<p>Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống bệnh viện T.Ư Quân đội 108 (1-4-1951 - 1-4-2011)</p>

Góp phần xây dựng ngành quân y và nền y học Việt Nam hiện đại

60 năm tận tụy phục vụ Tổ quốc và nhân dân, các thế hệ cán bộ, nhân viên Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 lao động sáng tạo, ứng dụng thành công nhiều thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến ở nhiều chuyên ngành, hết lòng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần tích cực xây dựng ngành quân y và nền y học Việt Nam hiện đại.

Ra đời trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 được thành lập ngày 1-4 -1951, tại làng Nông, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Với truyền thống 'vì nước quên thân, vì dân quên mình', cán bộ, chiến sĩ của bệnh viện từ lần đầu xuất quân trong chiến dịch Biên giới cho đến chiến dịch Ðiện Biên Phủ, luôn đồng cam cộng khổ, vượt qua mọi gian nan thử thách, không sợ hy sinh, vừa cứu chữa thương binh, bệnh binh, tham gia chiến đấu, vừa nghiên cứu khoa học, góp phần giữ gìn sức khỏe và nâng cao sức mạnh chiến đấu để bộ đội đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.

Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, Bệnh viện đã thực hiện thắng lợi cả hai nhiệm vụ điều trị thương binh, bệnh binh và phục vụ chiến đấu. Lịch sử sẽ không bao giờ quên ngày 15-10-1972, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 đã bị máy bay B52 của Mỹ đánh phá vào trung tâm bệnh viện trong lúc đang có hàng trăm thương binh, bệnh binh nằm điều trị.  Dưới làn bom đạn địch, các bác sĩ vẫn thực hiện các ca mổ thành công; y tá, hộ lý, nhân viên dũng cảm khiêng cáng, cõng bế di chuyển kịp thời, bảo đảm an toàn thương binh, bệnh binh đang điều trị. Chi viện cho tiền tuyến lớn miền nam, hàng chục bác sĩ của Bệnh viện đã có mặt trên các chiến trường ác liệt Tây Nguyên, Khu 5, Nam Bộ và trong đội hình hành quân thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau ngày toàn thắng 30-4-1975, thống nhất Tổ quốc, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 đón nhận hàng nghìn thương binh, bệnh binh nặng, vết thương bị nhiễm trùng nặng, sốt rét ác tính, suy kiệt... Có thể khẳng định, dù trong hoàn cảnh chiến tranh gian khổ, ác liệt nhất, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Bệnh viện luôn tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Ðảng, thấm nhuần sâu sắc lời Bác Hồ dạy, luôn thi đua hoàn thành xuất sắc công tác thu dung, điều trị thương binh, bệnh binh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Trong thời kỳ đổi mới, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 thật sự phát triển lên tầm cao mới. Ðến nay, hệ thống tổ chức, biên chế của Bệnh viện đã có cơ cấu cân đối, đồng bộ với 79 đầu mối, gồm: năm viện, sáu trung tâm, 68 khoa.  Bệnh viện đã xây dựng đội ngũ cán bộ thầy thuốc 'vừa hồng, vừa chuyên' gồm 26 giáo sư và phó giáo sư, 85 tiến sĩ, 112 thạc sĩ, 109 bác sĩ chuyên khoa cấp II và cấp I, đó là nhân tố có ý nghĩa quyết định sự phát triển bền vững của bệnh viện cả trước mắt và lâu dài. Lực lượng thầy thuốc cân đối, đồng bộ các chuyên ngành, có tỷ lệ kế cận phù hợp, được đào tạo cơ bản ở trong nước và nước ngoài. Ðội ngũ điều dưỡng viên, kỹ thuật viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm thực tiễn, trong đó hơn 40% số  điều dưỡng viên có trình độ cao đẳng và đại học, đủ khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp nhất.

Với tiềm lực cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và đội ngũ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đông đảo, có trình độ cao, đã tạo nền tảng cho Bệnh viện đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, nâng cao năng lực và chất lượng chẩn đoán, điều trị góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân. Trong đó có những mũi nhọn kỹ thuật ở cả ba lĩnh vực (nội khoa, ngoại - chuyên khoa và cận lâm sàng) : bệnh viện tự hào trở thành một trong những trung tâm đầu đàn tiến hành nghiên cứu áp dụng thử lần đầu cho nhiều kỹ thuật cao như: vi phẫu, mổ nội soi một lỗ, MAZE điều trị rung nhĩ, phân lưu cửa chủ trong gan TIPS, cắt nối khí quản một thì, đặt bóng đối xung nội động mạch chủ... đạt trình độ ngang tầm khu vực và quốc tế, được đồng nghiệp trong nước, nước ngoài thừa nhận và mến phục.

Hàng chục năm qua, nhiều thầy thuốc, nhân viên của Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 đã có mặt ở vùng biển Trường Sa, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe quân và dân đảo Song Tử Tây. Là những người thầy thuốc chiến sĩ, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, Bệnh viện bền bỉ tham gia công tác dân vận và chương trình kết hợp quân dân y, góp phần giữ vững và tăng cường mối quan hệ máu thịt, tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa phương giàu kinh tế, ổn định chính trị, vững mạnh quốc phòng, an ninh, giữ vững biên cương của Tổ quốc. Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 đã để lại hình ảnh tốt đẹp của 'Bộ đội Cụ Hồ' và người 'Chiến sĩ quân y', được đồng bào các dân tộc quý mến, địa phương tin cậy. 

60 năm qua, trong các cuộc chiến đấu chống xâm lược cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 luôn trung thành với Ðảng, Quân đội, hiếu nghĩa với nhân dân; đoàn kết một lòng, bền bỉ phấn đấu, sáng tạo nghiên cứu khoa học, giành những đỉnh cao kỹ thuật, tận tụy phục vụ cán bộ, bộ đội và nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng xây dựng ngành quân y và nền y học Việt Nam cách mạng, hiện đại.

Thiếu tướng, PGS, TS Trần Duy Anh Giám đốc Bệnh viện T.Ư Quân đội 108.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.