ViNEU thu hút trí thức Việt tại Pháp vì sự nghiệp đổi mới sáng tạo của đất nước

Ngày 10/12, tại thủ đô Paris (CH Pháp), Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại châu Âu (ViNEU) tổ chức lễ công bố triển khai hoạt động tại Pháp. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam cùng các nhà trí thức và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.
Lễ công bố triển khai hoạt động tại Pháp của ViNEU thu hút sự quan tâm của nhiều trí thức Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)
Lễ công bố triển khai hoạt động tại Pháp của ViNEU thu hút sự quan tâm của nhiều trí thức Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

ViNEU là một trong tám mạng lưới thành viên của Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam trên toàn thế giới. Ra đời cách đây hai năm, ViNEU quy tụ gần 60 nhà trí thức, khoa học và chuyên gia tại 16 quốc gia châu Âu, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Đây được đánh giá là một sân chơi cho các nhà trí thức, chuyên gia Việt Nam tại các nước châu Âu để trao đổi học thuật, từ đó có những đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm xây dựng và phát triển đất nước.

Trong thời gian vừa qua, ViNEU đã tích cực tiến hành nhiều hoạt động hiệu quả, không chỉ đóng góp ý kiến và cử chuyên gia tham dự các hội thảo nhằm thúc đẩy những phương án đổi mới sáng tạo trong nước, mà còn kết nối với nhiều đối tác hợp tác tại châu Âu và Việt Nam như Hội đồng Doanh nghiệp Hungary-Việt Nam (Phòng Thương mại Hungary), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), tổ chức Hub.Brussels,…

Theo ông Phạm Huy Hoàng, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu, ViNEU nỗ lực tìm kiếm các giải pháp từ những trí thức kiều bào nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)
Theo ông Phạm Huy Hoàng, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu, ViNEU nỗ lực tìm kiếm các giải pháp từ những trí thức kiều bào nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. (Ảnh: MINH DUY)

Ông Phạm Huy Hoàng, Chủ tịch Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu, cho biết: Gần đây nhất, ViNEU phối hợp Hub.Brussels tổ chức chương trình trao đổi 10 doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) nổi bật của Việt Nam sang Brussels (Bỉ) nhằm học hỏi và trao đổi những hiểu biết về đổi mới sáng tạo, cũng như những khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất và cung ứng các sản phẩm bảo đảm tiêu chí của thị trường châu Âu.

Tại Việt Nam, ViNEU cũng thực hiện nhiều dự án hợp tác với một số tỉnh, thành phố, trong đó có chương trình hợp tác với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đại sứ Việt Nam tại Pháp Phạm Thị Kim Yến đánh giá cao hoạt động của ViNEU hướng tới việc tìm kiếm các giải pháp nhằm giải quyết những bài toàn và thách thức về sự phát triển tại Việt Nam, nhất là trong công cuộc đổi mới sáng tạo của đất nước. Việc ViNEU mở rộng hoạt động tại Pháp là một cơ hội tốt nhằm huy động và tranh thủ được nguồn lực dồi dào của các trí thức trong cộng đồng người Việt tại Pháp, hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Đề án “Phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới” do Chính phủ ban hành.

Phó Đại sứ Phạm Thị Kim Yến tin tưởng, với tình yêu quê hương, cộng đồng trí thức Việt Nam tại Pháp nói riêng và tại châu Âu nói chung sẽ đóng góp bằng nhiều cách thức khác nhau vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Phó Đại sứ Phạm Thị Kim Yến tin tưởng, với tình yêu quê hương, cộng đồng trí thức Việt Nam tại Pháp nói riêng và tại châu Âu nói chung sẽ đóng góp bằng nhiều cách thức khác nhau vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Phó Đại sứ cũng khẳng định: Tổng kết những hoạt động của Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại châu Âu trong hai năm qua là tiền đề để những hoạt động triển khai tại Pháp trong thời gian tới sẽ thêm phần hiệu quả. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp luôn sẵn sàng đồng hành và ủng hộ cùng các hội đoàn có những tâm nguyện cao quý chung tay hành động hướng về Tổ quốc.

Tầng lớp trí thức Việt Nam tại Pháp là một cộng đồng lớn mạnh với bề dày lịch sử, hoạt động đa dạng trong mọi ngành nghề và lĩnh vực, đặc biệt là khoa học-công nghệ. Đó là lý do vì sao ViNEU xác định việc triển khai mạnh mẽ các hoạt động tại Pháp mang ý nghĩa chiến lược và sẽ hội tụ được nhiều hơn nữa trí thức kiều bào cùng chung sức đưa ra những giải pháp bền vững cho nhiều bài toán thách thức tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Giáo sư Lê Văn Cường, Giám đốc nghiên cứu danh dự tại Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu khoa học Pháp (CNRS) và Giám đốc Trung tâm đào tạo và nghiên cứu nâng cao về kinh tế và khoa học dữ liệu (CASED), cũng chia sẻ nhiều bài học quý báu về kinh nghiệm xây dựng mạng lưới.

Theo Giáo sư Lê Văn Cường, cần kêu gọi sự tham vấn của đội ngũ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu Pháp và quốc tế nhằm tìm kiếm phương hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực của Mạng lưới cho mỗi giai đoạn ngắn, trung và dài hạn.

Giáo sư Lê Văn Cường nhận định về tầm quan trọng của sự tham vấn từ các chuyên gia Pháp và châu Âu. (Ảnh: MINH DUY)
Giáo sư Lê Văn Cường nhận định về tầm quan trọng của sự tham vấn từ các chuyên gia Pháp và châu Âu. (Ảnh: MINH DUY)
Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung cho rằng, định hướng đào tạo mang tính chiến lược là điều cần thiết. (Ảnh: KHẢI HOÀN)
Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung cho rằng, định hướng đào tạo mang tính chiến lược là điều cần thiết. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Tiến sĩ, bác sĩ Võ Toàn Trung, Trưởng Khoa Phục Hồi Chức Năng Vận Động Thần Kinh của Bệnh Viện Bullion (Paris, Pháp), đã góp ý về phương hướng phát triển của ViNEU trong thời gian tới tại Pháp sao cho hiệu quả và thiết thực, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung vào những dự án có tính khả thi phù hợp với năng lực quốc gia ngay trong thời điểm hiện tại, sau đó hướng tới đào tạo mang tính chiến lược với tầm nhìn dài hạn.

Lễ công bố Triển khai hoạt động ở Pháp của Mạng lưới Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại châu Âu thể hiện rõ mong muốn huy động nguồn nhân lực trí thức Việt Nam tại nước ngoài góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đất nước thông qua đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học-công nghệ.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.