Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá năng lực cán bộ

Chiều 8/12, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (Ranepa).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (Ranepa). (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (Ranepa). (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt, hai nước vừa kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao; quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng được củng cố, phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, đặc biệt sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sang Liên bang Nga.

Tại buổi tiếp, Giám đốc Học viện Ranepa Alexey Komissarov chia sẻ, ngay sau khi hai bên ký kết biên bản ghi nhớ vào tháng 5/2025 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai nước, hai Học viện đã triển khai ngay các hoạt động cụ thể. Đến nay, hai bên đã thực hiện hiệu quả 4 chương trình hợp tác. Tháng 9/2025, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khóa bồi dưỡng, trao đổi chuyên đề cho 35 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và cấp thứ trưởng đến từ các bộ, ngành và địa phương của Liên bang Nga, khóa bồi dưỡng đã thành công tốt đẹp. Tháng 10 vừa qua, Học viện Ranepa đã đón đoàn cán bộ gồm 38 lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và lãnh đạo một số trường chính trị tỉnh, thành phố đến nghiên cứu, khảo sát, học tập, trao đổi chuyên đề thành công tốt đẹp tại Liên bang Nga.

ndo_br_toan-canh-tiep.jpg
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Hiện, Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga đang phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đào tạo, trao đổi chuyên đề cho công chức cao cấp của Liên bang Nga tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Giám đốc Học viện Ranepa Alexey Komissarov bày tỏ mong muốn, trong năm 2026 và những năm tiếp theo hai bên tiếp tục duy trì, tăng cường trao đổi các đoàn công tác, hợp tác về đào tạo cán bộ; đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác nghiên cứu triển khai ứng dụng công nghệ đánh giá chuyên môn và năng lực đối với cán bộ, công chức do Ranepa phát triển. Giám đốc Học viện Ranepa Alexey Komissarov khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ này.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam và những nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào đầu năm 2026. Trong đó, Học viện hiện tập trung vào các nhiệm vụ chiến lược như tham gia soạn thảo Văn kiện Đại hội Đảng, tư vấn chính sách phát triển địa phương và đào tạo cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

ndo_br_luu-niem.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Giám đốc Học viện Ranepa Alexey Komissarov cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao đề xuất của Giám đốc Học viện Ranepa Alexey Komissarov và nhận định đây là ý tưởng rất có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu đánh giá năng lực cán bộ theo hướng lượng hóa.

Tại buổi tiếp, hai bên thống nhất tăng cường trao đổi các đoàn công tác và mở rộng quy mô hợp tác gắn với nhu cầu về đào tạo cán bộ phù hợp với thực tiễn của hai bên. Trong đó, tại Việt Nam mở rộng hợp tác đào tạo không chỉ tại Hà Nội mà còn tại các đơn vị trực thuộc Học viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Đà Nẵng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026).

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 29/7, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đoàn dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 27/7, đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban dẫn đầu, đã dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Cán bộ xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng) thường xuyên xuống địa bàn hỗ trợ người dân kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ớt. (Ảnh: QUỲNH CHI)

Bài 3: Thước đo là sự hài lòng, niềm tin, hạnh phúc của Nhân dân

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn hướng đến mục tiêu cốt lõi vì Nhân dân. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, yêu cầu ấy không thay đổi song cách đánh giá kết quả thực hiện được nhìn nhận đầy đủ và thực chất hơn...

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn người dân triển khai thủ tục hành chính. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác dân vận khi khối lượng công việc tăng lên; sự phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị ngày càng lớn; phương thức tiếp cận, tương tác của người dân thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số.