Nhân sĩ hữu nghị, cựu chiến binh Trung Quốc Trương Văn Bân:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra chương mới cho quan hệ Việt-Trung

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có ý nghĩa hết sức quan trọng với cả hai nước, sẽ mở ra chương mới cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp hẹp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4/2025 tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm gặp hẹp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4/2025 tại Hà Nội. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đây là ý kiến của ông Trương Văn Bân, nhân sĩ hữu nghị Trung-Việt, Trưởng Đoàn cựu chiến binh Trung Quốc giúp Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.

Theo ông Trương Văn Bân, những năm gần đây, quan hệ hai nước tiến triển tích cực, giao lưu và hợp tác sôi động trên tất cả các lĩnh vực, để lại nhiều dấu ấn và điểm sáng ấn tượng. Năm 2025, kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và là Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc với hàng loạt sự kiện đáng nhớ mà bản thân các nhân sĩ hữu nghị, cựu chiến binh như ông nhiều lần được tham dự để cảm nhận ý nghĩa, tầm quan trọng và sức sống lâu bền của mối quan hệ hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa hai nước.

Đặc biệt, năm 2026 mở đầu giai đoạn thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc với nhiều mục tiêu, nhiệm vụ lớn lao; trong khi đó, Việt Nam vừa tiến hành Đại hội Đảng lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp khóa mới hết sức thành công, đánh dấu khởi đầu tốt đẹp trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa mới đã bầu ra lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước với sự tín nhiệm cao, trong đó, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước với số phiếu tuyệt đối.

260409-ccb.jpg
Ông Trương Văn Bân và các chuyên gia, cựu chiến binh Trung Quốc tham gia lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ông Trương Văn Bân cho rằng, ngay sau khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước, đồng chí Tô Lâm đã lựa chọn Trung Quốc làm điểm đến trong chuyến thăm đầu tiên, thể hiện sự coi trọng cao độ của cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ song phương. Chuyến thăm sẽ là dịp để lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước trao đổi, thống nhất những định hướng lớn trong phát triển và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn mới.

Từ góc độ một nhân sĩ hữu nghị tiêu biểu, cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, ông Trương Văn Bân bày tỏ tâm đắc với định vị "6 hơn", nhất là "nền tảng xã hội vững chắc hơn" trong quan hệ Việt-Trung mà các nhà lãnh đạo của hai nước đã xác định.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và định hướng quan trọng này, ông hy vọng trong chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên sẽ bàn thảo những giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước, như tạo thêm nhiều cơ hội, diễn đàn cho các tầng lớp nhân dân hai nước, trong đó có các cựu chiến binh, nhân sĩ hữu nghị, thanh thiếu nhi tăng cường giao lưu, ôn lại ký ức hào hùng và truyền thống hữu nghị sâu đậm mà các thế hệ tiền bối đã dày công vun đắp.

Tuy đã ở tuổi ngoài 80, ông Trương Văn Bân cho biết, chỉ cần điều kiện sức khỏe cho phép như hiện nay, bản thân ông vẫn sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước, các hoạt động giáo dục truyền thống cho giới trẻ, trao truyền năng lượng tích cực và truyền thống đáng tự hào qua những câu chuyện về tình hữu nghị tốt đẹp, những ký ức kề vai sát cánh trong đấu tranh giành độc lập, tự do của hai dân tộc, mà bản thân ông chính là nhân chứng đã trực tiếp trải qua.

Nhắc lại kỷ niệm được dẫn đầu Đoàn đại biểu cựu chiến binh Trung Quốc tham gia Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2024, ông Trương Văn Bân cho biết, đây là ký ức khó quên đối với ông và các đồng đội khi có may mắn được tham dự và lắng nghe diễn văn của đồng chí Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm. Ấn tượng về nhà lãnh đạo bản lĩnh, quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng, người khởi xướng và dẫn dắt nhân dân Việt Nam vững bước tiến lên trong kỷ nguyên vươn mình, càng nhân lên niềm tin của vị cựu chiến binh về tương lai tốt đẹp của đất nước Việt Nam và quan hệ hai nước Việt-Trung.

Có thể bạn quan tâm

Các Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ và Trung Quốc tại cuộc gặp ở Manila. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Trung Quốc và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác BRICS

Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục phối hợp tăng cường cơ chế hợp tác Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển, thúc đẩy đối thoại về các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Hiện trường khu vực bị lũ quét tàn phá ở tỉnh Nuristan, miền đông Afghanistan, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Mưa lũ nghiêm trọng tại Nam Á

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, các thiên tai mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất diễn ra trên diện rộng tại Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan đã khiến ít nhất 87 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng.

Ông Điền Học Bân khi còn đương chức. (Ảnh: UN 2023 Water Conference)

Trung Quốc khai trừ khỏi Đảng và cách chức vụ chính quyền đối với 2 quan chức cấp cao

Ngày 23/7, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc thông báo ông Điền Học Bân, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi, và ông Vương Tuấn, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Khu tự trị Tây Tạng, đã bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức do vi phạm nghiêm trọng.

Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí tiếp tục thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng thực chất, sâu sắc theo định hướng “6 hơn”.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Ngày 22/7, nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các hội nghị liên quan tại Manila, Philippines, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc chụp ảnh cùng đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam tham dự sự kiện. (Ảnh: VKBIA cung cấp)

Việt Nam-Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Các chương trình kết nối đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Hàn Quốc; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, du lịch thông minh, công nghệ ứng dụng và hệ sinh thái khởi nghiệp mang tầm khu vực.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chào xã giao Thị trưởng thành phố Cockburn Logan K. Howlett JP. (Ảnh do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth cung cấp)

Thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với thành phố Cockburn, bang Tây Australia

Thị trưởng thành phố Cockburn, bang Tây Australia ấn tượng trước tiềm năng phát triển năng động của Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất, công nghệ và thương mại quốc tế; khẳng định Cockburn coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế và sẵn sàng thúc đẩy các cơ hội hợp tác thiết thực với các địa phương của Việt Nam.

Thủ tướng Takaichi phát biểu tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhật Bản ưu tiên các lĩnh vực chiến lược

Trong định hướng chính sách kinh tế và tài khóa đầu tiên của Chính phủ Thủ tướng Takaichi Sanae, được thông qua ngày 21/7, Nội các Nhật Bản nhấn mạnh ưu tiên tăng mạnh chi tiêu cho các lĩnh vực chiến lược nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng không đề cập mục tiêu thắt chặt ngân sách.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy trao quà cho đại diện Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc và Hội Chuyên gia-Tri thức Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: VKBIA cung cấp)

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại nhân dân và kết nối cộng đồng doanh nhân-chuyên gia-trí thức người Việt Nam tại Hàn Quốc

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới Hàn Quốc góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hoàng Công Thủy trao quà kỷ niệm tặng Đại sứ Vũ Hồ.

Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, làm việc với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc

Ngày 19/7, tại thủ đô Seoul, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng đại diện lãnh đạo các hội đoàn, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Đại diện phía Việt Nam trao quà lưu niệm cho Nhật báo Vân Nam. (Ảnh: YICC)

Đưa hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông trở thành cầu nối hữu nghị Việt-Trung

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện hợp tác truyền thông khu vực Nam Á và Đông Nam Á, ngày 17/7, tại thành phố Côn Minh, diễn ra buổi tọa đàm về hợp tác văn hóa, du lịch và truyền thông Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc) do Tập đoàn Nhật báo Vân Nam tổ chức nhằm trao đổi các định hướng tăng cường hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tăng cường kết nối chính sách, thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong giai đoạn phát triển mới

Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương mong muốn, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức kết nối, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện chính sách; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.