Vụ 34 cháu ngộ độc thuốc diệt chuột: 23 cháu được ra viện

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, 11 bệnh nhi ngộ độc do uống nhầm thuốc chuột ở Tuyên Quang vẫn còn nằm viện điều trị, có 23 trường hợp đã được ra viện. 
Nhân viên y tế dặn dò bệnh nhi trước khi ra viện.
Nhân viên y tế dặn dò bệnh nhi trước khi ra viện.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, trong số 34 bệnh nhi (24 cháu ở Trung tâm Nhi khoa và 10 cháu ở Trung tâm Chống độc), tình hình bị tổn thương do ngộ độc gồm: 4 cháu có tổn thương não, 9 cháu có nguy cơ co giật trên điện não, 13 cháu trên xét nghiệm có dấu hiệu ảnh hưởng chức năng tim.

Trong ngày 26/1, hai đơn vị cho 23 cháu ra viện và hướng dẫn khám lại. Còn 11 cháu có bất thường trên điện não hoặc bị tổn thương não thì điều trị tiếp và đánh giá lại sớm để xét ra viện.

Trung tâm Nhi Khoa và Trung tâm Chống độc đang phối hợp với chuyên khoa thần kinh để đánh giá kỹ điện não, xem xét điều trị một số cháu có nguy cơ co giật, nếu không có thì cũng có thể ra viện tiếp. Các cháu có tổn thương não, trong ngày 28-29 âm lịch chụp lại MRI não nếu ổn thì cũng có thể chuyển viện hoặc ra viện kèm đơn thuốc và hẹn khám lại.

Chia sẻ trước giờ xuất viện, một phụ huynh bày tỏ sự cảm ơn với những hỗ trợ và tấm lòng các bác sĩ, nhân viên y tế trong suốt thời gian vừa qua: “Khi biết con uống phải thuốc diệt chuột gia đình vô cùng lo lắng, xuống tới Bệnh viện Bạch Mai gặp các bác sĩ mà không cầm được nước mắt. Nay được ra viện, được về đón Tết tại nhà thực sự rất mừng. Các bác sĩ còn dặn dò chu đáo, kỹ lưỡng và hướng dẫn chi tiết việc theo dõi các bất thường của con cũng như việc tái khám”.

Trước đó, chiều tối ngày 22/1, Trung tâm Nhi Khoa và Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 32 bệnh nhi, hầu hết là học sinh từ 1 đến lớp 5 trường Tiểu học Phú Bình, TP Tuyên Quang uống nhầm hoá chất diệt chuột fluoroacetate.

Trong ngày 23/1, Trung tâm Chống độc tiếp tục tiếp nhận thêm 2 bệnh nhi, nâng tổng số bệnh nhi uống “siro đỏ” diệt chuột điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai lên 34 ca bệnh.

Sau khi nhập viện, các bệnh nhi đồng loạt được khẩn trương thăm khám, đánh giá, xét nghiệm, kiểm tra tổn thương do ngộ độc, độc chất trong nước tiểu, chụp cộng hưởng từ với các cháu có chỉ định, siêu âm tim,…

Thậm chí, ngay cả khi các cháu đang tỉnh táo, vẫn chơi, đều được theo dõi sát cũng như điều trị theo phác đồ. Các bác sĩ liên tục rà soát cố gắng không bỏ sót các nguyên nhân chất độc khác.

Người nhà bệnh nhi cùng các cháu chuẩn bị đồ ra viện.

Người nhà bệnh nhi cùng các cháu chuẩn bị đồ ra viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, với các đặc điểm ống chất lỏng màu đỏ như vậy, đặc điểm triệu chứng của các cháu và kết quả xét nghiệm độc chất đã có cho thấy đây là vụ ngộ độc hóa chất diệt chuột fluoroacetate/fluoroacetamide.

Ngoài ra, các bác sĩ rất thận trọng theo dõi, đánh giá xem có các chất khác gây ngộ độc đồng thời không vì cháu đầu tiên phát hiện ra túi chứa hóa chất diệt chuột thấy có cả ống màu xanh. Fluoroacetate/fluoroacetamide là hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc, thường ở các dạng: Ống nước nhỏ bằng nhựa hoặc thủy tinh chứa dung dịch màu hồng, dung dịch không màu, màu nâu, hoặc gói hạt gạo hồng, tất cả không có nhãn mác hoặc có thì hoàn toàn là chữ Trung Quốc.

Đây là loại hóa chất diệt chuột có độc tính cực cao với thần kinh, gây co giật, hôn mê, tổn thương não nặng, tổn thương tim, viêm cơ tim cấp, suy tim cấp, loạn nhịp tim, sốc tim, cùng với biểu hiện đặc trưng là hạ can xi. Trường hợp ngộ độc nặng có thể tổn thương và suy đa tạng.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.