Xây dựng chính quyền thật sự trong sạch, liêm chính

Trong bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”, sau khi nêu yêu cầu tiếp tục quán triệt, vận dụng thật tốt một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc được rút ra tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII, một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh là: “Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Ảnh minh họa: TRẦN HẢI
Ảnh minh họa: TRẦN HẢI

Chỉ đạo này nhất quán với đường lối Đại hội XIII của Đảng: “Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính”.

Chúng ta đang xây dựng một Chính phủ và hệ thống chính quyền phục vụ nhân dân thì yêu cầu đầu tiên được đặt ra là hệ thống đó phải liêm chính và hoạt động hiệu quả. Trên bình diện xây dựng nền hành chính quốc gia, liêm chính là điều kiện, là yêu cầu của việc xây dựng hệ thống chính quyền tiến bộ, trong sạch.

Những cán bộ, công chức trong giao tiếp công việc với dân thể hiện hình ảnh đại diện của chính quyền để thực thi pháp luật, bảo đảm những quyền lợi chính đáng của nhân dân. Họ được đào tạo, trả lương, bổ nhiệm để làm những công việc công, những dịch vụ công cho nhân dân theo đúng Hiến pháp, pháp luật để nhân dân được “hưởng dụng” (chữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh) những quyền lợi chính đáng từ bộ máy chính quyền của mình và do mình xây dựng.

Tuy nhiên trong thực tế, nhiều người dân bị “hành”, bị “gợi ý”, phải đi lại nhiều lần, phải chờ đợi mệt mỏi, hoặc chí ít thì cũng gặp phải thái độ lạnh lùng, tẻ nhạt khi tiếp xúc với những người đại diện của chính quyền. Tình trạng này không phải hiếm gặp và cũng không phải gần đây mới có. Đó là “bệnh” thể hiện quyền lực với dân của những ông “quan cách mạng” (chữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Tâm lý này trực tiếp sinh ra những hành vi hách dịch, độc đoán, cách ứng xử kiểu “bề trên” với dân. Và cũng không ai dám chắc rằng nhũng nhiễu không sinh ra và đi kèm với những vòi vĩnh “tham nhũng vặt” của những cán bộ “tầm thấp” (!). Đó là loại tham nhũng được đánh giá là tràn lan phổ biến và gây hại không kém những vụ tham nhũng lớn. Những điều bức xúc của nhân dân diễn ra trong những hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung là gây ảnh hưởng xấu trong dư luận, làm nhân dân mất lòng tin, làm xấu đi hình ảnh của chính quyền.

Để khắc phục tình trạng đó, yêu cầu đặt ra với cả hệ thống và mỗi cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức là phải “rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, lãng phí” và cần thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để chính quyền thật sự là của dân, do dân, vì dân.

Nhưng trước hết, mọi hành vi, mọi công việc cần được điều chỉnh bằng luật với những chế tài cụ thể sẽ dẫn đến ý thức thượng tôn pháp luật, tự giác thực hiện đạo đức công vụ của các “công bộc của dân” được nâng cao. Đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được luật hóa trong Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội khóa XII thông qua năm 2008 cần được thực hiện đầy đủ. Liêm chính phải trở thành giá trị đạo đức cơ bản, là nguyên tắc, thước đo, chuẩn mực đối với người cán bộ, đảng viên trong công tác cũng như trong cuộc sống thường ngày.

Các cấp ủy, chính quyền cần thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài viết: “phải có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, ráo riết, có kết quả cụ thể các nghị quyết, kết luận của Trung ương về vấn đề này, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc xây dựng văn hóa liêm chính, chú trọng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lương tâm và danh dự cho mỗi cán bộ, đảng viên, đòi hỏi những giải pháp căn cơ, lâu dài. Đây chính là gốc rễ, nền tảng để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Chủ tịch Hội nghị, điều hành phiên khai mạc. (Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ)

Việt Nam chủ trì Phiên khai mạc Hội nghị Kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11

Ngày 27/4 (theo giờ địa phương), Hội nghị Kiểm điểm lần thứ 11 Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã chính thức khai mạc tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) dưới sự chủ trì của Việt Nam, đánh dấu một sự kiện quan trọng trong nỗ lực duy trì nền tảng pháp lý quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Tuổi trẻ Công an Hưng Yên triển khai phong trào thi đua “Ba nhất” với hàng trăm hoạt động, công trình, phần việc hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hóa tinh thần “gần dân nhất”. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba nhất"

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030, các cấp ủy, đơn vị trong toàn ngành đã triển khai đồng bộ, với nhiều cách làm sáng tạo, lan tỏa phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất- trung thành nhất- gần dân nhất).

Du khách trải nghiệm dù lượn Hai Bờ Đập, thuộc quần đảo Nam Du.

Dáng hình biển đảo trù phú

Nằm ngoài khơi, đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang đóng vai trò là “lá chắn” vững chãi cho trung tâm tỉnh và đang vươn mình trở thành một cực phát triển kinh tế năng động.

Lãnh đạo Nhà máy Z157 hướng dẫn công nhân sửa chữa, bảo dưỡng xe-máy quân sự.

Huy động sức trẻ vào thực hiện nhiệm vụ đơn vị

Là đơn vị thường trực chiến đấu có chức năng bảo đảm kỹ thuật sửa chữa xe chỉ huy cho quân đội, đóng mới, cải biên các xe chuyên dùng phục vụ an ninh-quốc phòng, Nhà máy Z157 luôn quan tâm công tác giáo dục, rèn luyện, nêu cao tinh thần, bản lĩnh, trí tuệ của đội ngũ cán bộ trẻ đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ đơn vị.

Điện mừng Quốc khánh các nước

Điện mừng Quốc khánh các nước

Ngày 27/4, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi điện mừng nhân dịp Quốc khánh các nước: Cộng hòa Togo, Cộng hòa Nam Phi và Cộng hòa Sierra Leone.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển để tiến mạnh trong kỷ nguyên mới

Chiều 27/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ thành ủy Thành phố về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 1.

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh)

[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh)

Sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, động viên công nhân, người lao động tiêu biểu tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục coi việc chăm lo đời sống người lao động là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82).

[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tây Ninh

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Biên (Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thắp hương tưởng niệm các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 26/4, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân các đồng chí và gửi tới toàn thể gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Thời sự 24h ngày 26/4/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Thời sự 24h ngày 26/4/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Trang trọng Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương tại các địa phương; Thủ tướng yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại trong chống khai thác IUU.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi sức khỏe Đại tướng Phạm Văn Trà. (Ảnh MOD)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến thăm, tặng quà, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội.