Xác lập “bản đồ chiến lược” để triển khai Quy hoạch Thủ đô

Thành phố Hà Nội đang đứng trước cơ hội để định hình một đô thị hiện đại, bền vững và đáng sống. Với Quyết định số 2059-QĐ/UBND, Ủy ban nhân dân thành phố đã khởi động kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (gọi tắt là Quy hoạch Thủ đô). Kế hoạch này được coi là “bản đồ chiến lược” của thành phố nhằm thực hiện đồng bộ, xác định nguồn lực để hiện thực hóa quy hoạch.

Ngày 15/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2059-QĐ/UBND về kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Thủ đô đặt ra 20 chỉ tiêu, 70 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 227 nội dung công việc và 201 dự án ưu tiên. Đây là lộ trình tham vọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương. Theo Tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, việc đồng bộ hóa quy hoạch đô thị, nông thôn và chuyên ngành là yếu tố sống còn để Hà Nội tránh tình trạng phát triển manh mún, thiếu kết nối. Một hệ thống quy hoạch thống nhất sẽ tối ưu hóa nguồn lực và tạo ra đô thị hài hòa.

Tại kế hoạch này, thành phố yêu cầu rà soát, điều chỉnh và bãi bỏ các quy hoạch lạc hậu, bảo đảm tính thống nhất với các quy hoạch cấp quốc gia và vùng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh khẳng định: “Thành phố không chấp nhận quy hoạch chồng chéo hay lỗi thời cản trở sự phát triển. Hà Nội cần một hệ thống quy hoạch linh hoạt, đồng bộ và thích ứng với các biến động tương lai”.

Một vấn đề cần chú trọng đó là sự phối hợp với các bộ, ngành Trung ương. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Thông, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam lưu ý: “Sự thiếu gắn kết giữa Quy hoạch Thủ đô và quy hoạch quốc gia có thể gây xung đột lợi ích hoặc lãng phí nguồn lực. Hà Nội cần đề xuất cơ chế phối hợp minh bạch để bảo đảm tính khả thi”. Lưu ý điều này, nên tại kế hoạch mới ban hành, thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành (thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành trung ương) thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô, các quy hoạch đô thị, nông thôn và các quy hoạch của thành phố.

Công tác phối hợp với các bộ, ngành trung ương và các địa phương cũng được đặt ra đối với việc thúc đẩy thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách trung ương trên địa bàn thành phố, Vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng sông Hồng. Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công để tạo tác động lan tỏa, dẫn dắt thu hút vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước và nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Để hiện thực hóa các ý tưởng lớn của đồ án Quy hoạch Thủ đô, Hà Nội cần vượt qua những thách thức lớn về quản lý, huy động vốn và bảo đảm tính đồng bộ trong quy hoạch. Thành phố sẽ tập trung huy động đa dạng nguồn lực, từ ngân sách công đến vốn đầu tư tư nhân và quốc tế, tận dụng các cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô. Việc khai thác giá trị tăng thêm từ đất đai khi phát triển hạ tầng được xem là giải pháp đột phá. Thành phố cũng đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP) và các gói vay ODA, đặc biệt cho các dự án đường sắt đô thị. Trong đó, các khu công nghệ cao Hòa Lạc, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trung tâm logistics, khu đô thị mới và nhà ở xã hội khu công nghiệp và trung tâm du lịch được xác định là điểm nhấn để thu hút dòng vốn lớn.

Tại kế hoạch vừa ban hành, thành phố xác định rõ, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước có công nghệ tiên tiến, có nguồn vốn lớn, có cam kết gắn bó lâu dài với thành phố, nhất là trong những ngành kinh tế trụ cột của Thủ đô. Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thành phố cần đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, minh bạch về quy hoạch và định hướng phát triển của thành phố, các ngành, lĩnh vực.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu, Hà Nội cần hành động quyết liệt, từ đồng bộ hóa quy hoạch, huy động hiệu quả nguồn lực đến giải quyết các thách thức về hạ tầng và môi trường. Trong đó, cân đối nguồn lực tài chính trong bối cảnh ngân sách hạn chế là thách thức lớn. Tiến sĩ Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế nhận định: “Hà Nội cần cơ chế minh bạch và hấp dẫn để nhà đầu tư tư nhân không e ngại rủi ro pháp lý. Việc sử dụng vốn ODA phải được quản lý chặt chẽ để tránh gánh nặng nợ công”.

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 không chỉ là kế hoạch phát triển đô thị mà còn là cam kết cho tương lai bền vững, nơi người dân được sống trong môi trường hiện đại, tiện nghi và hài hòa với thiên nhiên. Quy hoạch tạo cơ hội để định hình tương lai xứng đáng với vị thế của thành phố. Các bước đi chiến lược được xác định trong kế hoạch tạo nên sự kỳ vọng, tin tưởng về khả năng thực thi, hiện thực hóa đồ án quy hoạch.

Có thể bạn quan tâm

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

[Ảnh] "Hà Nội 12 mùa hoa" giữa sắc thu tháng 10

Sáng 10/10, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm nghệ thuật “Hà Nội 12 mùa hoa”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, tri ân vẻ đẹp và bề dày văn hiến của Thăng Long-Hà Nội.

Hà Nội khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về những kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội từ đầu năm 2026 đến nay và định hướng phát triển thời gian tới.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" cho 9 cá nhân. (Ảnh: Thái Quang).

Bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp từ phong trào người tốt, việc tốt

Chiều 9/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Tới dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Đổi mới sáng tạo đưa chính quyền đến gần người dân hơn

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Theo kết quả PII 2026, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất cả nước, đạt 63,80 điểm, dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Hà Nội dẫn đầu PII.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thu hút FDI đạt hơn 90% kế hoạch

Sở Tài chính Hà Nội vừa thông tin, hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Các doanh nghiệp FDI cơ bản hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường; nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng vốn và phát triển thị trường.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.