trung và 38 camera các phường, xã. Nhờ vậy, hệ thống thu thập, lưu trữ, giám sát, phân tích và cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tình trạng lấn chiếm đất trái phép, phát hiện đám cháy, cảnh báo cháy.

Trong thời gian thí điểm, thành phố đã thực hiện kết nối các luồng camera từ hệ thống camera giao thông của Công an tỉnh Bình Thuận. Bên cạnh đó, hệ thống đang tích hợp 2 dữ liệu ngành y tế là: hồ sơ sức khỏe và thông tin tiêm chủng. Ngoài ra, hệ thống còn giám sát hệ thống giáo dục.

Hiện nay, thành phố Phan Thiết có ứng dụng Phan Thiết-S trên nền tảng di động giúp người dân thuận tiện trong việc gửi phản ánh kiến nghị đến các cấp chính quyền, cũng như theo dõi các thông tin, thời sự trên ứng dụng.

Số lượng người dân cài đặt ứng dụng tăng liên tục với hơn 17.000 lượt. Từ khi hoạt động, có 1.104 phản ánh từ người dân. Trong đó, thành phố Phan Thiết đã triển khai xử lý hoàn thành 1.025 phản ánh, 79 phản ánh đang trong quá trình xử lý. Đặc biệt, IOC giám sát dịch vụ công thể hiện thông tin tổng hợp về số lượng hồ sơ, thống kê tình hình tiếp nhận hồ sơ theo đơn vị, số lượng hồ sơ bị trễ hạn xử lý.

Tiếp tục nâng cấp chất lượng

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị, thành phố Phan Thiết cần nghiên cứu phương án thiết kế giữ gìn di tích tháp nước Phan Thiết, tạo cảnh quan khuôn viên quanh tháp nước xanh, đẹp, trở thành một điểm tham quan, ngắm cảnh của du khách và người dân địa phương.

Thành phố Phan Thiết khẩn trương hoàn tất thủ tục, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận để sớm khởi công. Phấn đấu hoàn thành việc chỉnh trang khuôn viên tháp nước Phan Thiết trước ngày 19/4/2025 chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng Bình Thuận.

Đối với công viên Đồi Dương cần hoàn chỉnh phương án thiết kế công viên, phát huy giá trị công viên biển, bảo đảm công năng, thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng, đồng bộ với phương án thực hiện tuyến đường ven biển đi qua trung tâm thành phố Phan Thiết. Các đơn vị khẩn trương hoàn tất thủ tục, phấn đấu khởi công xây dựng, chỉnh trang công viên Đồi Dương trong quý I/2025.

Đoàn công tác khảo sát công viên Đồi Dương.

Đoàn công tác khảo sát công viên Đồi Dương.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Hoài Anh cho biết, sau 2 năm triển khai thí điểm, IOC thực hiện đạt được những kết quả rất nổi bật. IOC giúp cho thành phố Phan Thiết giám sát, cập nhật kịp thời được thông tin kinh tế, xã hội, báo chí.

Nhờ có IOC, cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt hơn. Các cử tri cũng phản ánh nhanh hơn khi qua thông qua ứng dụng Phan Thiết-S. Trước kia, người dân phải đến từng phường, thành phố, tỉnh để phản ánh từng vụ việc. Khi có ứng dụng, người dân chỉ cần ở nhà gửi lên phần mềm là cơ quan chức năng phải xử lý lập tức. Bên cạnh đó, các cơ quan cấp cao hơn có thể quản lý được phường, xã nhằm giải quyết công việc nhanh hơn, xử lý ngay.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khảo sát công viên Đồi Dương.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận khảo sát công viên Đồi Dương.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, hiện nay, tỉnh và các địa phương khác cũng đang thí điểm trung tâm giám sát điều hành. Trong thời gian tới để tích hợp các trung tâm lại, thành phố Phan Thiết cần tăng cường giải pháp kết nối thu thập thêm thông tin về số liệu thuế, hải quan, giao thông, ngân sách… để các xã, phường có thông tin dữ liệu. Từ kết quả IOC của thành phố Phan Thiết sẽ dùng tham khảo đưa vào nội dung của tỉnh và các địa phương khác học tập, phát huy.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.

1.020 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại xã Cam Lộ sẽ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN. (Ảnh: H.M)

Quảng Trị: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại xã Cam Lộ

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", ngày 13/8, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tổ chức triển khai công tác lấy mẫu, số hóa thông tin, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn xã nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. 

Một mỏ đá gây ô nhiễm môi trường đã từng bị đình chỉ hoạt động tại xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HƯƠNG GIANG)

Quảng Trị yêu cầu khẩn trương lắp camera giám sát và trạm cân tại các mỏ khoáng sản

Ngày 13/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực khoáng sản; trong đó nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Đại diện các cơ quan tiến hành động thổ bắt đầu khai quật khẩn cấp. (Ảnh: Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh)

Nghệ An: Khai quật khẩn cấp mộ gạch cổ tại Rú Bụt

Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, Bảo tàng Nghệ An-Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đang tổ chức khai quật khẩn cấp lăng mộ gạch cổ tại xã Kim Liên. Sau hai ngày khai quật, nhiều hiện vật đã được tìm thấy.

Rừng pơ mu ở xã Hùng Sơn trở thành điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Phát triển kinh tế dưới những tán rừng

Thời gian qua, nhiều địa phương miền núi của Đà Nẵng đã phát triển mạnh kinh tế dưới tán rừng như trồng cây dược liệu, du lịch sinh thái… đem lại thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giữ rừng, bảo vệ sinh thái và phát triển kinh tế-xã hội.