HLV Kim Sang Sik cảm ơn cổ động viên Việt Nam đã luôn đồng hành cùng đội tuyển

Phát biểu sau trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 9/2024 với đội tuyển Thái Lan, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik gửi cảm ơn tới cổ động viên Việt Nam đã luôn đồng hành cùng đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc rất tiếc vì đã không có được chiến thắng như mong muốn để làm món quà tinh thần cho đồng bào vùng mưa lũ.
Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu tối 10/9. (Ảnh: MINH ĐẠT)
Huấn luyện viên Kim Sang Sik tại buổi họp báo sau trận đấu tối 10/9. (Ảnh: MINH ĐẠT)

“Trận đấu này, bản thân tôi muốn có một chiến thắng. Trên cương vị là huấn luyện viên trưởng, tôi chưa có sự hài lòng với trận đấu này. Những ngày qua tôi đã theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông và rất buồn khi thấy người dân Việt Nam phải hứng chịu thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Vì vậy, tôi muốn đội tuyển Việt Nam giành được chiến thắng. Rất tiếc chúng ta không thể làm được điều đó”, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ.

Theo vị thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ đã đáp ứng rất tốt yêu cầu được đặt ra khi triển khai sơ đồ 3-4-3. Nhưng do ảnh hưởng của bão khiến trận đấu giữa đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan không thể diễn ra, khiến cho việc nghiên cứu, phân tích lối chơi, nắm bắt thông tin của đội tuyển Thái Lan không thể thực hiện được

“Ngoài ra, vấn đề trạng thái cũng rất quan trọng. Trong khoảng thời gian tháng 6 và 7, các cầu thủ có thể ở trạng thái, thể lực tốt bởi V-League vẫn đang diễn ra. Nhưng trong khoảng thời gian nghỉ thi đấu như hiện tại, các cầu thủ không có được trạng thái tốt nhất”, huấn luyện viên Kim Sang Sik cho hay.

Sau giải đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ còn một đợt FIFA Days vào tháng 10, huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ có thêm điều kiện thử nghiệm, lựa chọn nhân sự trước khi bước vào hành trình tại giải vô địch Đông Nam Á 2024.

“Những trận đấu vừa qua sẽ là kinh nghiệm tốt cho cầu thủ phát triển về thể lực, tinh thần, kỹ thuật. Chúng tôi sẽ cố gắng có sự chuẩn bị tốt nhất cho các cầu thủ ở ASEAN Cup sắp tới”, huấn luyện viên Kim Sang Sik nói.

Huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Masatada Ishii phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: MINH ĐẠT)

Huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan Masatada Ishii phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: MINH ĐẠT)

Về phần mình, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Masatada Ishii nhận định, trong những phút đầu trận, đội tuyển Việt Nam có sức tấn công rất tốt, tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm và có được bàn thắng mở tỷ số.

“Sau thua bàn đầu, đội tuyển Thái Lan cần tìm lại lối chơi, phương pháp chơi mà chúng tôi đã tập luyện trong suốt thời gian qua. Và chúng tôi đã làm được điều đó, bằng chứng là bàn gỡ hòa 1-1”, ông Masatada Ishii cho biết.

Trong thời gian gần đây, các đội bóng ở Đông Nam Á như Indonesia, Singapore, Thái Lan… liên tục mở rộng chính sách nhập tịch, đưa vào đội hình nhiều cầu thủ mang 2 dòng máu. Điều này phần nào khiến sức mạnh của các đội bóng được nâng cao hơn.

Đánh giá về vấn đề nhập tịch, huấn luyện viên Ishii thẳng thắn cho biết: "Tôi không quan trọng là cầu thủ nhập tịch hay cầu thủ mang dòng máu Thái Lan toàn bộ. Tôi chỉ quan tâm và hài lòng khi các cầu thủ hoàn thành được yêu cầu huấn luyện viên đưa ra".

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.