Việt Nam và Saudi Arabia cùng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hiện thực hoá tầm nhìn chiến lược

Sáng 19/10, giờ địa phương, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC), thăm Vương quốc Saudi Arabia, tại trụ sở của Liên đoàn các Phòng Thương mại Saudi Arabia (FSC) ở thủ đô Riyadh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Saudi Arabia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại Saudi Arabia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Liên đoàn các Phòng Thương mại Saudi Arabia.

Phát biểu chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch FSC Hasan Al Hwaiziy nhấn mạnh, mối quan hệ hai nước kéo dài 20 năm nay; những năm gần đây chúng ta được chứng kiến sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ hai nước. Những nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã góp phần đẩy mạnh quan hệ thương mại hai nước, từ 2,2 tỷ USD năm 2021 tăng trên 3 tỷ USD năm 2022. Saudi Arabia là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở Trung Đông; mong muốn hàng hóa của Saudi Arabia được thâm nhập sâu hơn vào thị trường Việt Nam, đồng thời đa dạng hóa hàng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường nước này. Lợi thế cạnh tranh mà mà nền kinh tế hai nước được hưởng, trong đó có các dự án siêu đô thị, cùng với đó là các sáng kiến chuỗi cung ứng toàn cầu, hành lang kinh tế giữa Ấn Độ, các nước vùng Vịnh, châu Âu trong đó Saudi Arabia đóng vai trò là trục chiến lược và Việt Nam đóng vai trò là điểm khởi đầu của hành lang này. Các lĩnh vực khác cũng mở ra chân trời hợp tác mới cho hai bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký và trao biên bản ghi nhớ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến lễ ký và trao biên bản ghi nhớ.

Cộng đồng doanh nghiệp Saudi Arabia mong Chính phủ Việt Nam sẽ đề ra các biện pháp để thu hút đầu tư của Saudi Arabia vào các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mà Việt Nam có thế mạnh, đặc biệt là những lĩnh vực Saudi Arabia thành công ở Việt Nam như thép, điện mặt trời, đồng thời khuyến khích các lĩnh vực công nghệ thông tin, dệt may, thực phẩm… giúp gia tăng lợi nhuận cho các công ty; hy vọng Diễn đàn là cơ hội góp phần phát triển hợp tác song phương, phù hợp sức mạnh và vị thế toàn cầu của Saudi Arabia và Việt Nam. Hai nước còn rất nhiều triển vọng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này.

Phát biểu ý kiến tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khi tiến hành công cuộc đổi mới vào năm 1986, quy mô nền kinh tế Việt Nam mới có 4 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt trên dưới 100 USD. Từ đó đến nay, Việt Nam đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, xây dựng và phát triển đất nước, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Việt Nam đã tiến hành 3 trụ cột xây dựng đất nước: đó là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình này, Việt Nam lấy con người làm trung tâm, chủ thể, động lực, mục tiêu cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; thực hiện chính sách ngoại giao độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là thành viên có trách nhiệm, tin cậy trong cộng đồng quốc tế, vì hoà bình, hợp tác và phát triển; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; thực hiện chính sách quốc phòng “4 không”…; tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư đến Việt Nam làm ăn Việt Nam.

Thời gian qua, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Từ đó, Thủ tướng mong các nhà đầu tư yên tâm về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, môi trường đầu tư kinh doanh ở Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ hợp tác song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp, là nền tảng tốt đẹp để thúc đẩy quan hệ đầu tư, nhất là sau chuyến thăm này, chúng ta có thêm nền tảng chính trị thúc đẩy hợp tác kinh tế sâu rộng, bền chặt hơn. Hai nước có dư địa để phát triển, có chung tầm nhìn phát triển đến năm 2030, chúng ta có nhiều điểm tương đồng và đột phá.

Thủ tướng bày tỏ ngưỡng mộ về tầm nhìn phát triển của Saudi Arabia đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Hai nền kinh tế bổ sung thế mạnh cho nhau, vấn đề là hai bên cần tăng cường kết nối. Việt Nam đang tập trung phát triển những ngành kinh tế mới nổi như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển không dựa vào tài nguyên mà dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế tuần hoàn, phát triển đô thị…

Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Saudi Arabia.

Thủ tướng phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Saudi Arabia.

Thủ tướng bày tỏ, một số tập đoàn của Saudi Arabia đầu tư vào Việt Nam rất thành công như Zamil; Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng có thể đáp ứng yêu cầu phát triển theo tầm nhìn đến năm 2030 của Saudi Arabia. Việt Nam cam kết bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư Saudi Arabia; đồng hành cùng các nhà đầu tư, thương mại phát triển, tăng cường lợi ích tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành với các nhà đầu tư những lúc khó khăn, điều quan trọng là chúng ta cùng chia sẻ trên tinh thần “lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”. Việt Nam cam kết giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhà đầu tư yên tâm làm ăn tại Việt Nam.

Thủ tướng mong được chào đón các nhà đầu tư, kinh doanh đến làm ăn tại Việt Nam, tạo mọi điều kiện liên quan thủ tục hành chính.

Thủ tướng tin tưởng rằng, quan hệ hợp tác giữa các nước ASEAN với các nước vùng Vịnh sẽ được tăng cường mạnh mẽ; Việt Nam hoàn toàn ủng hộ chiến lược phát triển của Saudi Arabia, ủng hộ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Saudi Arabia để hiện thực hoá tầm nhìn. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Saudi Arabia trong thời gian qua phát triển rất tích cực trên nhiều phương diện chính trị, ngoại giao, kinh tế. Diễn đàn này là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là cơ hội tốt để chúng ta cùng nhau trao đổi, đề xuất những giải pháp, kế hoạch hợp tác mới để hiện thực hóa những mục tiêu mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua. Qua đó, thúc đẩy nâng tầm mối quan hệ giữa hai nước tương xứng với vai trò, vị thế và tình hữu nghị giữa hai nước, vì sự phồn vinh và thịnh vượng, hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2024.

* Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ ký và trao Biên bản ghi nhớ giữa hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam và Saudi Arabia.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.