Vinh danh các Thầy thuốc Nhân dân, trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú trong Quân đội

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025) và vinh danh Thầy thuốc Nhân dân, trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú trong Quân đội lần thứ 14.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Tới dự, có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị chức năng trong và ngoài quân đội.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đọc diễn văn kỷ niệm.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật đọc diễn văn kỷ niệm.

Được thành lập ngày 16/4/1946, ngành Quân y Quân đội nhân dân Việt Nam vinh dự nhận được sự quan tâm, chăm lo, giáo dục và rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong quá trình chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ thầy thuốc Quân y luôn tự hào về những đóng góp của mình với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, tự hào vì đã luôn học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phương pháp, tác phong công tác.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, quyết tâm xây dựng ngành Quân y “mạnh về tổ chức và khả năng cơ động, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về chính trị, tư tưởng và y đức”, góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa và kỷ niệm chương vinh danh các Thầy thuốc Nhân dân trong quân đội.
Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa và kỷ niệm chương vinh danh các Thầy thuốc Nhân dân trong quân đội.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của các thầy thuốc Quân y nói chung và những Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú được vinh danh hôm nay.

Đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng nêu rõ: 70 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ ngành Quân y đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân; đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền y học nước nhà, vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và đồng chí Đào Hồng Lan trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú tặng các bác sĩ, cán bộ Quân y.
Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và đồng chí Đào Hồng Lan trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú tặng các bác sĩ, cán bộ Quân y.

Nhiều kỹ thuật cao đã được đội ngũ y, bác sĩ quân y thực hiện, phát triển, trở thành những kỹ thuật tiên tiến, tiên phong trong ngành y tế nước nhà. Các bác sĩ quân y đã thực hiện thành công những kỹ thuật khó, điều trị được nhiều bệnh hiểm nghèo, tiếp cận và làm chủ được hầu hết các kỹ thuật y học tiên tiến trên thế giới, nhất là việc ghép mô, tạng, ghép đa tạng..., góp phần quan trọng đưa nền Y học Việt Nam ngang tầm thế giới. Ý nghĩa hơn hết là trong lòng cán bộ, chiến sĩ toàn quân và mỗi người dân đều ghi ơn những người thầy thuốc quân y không quản khó khăn, gian khổ; không màng danh lợi, giúp bản thân mình, người thân của mình phòng tránh, vượt qua bệnh tật, gìn giữ sức khỏe-tài sản đặc biệt của con người.

Thượng tướng Vũ Hải Sản và đồng chí Vũ Thanh Mai trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú tặng các bác sĩ, cán bộ Quân y.

Thượng tướng Vũ Hải Sản và đồng chí Vũ Thanh Mai trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú tặng các bác sĩ, cán bộ Quân y.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu đội ngũ y sĩ, bác sĩ quân y tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; xây dựng ngành Quân y mạnh về tổ chức, vững về chuyên môn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Tụ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Quân y, đại diện lão thành ngành y phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Tụ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Quân y, đại diện lão thành ngành y phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và phẩm chất đạo đức, lối sống, đi đôi với công tác lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thầy thuốc vừa có đức, vừa có tài, tâm huyết, trách nhiệm, có trình độ, năng lực toàn diện, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng quân y hiện đại.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu về dự buổi gặp mặt.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu về dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Y tế đã vinh danh các Thầy thuốc Nhân dân, trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú tặng các thầy thuốc đang công tác trong quân đội.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.