Vụ án sai phạm đấu thầu xảy ra tại Tập đoàn Thuận An: Đề nghị truy tố 30 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án sai phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối hộ, nhận hối lộ xảy ra ở Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức liên quan, đề nghị truy tố 30 bị can. 
Bị can Nguyễn Duy Hưng. (Ảnh: Bộ Công an)
Bị can Nguyễn Duy Hưng. (Ảnh: Bộ Công an)

Trong các bị can bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", có: Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An; Trần Quang Anh, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An; Nguyễn Khắc Mẫn, cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An.

Bị can Phạm Thái Hà, cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Bị can Vũ Hải Tùng, cựu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý xây dựng đường bộ (Cục Đường bộ Việt Nam), bị can Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang) bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Duy Hưng và đồng phạm bị cáo buộc có vi phạm trong các dự án, gói thầu, vụ việc tại 4 tỉnh: Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng).

Hành vi trên của các bị can đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Duy Hưng được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu, hưởng lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng từ các gói thầu nêu trên.

Liên quan đến vụ án, Trần Anh Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An phạm vào tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", đóng vai trò thực hành, giúp sức cho Nguyễn Duy Hưng, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 120 tỷ đồng tại 5 dự án.

Quá trình điều tra vụ án, các bị can, đối tượng liên quan tự nguyện nộp khắc phục hơn 102 tỷ đồng và 90.000 USD. Cơ quan điều tra phong tỏa 7 sổ tiết kiệm trị giá hơn 32 tỷ đồng do gia đình bị can Nguyễn Duy Hưng tự nguyện giao nộp để khắc phục hậu quả vụ án. Bị can Dương Văn Thái đã nộp tổng số tiền 8 tỷ đồng, bao gồm 900 triệu đồng bị can nhận từ ông Nguyễn Duy Hưng và 7,1 tỷ đồng ông Thái tự nguyện khắc phục hậu quả, thiệt hại chung của vụ án. Ông Lê Ô Pích, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã khắc phục toàn bộ 4 tỷ đồng hưởng lợi.

Tổng số tiền đã thu hồi, phong tỏa là hơn 134 tỷ đồng và 90.000 USD, đã khắc phục toàn bộ thiệt hại của vụ án là 120 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Công an Cà Mau nâng chất công tác pháp chế, phục vụ người dân

Ngày 11/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Công an tỉnh Cà Mau để thông báo dự thảo kết luận kiểm tra công tác pháp chế, cải cách hành chính và tư pháp.

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu tại Phiên họp Ban soạn thảo Đề án “Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới”. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo nền tảng phát triển trong kỷ nguyên mới

Trước những yêu cầu mới của đất nước, hệ thống pháp luật cần được đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ, từ tư duy xây dựng chính sách đến tổ chức thi hành. Mục tiêu không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực mà còn xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, khả thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Lớp tập huấn việc thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định liên quan do thành phố Hà Nội tổ chức. (Ảnh: Tiến sĩ HOÀNG THU TRANG)

Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên không gian mạng

Thực tiễn triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cho thấy, về cơ bản, quyền dân chủ của công dân được bảo đảm đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.