Xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính

Sáng 28/7, Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì làm việc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: DUY LINH)
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao. (Ảnh: DUY LINH)

Tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Long Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Trần Thị Hiền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đặng Khánh Toàn, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Trịnh Mạnh Linh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Về phía Tòa án nhân dân tối cao có các đồng chí: Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các ban Đảng Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các ban Đảng Trung ương dự hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật

Báo cáo kết quả công tác, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

ndo_br_gen-h-dc-hai-tram.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: DUY LINH)

Đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tập trung nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; đổi mới mạnh mẽ tư duy từ "học tập, quán triệt" sang "hiểu sâu- hành động đúng-làm đến cùng" với kết quả, sản phẩm cụ thể.

Từ ngày 1/7/2025, Tòa án nhân dân hoạt động theo mô hình Tòa án 3 cấp, Đảng ủy lãnh đạo chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, nhanh chóng hoàn thiện các quy định của pháp luật về chức năng nhiệm vụ theo mô hình mới. Đồng thời, tăng cường phân cấp, giao quyền chủ động cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh và Tòa án nhân dân khu vực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản lý cán bộ, quản lý tài chính, tài sản và điều hành hoạt động thường xuyên…

gen-h-dc-nlh.jpg
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Về công tác hoàn thiện, xây dựng thể chế và thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát và kiến nghị giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật vướng mắc, chồng chéo thuộc lĩnh vực phụ trách của Tòa án nhân dân tối cao.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Tòa án nhân dân tối cao đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật số theo hướng tập trung, đồng bộ; mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai trong toàn ngành; hệ thống phòng xét xử trực tuyến được triển khai với quy mô rộng (490/490 phòng trên toàn quốc). Các nền tảng số phục vụ quản trị Tòa án gồm phần mềm quản lý án, quản lý văn bản, quản lý cán bộ, hội nghị trực tuyến, phòng họp không giấy. Dịch vụ tư pháp công trực tuyến tiếp tục được hoàn thiện, gồm nộp đơn, cấp sao, tống đạt, nộp tạm ứng án phí, xây dựng Cổng dịch vụ tư pháp công ngành tòa án.

Làm rõ kết quả 3 nhóm nhiệm vụ chính của Tòa án nhân dân trong thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Văn Quảng cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án đã tập trung một số nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó, chỉ đạo xử lý những vướng mắc trong thu hồi tài sản trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đề xuất chủ trương xem xét phục hồi phá sản đối với một số doanh nghiệp...

ndo_br_gen-h-tt-bbt.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương điều hành hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Góp phần tạo lập môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thúc đẩy phát triển

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, nhất là triển khai mô hình tổ chức Tòa án theo quy định mới, chuyển đổi số toàn diện và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; lãnh đạo toàn ngành hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Tòa án nhân dân trong bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giữ vững kỷ cương pháp luật và phục vụ sự phát triển của đất nước.

Đảng ủy đã kịp thời cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng Chương trình hành động với 119 nhiệm vụ, đề án trọng tâm, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện. Nhiều nhiệm vụ đã hoàn thành đúng kế hoạch, các nhiệm vụ còn lại đang được triển khai đồng bộ, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, đây không chỉ là yêu cầu đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy đối với các cơ quan trong hệ thống chính trị, trong đó có ngành tòa án. Thực tiễn xét xử là nơi phản ánh trung thực nhất chất lượng của hệ thống pháp luật; mỗi khoảng trống pháp lý, mỗi quy định còn chồng chéo, thiếu thống nhất hay không còn phù hợp đều được nhận diện rõ nhất qua hoạt động xét xử.

Vì vậy, ngành tòa án không chỉ thực hiện quyền tư pháp mà còn có trách nhiệm tổng kết thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới, chủ động kiến nghị hoàn thiện pháp luật, phát triển án lệ, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, góp phần hoàn thiện thể chế phát triển đất nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 66.

gen-h-hn.jpg
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Cơ bản thống nhất với những hạn chế, khó khăn đã chỉ ra, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, điều quan trọng là Đảng ủy đã nhìn nhận đúng vấn đề, xác định rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục. Đây là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của toàn ngành.

Đồng chí lưu ý, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới đòi hỏi hệ thống tư pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn; hoạt động xét xử không chỉ bảo đảm đúng pháp luật mà còn phải góp phần tạo lập môi trường pháp lý ổn định, minh bạch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Khẳng định nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện là yêu cầu có tính nền tảng, quyết định chất lượng lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của ngành tòa án, theo đồng chí Trần Cẩm Tú, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao phải thật sự là một trong những tổ chức đảng tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, kỷ luật, kỷ cương, tính chuyên nghiệp và hiệu quả hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu và đội ngũ Thẩm phán có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông pháp luật, thực sự công tâm, khách quan, phụng sự công lý và nhân dân.

Đảng ủy cần phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, lãnh đạo toàn ngành thực hiện thắng lợi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nghị quyết, kết luận của Trung ương; xây dựng hệ thống Tòa án nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, nêu cao trách nhiệm trước Đảng, đất nước và nhân dân, giữ vững công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; đồng thời góp phần hoàn thiện thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch cho phát triển.

ndo_bl_gen-h-dc-nvq.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và đề nghị Đảng ủy triển khai trong công việc. (Ảnh: DUY LINH)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Đảng ủy sẽ khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành chương trình, nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm đối với từng cấp ủy, đơn vị, thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 18/9/2026: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế

[Video] Thời sự 24h ngày 18/9/2026: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Việt Nam tăng cường các quan hệ song phương và nâng cao trách nhiệm đối với các vấn đề quốc tế; Mưa lũ và sạt lở đất khiến 3 người thiệt mạng, hơn 19.000 nhà bị ngập; Tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới, vượt mức 11,2 triệu tỷ đồng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại kỳ họp. (Ảnh: QUANG PHONG)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Kỳ họp thứ ba Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Chiều 18/9, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ ba Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội thảo giới thiệu Video về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Fidel Castro. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Cây cầu tư tưởng bắc qua đại dương

Hội thảo khoa học quốc tế “Tư tưởng lãnh tụ lịch sử Fidel Castro: Từ lý luận đến thực tiễn” diễn ra ngày 18/9 tại Hà Nội, tập trung làm rõ di sản lý luận và thực tiễn của Fidel Castro, những đóng góp của ông đối với cách mạng Cuba và phong trào giải phóng dân tộc, cũng như tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TẤN TOÀN)

Phát triển lý luận về đường lối đổi mới của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/9 tại Đà Nẵng, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền trung-Tây Nguyên phối hợp Trường Chính trị thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam: Từ quá trình nhận thức 40 năm đến bước phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Phan Xuân Thủy kết luận hội nghị. (Ảnh: Đông Hà)

Hội nghị Báo cáo viên tháng 9/2026

Sáng 18/9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9/2026, định hướng tuyên truyền, cung cấp thông tin thời sự quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên cả nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tới 1.900 điểm cầu trên cả nước.

Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Kinh nghiệm, sáng kiến và giải pháp của Việt Nam sẽ đóng góp thiết thực cho sự tiến bộ của khu vực và thế giới

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Nhân dịp này, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn với Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, Pauline Tamesis.

Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nhật Bản)

Điện mừng

Nhân dịp ông Motegi Toshimitsu tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ngày 17/9, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện chúc mừng.

Toàn cảnh hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại. (Ảnh: ĐẮC TRƯỜNG)

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại của Quốc hội

Sáng 17/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị rút kinh nghiệm về công tác đối ngoại của Quốc hội. Đồng chủ trì, có Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự Lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam. (Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên)

Việt Nam đóng góp mở rộng hợp tác ASEAN-Trung Quốc

Ngày 17/9, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 23.