Quan hệ đặc biệt Việt-Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao đã trả lời phỏng vấn về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết kết quả nổi bật trong hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong thời gian qua?

Thứ trưởng: Quan hệ Việt Nam-Lào là quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện. Thời gian qua, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, quan hệ Việt-Lào luôn được hai Đảng, hai nước quan tâm vun đắp, không ngừng phát triển.

Một là, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn, gặp gỡ, tiếp xúc ở các cấp, nhất là cấp cao. Qua các chuyến thăm, gặp gỡ với nhiều cơ chế khác nhau, lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã tăng cường sự tin cậy, gắn bó với nhau, đồng thời đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng mang tính chiến lược, thể hiện quyết tâm củng cố nền tảng hữu nghị đặc biệt, thúc đẩy quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và bền vững lâu dài.

Hai là, hợp tác toàn diện mọi mặt giữa hai nước tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả, từ chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục cũng như phối hợp ở các diễn đàn khu vực, quốc tế. Đặc biệt, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai Đảng, hai nước, việc triển khai các thỏa thuận, tuyên bố giữa hai Đảng, hai nước được triển khai tích cực, ví dụ như các Dự án Nhà Quốc hội Lào, cảng Vũng Áng là minh chứng sinh động cho sự hợp tác hiệu quả này. Ngoài ra, nhiều cụm dự án trọng điểm cũng được khơi thông, tạo động lực mới cho hợp tác hai nước thời gian tới.

Ba là, giao lưu nhân dân, trao đổi đoàn, thăm hỏi giữa các địa phương, các cấp, các ngành hai nước diễn ra thường xuyên, chặt chẽ, vừa góp phần củng cố nền tảng vững chắc của quan hệ hữu nghị Việt-Lào, vừa thể hiện tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân 2 nước-những người đồng chí, anh em đã cùng nhau kháng chiến, giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay.

Có thể nói, có được những kết quả quan trọng, tích cực này là nhờ sự phấn đấu, quyết tâm chung của hai Đảng, hai nước trong suốt thời gian qua. Đây cũng là minh chứng cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt trước sau như một giữa nhân dân hai nước Việt-Lào - mối quan hệ “có một không hai trên thế giới” mà chúng ta và các bạn Lào thường gọi nhau thân tình và đầy tự hào như vậy.

Phóng viên: Xin Thứ trưởng cho biết mục đích, ý nghĩa về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường?

Thứ trưởng: Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam mang nhiều ý nghĩa. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Việt Nam với Lào và quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước trong thúc đẩy quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt-Lào.

Chuyến thăm diễn ra khi hai Đảng, hai nước đang quyết liệt triển khai nghị quyết Đại hội Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của mỗi nước, đồng thời cùng thúc đẩy triển khai thắng lợi kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị, cuộc gặp giữa ba đồng chí lãnh đạo ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia, kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và nhiều thỏa thuận cấp cao khác. Chuyến thăm sẽ góp phần cụ thể hóa và đẩy mạnh triển khai nhiều nội dung hợp tác hai nước một cách thực chất và hiệu quả hơn thời gian tới.

Chuyến thăm diễn ra trong những ngày tháng 4 lịch sử của năm 2025 - năm có nhiều mốc son kỷ niệm ở cả hai nước, trong đó chúng ta kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 50 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, các bạn Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh. Đây là chuyến thăm nghĩa tình, là dịp để hai Đảng, hai nước cùng ôn lại truyền thống gắn bó, quan hệ thủy chung “có một không hai” “tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” của những người anh em, đồng chí đã kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi trong kháng chiến và xây dựng đất nước.

Chuyến thăm sẽ vừa góp phần củng cố niềm tin và tăng cường tin cậy chính trị, sức mạnh của tình đoàn kết Việt-Lào, vừa tuyên truyền cho nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ đặc biệt Việt-Lào - tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là hình mẫu có một không hai trên thế giới.

Đây là nền tảng vô cùng vững chắc để hai nước tiếp tục cùng vượt qua các thách thức, khó khăn, đồng hành cùng nhau bảo vệ và phát triển đất nước, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, đánh dấu một chặng đường phát triển của quan hệ Việt-Lào với những kết quả đáng tự hào, sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển mới với sự tin cậy, thủy chung son sắt, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.