Vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp: Ngày quan trọng đối với chính trường Pháp

Hôm nay (7/7), cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 2 cuộc bầu cử Quốc hội có tính quyết định để chọn đại diện đảng phái lãnh đạo chính phủ. Nước Pháp đang lo lắng chờ đợi kết quả và những kịch bản hậu bầu cử.
Khoảng 30 nghìn cảnh sát và hiến binh được huy động để bảo đảm an ninh cho vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp. (Ảnh: MINH DUY)
Khoảng 30 nghìn cảnh sát và hiến binh được huy động để bảo đảm an ninh cho vòng 2 bầu cử Quốc hội Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Theo kết quả thăm dò trước ngày bầu cử do hãng Ifop-Fudicial thực hiện, đảng cực hữu RN và liên minh có thể giành được từ 210-240 ghế, mức tăng ngoạn mục so 88 nghị sĩ RN sắp mãn nhiệm. Trong khi đó, liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới có thể được từ 170-200 ghế và liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron được từ 95-125 ghế.

Còn Ipsos dự báo đảng cực hữu RN và liên minh có thể giành được từ 175-205 ghế. Tiếp đó là 145-175 ghế cho liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới và 118 đến 148 ghế cho liên minh của Tổng thống Emmanuel Macron.

Ở vòng 1, đảng cực hữu RN và liên minh đã dẫn đầu với tỷ lệ phiếu bầu lên tới 33,35% so 28,28% của liên minh cánh tả và 21,79 của liên minh cầm quyền. Không kể đồng minh cánh hữu, RN giành được được 29,3 % (hơn 9,4 triệu phiếu), một kỷ lục trong các lần bầu cử của Nền cộng hòa V. Hơn nữa, trong số 76 ứng viên đắc cử ngay, có tới 39 người thuộc phe cực hữu.

Kết quả của vòng 1 đã hé mở cánh cửa quyền lực cho phe cực hữu, lần đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên diễn biến trong những ngày sát vòng 2 cho thấy mục tiêu giành đa số quá bán (289/577 ghế) của phe cực hữu "chưa trong tầm tay" vì một số lý do.

Cũng như những lần bầu cử trước Mặt trận Cộng hòa là "hàng rào truyền thống" đã được huy động để ngăn cản phe cực hữu thông qua việc vận động cử tri và dồn phiếu. Ngay sau vòng 1 cuộc bầu cử Quốc hội Pháp trước thời hạn, hơn 210 ứng cử viên lọt vào vòng hai tự nguyện rút lui để dồn phiếu bầu cho đối thủ của ứng viên phe cực hữu nhằm ngăn chặn đảng này về đầu hoặc có đa số tuyệt đối tại Quốc hội.

Theo đó, cánh tả trong liên minh Mặt trận Bình dân Mới đã rút 130 ứng viên, còn liên minh của đảng cầm quyền Phục hưng rút 82 ứng viên tại các nơi có các cuộc đấu tay ba để dồn phiếu cho các ứng cử viên đối đầu với phe cựu hữu. Như vậy, tại vòng 2, số lượng các cuộc đấu tay ba chỉ còn 99 thay vì 311 sau vòng 1 vào 30/6.

Kết quả của vòng 1 cho thấy phần lớn các cuộc đấu tay ba còn lại diễn ra tại các địa điểm, nơi các ứng cử viên của liên minh Mặt trận Bình dân Mới và của liên minh cầm quyền đã giành được tỷ lệ phiếu bầu cao hơn các ứng viên cực hữu.

Thực tế này đặt phe cực hữu vào tình thế khó khăn trong tham vọng giành đa số quá bán tại Quốc hội. Ngoài ra, có khoảng 16 triệu cử tri bỏ phiếu trắng ở vòng một và chính họ cùng với những cử tri có thể thay đổi ý định bầu sẽ là những người quyết định kết quả.

Đây là một trong những cuộc bỏ phiếu lịch sử của nền Cộng hòa thứ Năm tại Pháp. Liệu phe cực hữu có giành được đa số tại Quốc hội (Hạ viện) hay việc hơn 200 ứng viên lọt vào vòng hai rút lui để dồn phiếu ngăn chặn RN sẽ mang lại hiệu quả?

Dù phe cực hữu hay phe cánh tả chiếm đa số, các phe phái sẽ phải thỏa thuận liên kết để có đa số tuyệt đối thì Quốc hội không rơi vào tình trạng đình trệ và chia rẽ như 2 năm vừa qua.

Dù kịch bản nào xảy ra, tình hình chính trường tại Pháp sẽ còn nhiều rối ren sau cuộc bỏ phiếu vòng hai. Chỉ có cục diện mới và tích cực hơn nếu phe cầm quyền liên kết với liên minh cánh tả và đảng cánh hữu truyền thống để chính phủ thoát khỏi tình trạng "bế tắc".

Thực tế, liên minh của đảng cầm quyền cũng như cánh hữu truyền thống không "ưa" đảng cực tả Nước Pháp bất khuất của ông Jean Luc Mélanchon, được dự báo sẽ chiếm được nhiều ghế nhất, và ngược lại.

Vì vậy, sự lựa chọn của cử tri trong ngày bầu cử vòng 2 Quốc hội mới ở Pháp sẽ khó khăn và kết quả khó đoán định.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.