Vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới đối diện với khủng hoảng cháy rừng do biến đổi khí hậu

Nghiên cứu mới được công bố của World Weather Attribution, tổ chức chuyên đánh giá vai trò của biến đổi khí hậu đối với mô hình thời tiết cực đoan trên thế giới nhận định: Biến đổi khí hậu đã khiến vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới tại Pantanal (Brazil) đối mặt với nguy cơ cháy rừng tàn khốc.
Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy đang bùng phát ở Pantanal, vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới vào tháng 6/2024. (Ảnh: REUTERS)
Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy đang bùng phát ở Pantanal, vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới vào tháng 6/2024. (Ảnh: REUTERS)

Theo nghiên cứu này, hiện tượng cháy rừng ở Pantanal thông thường bùng phát từ tháng 7 hằng năm, trước khi “đạt đỉnh” trong 2 tháng kế tiếp. Tuy nhiên, năm nay, ngay từ cuối tháng 5, hỏa hoạn đã xuất hiện tại vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới với mức độ vô cùng nghiêm trọng.

Tính tới tháng 7/2024, tại Pantanal đã xảy ra hơn 3.500 vụ cháy rừng, tăng hơn 2.000% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 6, 2.639 vụ cháy được phát hiện, gấp 6 lần con số cao nhất từng được ghi nhận.

Dữ liệu của Trường đại học Liên bang Rio de Janero (UFRJ) cũng cho thấy, khoảng gần 10% diện tích của Pantanal đã bị cháy. Khu vực này thậm chí còn rộng hơn tiểu bang Connecticut của Hoa Kỳ. Đây cũng là mức độ cháy rừng cao nhất từng được ghi nhận trong cùng giai đoạn.

Các nhà khoa học của World Weather Atribution nhận định: Hiện tượng biến đổi khí hậu hiện nay sẽ khiến cho tình trạng hạn hán, khô nóng xuất hiện với tần suất cao hơn từ 4-5 lần thông thường; từ đó đẩy nguy cơ hỏa hoạn tại Pantanal càng trở nên tồi tệ hơn trong những tháng sắp tới.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy đang bùng phát ở Pantanal, vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới vào tháng 6/2024. (Ảnh: REUTERS)

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy đang bùng phát ở Pantanal, vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới vào tháng 6/2024. (Ảnh: REUTERS)

Pantanal có diện tích khoảng 250.000 km2, trong đó hơn 170.000 km2 (khoảng 60%) thuộc lãnh thổ Brazil tại 2 bang Mato Grosso del Sur và Mato Grosso, 20% diện tích nằm ở phía bắc Paraguay và 18% thuộc về Bolivia.

Vùng đất ngập nước lớn nhất hành tinh này được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản thế giới và được coi là một trong những hệ sinh thái phong phú nhất thế giới về đa dạng sinh học hệ động thực vật với khoảng 600 loài chim, 124 loài thú, 80 loài bò sát và 60 loài lưỡng cư.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.