Học giả Trung Quốc Hồng Hướng Hoa:

Việt Nam và Trung Quốc đồng hành trên con đường hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa

Những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam duy trì tăng trưởng mạnh mẽ, vươn lên hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình cao. Trên con đường phát triển, Việt Nam luôn đồng hành cùng với Trung Quốc, không ngừng tìm tòi con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với điều kiện đất nước mình và con đường hiện đại hóa mang bản sắc Việt Nam.

Ảnh chụp bài viết của học giả Trung Quốc Hồng Hướng Hoa đăng trên Quang Minh nhật báo số ra ngày 11/4.
Ảnh chụp bài viết của học giả Trung Quốc Hồng Hướng Hoa đăng trên Quang Minh nhật báo số ra ngày 11/4.

Đây là nhận định của học giả Hồng Hướng Hoa, Phó Tổng Thư ký Trung tâm nghiên cứu Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, Phó Trưởng Ban Nghiên cứu khoa học Trường Đảng Trung ương, Học viện Hành chính quốc gia Trung Quốc trong bài viết có tựa đề "Việt Nam tìm tòi con đường hiện đại hóa mang bản sắc đất nước mình" đăng trên tờ Quang Minh nhật báo - cơ quan của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra ngày 11/4.

Theo tác giả bài viết, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 đến 17/4. Việt Nam và Trung Quốc đều là các nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trung Quốc là nước đầu tiên trên thế giới công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), còn Việt Nam là nước đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Thông qua mối quan hệ lâu đời, tình hữu nghị truyền thống “Mối tình thắm thiết Việt-Hoa/ Vừa là đồng chí, vừa là anh em” đã được hình thành.

Viết về cảnh tượng nhộn nhịp các hoạt động thương mại biên giới Việt-Trung, tác giả bài viết cho biết, thành phố Đông Hưng thuộc Quảng Tây, cách thành phố Móng Cái ở miền bắc Việt Nam một con sông và là thành phố duy nhất của Trung Quốc kết nối với ASEAN cả đường bộ và đường biển. Năm 2025, tổng số người xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Đông Hưng đã vượt quá 9 triệu lượt, lập kỷ lục mới kể từ năm 2020, tăng 5,3% so với năm trước, thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ của hội nhập văn hóa và giao lưu kinh tế giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Để nâng cao hiệu quả thông quan, Trạm kiểm soát biên giới Đông Hưng đã mở một kênh nhanh cho người dân biên giới Trung Quốc, cho phép họ hoàn tất thủ tục hải quan chỉ trong ba bước: "Quẹt thẻ, xác minh dấu vân tay và nhận diện khuôn mặt". Cư dân biên giới Việt Nam cũng có kênh riêng, có thể thông quan chỉ trong vài phút trong điều kiện bình thường. Việc tạo thuận lợi cho thủ tục hải quan đã tạo nền tảng vững chắc cho thương mại ở khu vực biên giới.

Ngoài Đông Hưng, Quảng Tây còn có các thành phố Sùng Tả và Bách Sắc giáp với Việt Nam, đều có các cửa khẩu thương mại biên giới. Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Quảng Tây với Việt Nam lần đầu tiên vượt 300 tỷ nhân dân tệ, Việt Nam đã nhiều năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Thương mại biên giới đóng vai trò quan trọng trong con số ấn tượng này, chứng tỏ khu vực biên giới đang cho thấy lợi thế rất lớn, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh thương mại, phát triển du lịch ở khu vực biên giới cũng rất đáng chú ý. Khu vực biên giới giữa Sùng Tả, Quảng Tây và Việt Nam có thác Đức Thiên (phía Việt Nam gọi là thác Bản Giốc), thác nước xuyên biên giới lớn nhất châu Á, một điểm du lịch nổi tiếng. Tháng 10/2024, hai bên vận hành Khu cảnh quan thác Đức Thiên (Trung Quốc)-Bản Giốc (Việt Nam), là khu hợp tác du lịch xuyên biên giới đầu tiên ở Trung Quốc, mở ra mô hình trải nghiệm mới "đi du lịch xuyên biên giới trong ngày". Ngoài ra, hai nước có nhiều tài nguyên du lịch là các điểm đến luôn thu hút rất đông du khách của nhau.

Để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển du lịch biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam, các tỉnh, thành phố, khu tự trị hai bên đã tổ chức các hội nghị, sự kiện xúc tiến, kết nối các sản phẩm du lịch đặc sắc biên giới, trao đổi nguồn khách và thị trường, mở ra viễn cảnh tốt đẹp cho hợp tác du lịch biên giới hai nước.

Theo tác giả bài viết, trong quá trình phát triển, Việt Nam hết sức quan tâm đến những chính sách và mô hình phát triển; vận dụng, tham khảo những kinh nghiệm hay, cách làm tốt của Trung Quốc; đồng thời, không ngừng tìm tòi con đường hiện đại hóa của riêng mình. Năm 2025, GDP của Việt Nam tăng trưởng 8,02%, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Tác giả bài viết nhận định, sự tương tác và trao đổi thường xuyên giữa hai Đảng đã liên tục thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam lên một tầm cao mới. Kể từ năm 2003 đến nay, cơ chế hội thảo lý luận giữa hai Đảng được duy trì, với tổng cộng 20 kỳ hội thảo. Hai bên còn tăng cường công tác đào tạo cán bộ. Những biện pháp quan trọng này đã làm sâu sắc thêm nhận thức của cả hai Đảng về việc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh những biến đổi sâu sắc của thế giới, phục vụ cho sự phát triển không ngừng của công cuộc xây dựng Đảng và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước.

Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời là "Năm giao lưu nhân dân Trung Quốc-Việt Nam". Nhiều địa phương của Trung Quốc và Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động giao lưu nhân dân phong phú, khuyến khích thanh niên hai nước tăng cường giao lưu và nâng cao hiểu biết lẫn nhau. Những biện pháp này đã đóng vai trò tích cực trong việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ Trung Quốc-Việt Nam.

Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị đối với Việt Nam và luôn coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Việt Nam khẳng định luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của mình. Đây là sự lựa chọn chiến lược của cả hai bên.

Học giả Hồng Hướng Hoa, Trường Đảng Trung ương, Học viện Hành chính quốc gia Trung Quốc

Vị học giả Trung Quốc nhấn mạnh, trước những thay đổi của thế giới, thời đại và lịch sử, Trung Quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị đối với Việt Nam và luôn coi Việt Nam là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng. Việt Nam khẳng định luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của mình. Đây là sự lựa chọn chiến lược của cả hai bên.

Hướng tới tương lai, hai Đảng, hai nước Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược ở trình độ cao hơn, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa thế giới và bảo vệ hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc vinh dự chụp ảnh cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2024. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thổi làn gió mới cho cộng đồng người Việt tại Trung Quốc

Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc thông qua phóng viên thường trú Báo Nhân Dân, gửi gắm những tình cảm mong đợi, kỳ vọng thành công của chuyến thăm sẽ đánh dấu một khởi đầu mới, đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Bãi đỗ xe hai tầng ở khu Tây Thành, thành phố Bắc Kinh. (Ảnh: Báo Xinjing, Trung Quốc)

Bắc Kinh nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông

Để hướng tới quản lý đô thị thông minh, năm 2026 ngành giao thông thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ trông giữ ô-tô với các giải pháp tăng nguồn cung chỗ đỗ xe, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý chỗ đỗ ô-tô.

Đại sứ Việt Nam tại Pakistan Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái qua) và đại diện một số công ty du lịch Pakistan tại gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ.

Quảng bá tiềm năng du lịch Việt Nam tại Hội chợ du lịch quốc tế tại Islamabad

Việc tham dự Hội chợ du lịch quốc tế tại Islamabad là cơ hội để Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tiếp xúc với đại diện các công ty lữ hành, hãng hàng không, tập đoàn khách sạn và nhà đầu tư Pakistan, hướng tới thiết lập quan hệ đối tác lâu dài và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa các doanh nghiệp du lịch hai nước.

Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Định hình tương lai hợp tác da giày Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra ngày 9/4.

Định hình tương lai hợp tác da giày Việt Nam-Ấn Độ

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và các thị trường ngày càng yêu cầu cao về phát triển bền vững, môi trường và truy xuất nguồn gốc, việc tăng cường hợp tác song phương được xem là cần thiết để xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót sau một vụ không kích tại Liban (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Liban tuyên bố quốc tang

Thủ tướng Liban Nawaf Salam thông báo ngày 9/4 là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong các cuộc tấn công của Israel.

Nghi thức chào mừng chuyến bay đầu tiên của đường bay quốc tế Quế Lâm-Hà Nội. (Ảnh: Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình và Du lịch thành phố Quế Lâm)

Thêm 2 đường bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc

Các đường bay kết nối thành phố du lịch nổi tiếng Quế Lâm thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây với Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, giúp tăng thêm sự lựa chọn cho du khách và người dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc, mở ra cơ hội khai thác thị trường du lịch và hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Các đại biểu chứng kiến Lễ khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu.

Chính thức khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu (Trung Quốc)

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu được kỳ vọng trở thành đầu mối quan trọng trong thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ hợp tác đầu tư trong bối cảnh Hải Nam vận hành Cảng Thương mại tự do kể từ ngày 18/12/2025 với nhiều chính sách đột phá về thể chế trong thương mại quốc tế.

Đại sứ Vũ Hồ chụp ảnh cùng các đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự hội nghị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò, uy tín của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc

Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc cần tập trung hơn nữa các hoạt động gắn kết với cộng đồng để góp phần nâng cao vai trò, vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Đồng thời, sử dụng những kiến thức, kinh nghiệm, đóng góp thiết thực phục vụ đất nước và sự phát triển của quan hệ song phương Việt Nam-Hàn Quốc.

Tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất tại Manado, Bắc Sulawesi, Indonesia, ngày 2/4/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ghi nhận thương vong trong trận động đất tại Indonesia

Ngày 2/4, giới chức Indonesia cho biết trận động đất có độ lớn 7,4 xảy ra cùng ngày ngoài khơi miền đông nước này đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương, trong khi gây hư hại nhiều công trình và khiến người dân hoảng loạn.